• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

Toàn cảnh cuộc gặp gỡ lịch sử hai lãnh đạo liên Triều: Họ đã ăn gì và làm gì?

Tin tức

Hai nhà lãnh đạo đã chuẩn bị rất kĩ càng những món ăn đặc sản và nổi tiếng ở đất nước mình để chiêu đãi nước bạn. Những món ăn trong thực đơn không chỉ ngon và đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa biểu tượng.

Thực đơn cụ thể bao gồm:

1. Cá hồng và cá da trơn hấp

9 130322

Cá da trơn là một loài cá nước ngọt, thường có "suất" trong các bữa tiệc, cỗ trên khắp hai miền bán đảo Triều Tiên. Chính vì vậy, theo cắt nghĩa của Chính phủ Hàn Quốc thì việc đưa món ăn này vào thực đơn sẽ mang tính biểu trưng cho những điểm tương đồng của nhân dân hai nước.

2. Há cảo Pyeonsu

9 130322 1

Món há cảo đặc biệt được chế biến từ loài cá đù ngọt thịt kết hợp cùng hải sâm giòn sần sật. Pyeonsu có nguồn gốc từ vùng Gageodo, quê hương của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung.

3. Cơm trộn (Bibimbap)

9 130322 2

Một món ăn Triều Tiên làm từ gạo, rau và trứng. Gạo dùng cho món ăn sẽ được lấy từ làng Bongha ở tỉnh Gimhae của Roh Moo-hyun (Tổng thống Hàn Quốc đã tới Bình Nhưỡng để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2007). Nguồn nguyên liệu rau xanh được thu hoạch ngay tại vùng DMZ (Khu phi quân sự).

4. Khoai tây chiên Thụy Sỹ kiểu Triều Tiên

9 130322 3

Đây là một sự cải biến của Triều Tiên đối với món ăn truyền thống của người Thụy Sỹ. Nó nhằm gợi nhắc thời trai trẻ của lãnh đạo Kim Jong Un, khi ông còn du học ở Thụy Sỹ.

5. Thịt Bò Seosan nướng

9 130322 4

Thịt bò lấy từ trang trại Seosan ở tỉnh Chungnam, miền tây Hàn Quốc. Trang trại này nổi tiếng vì là nơi người sáng lập Hyundai, một trong những tập đoàn thành công nhất Hàn Quốc, nuôi thả đàn gia súc của mình.

6. Cá bỏ lò (Dalgogi)

9 130322 5

Đây là một món cá bỏ lò nổi tiếng ăn kèm với sốt hải sản và rau củ thanh mát từ thành phố Busan, miền nam Hàn Quốc, nơi Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Moon Jae-in sinh sống thời thơ ấu.

7. Salad bạch tuộc lạnh

9 130322 6

Bạch tuộc được sử dụng cho món salat này được đánh bắt từ những ngư dân của thị trấn ven biển Tongyeong - quê hương của nhà soạn nhạc cổ điển Yoon Yi-sang nổi tiếng. Được biết, nhạc sĩ Yoon Yi-sang cũng là một nhà hoạt động dân chủ nổi bật trong thời kỳ Hàn Quốc nằm dưới sự cai trị của các nhà độc tài.

8. Mì lạnh Bình Nhưỡng (Pyongyang Naengmyun)

9 130322 7

Mì lạnh được coi là một món ăn dân dã hàng ngày và được người dân trên cả hai miền Triều Tiên rất ưa thích. Tuy nhiên, món mì lạnh đặc trưng và tuyệt hảo nhất thì có xuất xứ từ Bình Nhưỡng. Nhân dịp này, Chủ tịch Kim Jong-un đã biệt phái một đầu bếp nổi tiếng nhất tới từ nhà hàng Okryugwan cùng một máy làm mì tươi chuyên dụng tới DMZ (Khu phi quân sự) để thể hiện sự thiện chí, góp một phần văn hóa nước này vào bàn tiệc lịch sử.

Trước bữa ăn vô cùng ngon miệng này, vào lúc 9h30 sáng ngày 27/4/2018 (giờ địa phương), hai vị nguyên thủ đã có cuộc gặp lịch sử lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ. Cùng nhìn lại một vài sự kiện đáng chú ý diễn ra trong buổi gặp mặt.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau tại đường biên giới ngăn cách Nam – Bắc Triều

ezgif 2 0f1f6a7dc9

Cả hai chính thức đặt chân lên lãnh thổ nước bạn lần đầu tiên sau nhiều năm

ezgif 2 bed6b580c4

ezgif 2 09613cadb1

Tham gia cuộc diễu hành hoà bình

ezgif 2 d775fd1105

Màn chào hỏi giữa Nội các hai bên

ezgif 2 27e587a917

Trước cuộc họp thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo đã có một vài cuộc nói chuyện vui vẻ

ezgif 2 24bb905522

ezgif 2 237e95ad82

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã để lại lưu bút trong sổ khách Ngôi nhà Hoà Bình

ezgif 2 4d1f2b6add

Hai bên chính thức ngồi vào bàn đàm phán

ezgif 2 d70ad0c9d6

Lãnh đạo hai bên cùng đồng ý kí vào Tuyên bố chung mang tên "Tuyên bố Panmunjom về Hòa bình, Thịnh vượng và Thống nhất trên bán đảo Triều Tiên"

ezgif 2 392d85e411

ezgif 2 ef1341174c

Cuộc họp kết thúc tốt đẹp với cái ôm đầy thân thiện giữa hai vị nguyên thủ

ezgif 2 3c4c1425ee

Theo: KOREABOO
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.