• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Ý đóng cửa tất cả hàng quán, từ chối chữa cho người già vì số người tử vong do Covid-19 tăng 31% chỉ trong 24 giờ

Tin tức

Trong vòng 24 giờ qua, Ý ghi nhận có thêm 827 người tử vong, tăng 31%, buộc chính phủ nước này phải ra thông báo đóng cửa tất cả cửa hàng, quán ăn, dịch vụ trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan rộng hơn.

Một điểm kiểm tra y tế khẩn cấp tại Bệnh viện Dân sự ở Brescia, Ý sau khi trường hợp mắc bệnh và tử vong ở nước này tăng nhanh trong 24 giờ qua.

Một trong những bác sĩ hàng đầu của Ý tuyên bố phương pháp chăm sóc đặc biệt nên đặt giới hạn độ tuổi, đây sẽ cách ưu tiên nguồn lực y tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng. Trong ngày vừa qua, số bệnh nhân tử vong ở Ý đã tăng từ 196 lên 827.

Chính phủ nước này đang ra sức phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tốt.
Đường Como, một trong những nơi tụ tập vui chơi của người dân Milan, hiện không một bóng người.
Các hàng thực phẩm đánh dấu khoảng cách an toàn để tránh lây lan.
Người dân Ý bắt đầu đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Thủ tướng Giuseppe Conte đã tuyên bố về những quy định hạn chế trong nước vì dịch bệnh đã trở thành cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thế hệ qua.

Ông tuyên bố trong một cuộc họp kéo dài 9 phút:

Cảm ơn tất cả những người Ý đã và đang hy sinh vì dịch bệnh. Chúng ta đang chứng tỏ mình là một quốc gia tuyệt vời!

Đường phố vắng vẻ.
Cuộc sống của người dân nước Ý trở nên đảo lộn vì dịch bệnh.

Người dân nước Ý hiện nay phải trải qua những hạn chế ngày càng nghiêm khắc hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và cuộc sống của họ. Nước Ý cũng tuyên bố cấm tụ tập đông người và người dân không di chuyển ra khỏi thành phố mình sinh sống nếu không cần thiết.

Những địa điểm du lịch cũng không có ai.
Chỉ có những nơi bán thực phẩm mới nhìn thấy người.
Mọi người đều nhanh chóng đi mua thực phẩm rồi trở về nhà.

Những nơi công cộng và địa điểm du lịch hiện nay vô cùng vắng vẻ, người dân gần như không ra khỏi nhà trừ khi họ cần mua thuốc hoặc thực phẩm.

Covid-19 bắt đầu lay lan mạnh tại Châu Âu với hơn 23.339 người dương tính và gần 1.000 ca tử vong.

Châu Âu đang gặp nhiều khó khăn khi đối phó với đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trong 24 giờ qua, Ý tăng đến 2.313 trường hợp mới, nâng số người mắc bệnh của nước này lên 12.462 người.

Giới hạn độ tuổi trên giường bệnh bắt đầu được triển khai, có nghĩa là bệnh nhân cao tuổi không có dấu hiệu nhiễm Covid-19 sẽ bị đẩy ra khỏi giường bệnh để chăm sóc y tế tại nhà. Bệnh viện và cơ sở y tế tại Ý hiện chỉ tạo không gian cho bệnh nhân trẻ tuổi.

Những người lớn tuổi đang dần bị bỏ rơi tại Ý.

Không chỉ có Ý, hiện Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Anh, Na Uy cũng là những quốc gia châu Âu đang chứng kiến sự lây lan mất kiển soát của dịch bệnh Covid-19.

Dù có chậm trễ nhưng hy vọng những biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan tại Ý sẽ phát huy tác dụng, giúp số người nhiễm mới giảm đáng kể trong những ngày sắp tới.

Theo: Daily Mail
Đọc tiếp

'Phố Tây' Bùi Viện vắng vẻ, tối om sau khi TP.HCM yêu cầu đóng cửa tất cả quán bar

Full series

Covid-19

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.