• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

[Series dài kỳ] SCP-003: Bảng Mạch Sinh Học

Kinh dị

SCP Foundation là một tổ chức bí mật được các chính phủ trên toàn cầu ủy thác để giam giữ và nghiên cứu các vật thể, thực thể, địa điểm, đối tượng và những hiện tượng bất chấp quy luật tự nhiên (gọi tắt là các SCP). Bạn có thể đọc thêm thông tin về SCP tại đây.

Sau đây là SCP-003 được đặt tên là "Bảng Mạch Sinh Học", nhưng nó không phải một bảng mạch vô tri đâu nhé.

Phân loại: Euclid

Quy trình quản thúc đặc biệt:

SCP-003 phải luôn được duy trì ở nhiệt độ trên 35 độ C, tốt nhất là trên 100 độ C. Không một sinh vật đa bào nào thuộc Mức IV hoặc cao hơn được phép tiếp xúc với SCP-003.

Trong trường hợp nguồn điện bị ngắt hoàn toàn, nếu SCP-003-1 bắt đầu tự tăng khối lượng của mình, nhân viên có thẩm quyền phải tiếp xúc bằng da với SCP-003-1 để duy trì nhiệt độ lý tưởng cho đối tượng. Tuy nhiên, kể cả khi đã đạt đến nhiệt độ lý tưởng, nhân viên vẫn phải duy trì việc tiếp xúc cho đến khi SCP-003 đạt đến giai đoạn phát triển tiếp theo.

Những nhân viên được phép vào khu vực có chứa SCP-003 trước tiên phải được kiểm tra, loại bỏ hoàn toàn các kí sinh trùng ở Mức IV hoặc các sinh vật đa bào phức tạp hơn. Tất cả những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với SCP-003 đều được ưu tiên sử dụng quá trình khử trùng ngay sau đó.

SCP-003-1 không được tách rời SCP-003-2 trừ khi gặp phải trường hợp khẩn cấp đã nêu trên. Bất cứ sự nhiễu loạn nào trong hoạt động của SCP-003-2 (mạch điều hành, tần số, màu của mạch) đều phải được báo cáo trong vòng 3 tiếng, riêng trường hợp mạch điều hành không hoạt động phải được báo cáo ngay lập tức. SCP-003-2 phải được cung cấp nguồn điện riêng đến từ máy phát Generator 003-IX tại mọi thời điểm.

Miêu tả đối tượng:

SCP-003 gồm hai thành phần liên quan nhưng tách biệt, không rõ nguồn gốc,  gọi là SCP-003-1 và SCP-003-2.

SCP-003-1 có vẻ được làm từ Chitin ((C8H13O5N)n), tóc và móng của một sinh vật không rõ nguồn gốc, được sắp xếp thành một bo mạch điện tử. Thử nghiệm cho thấy SCP-003-1 có vẻ như là bo mạch xuất hiện sớm nhất trong cả nghìn năm nay. Ngoài ra, SCP-003-1 được phân loại là có ý thức, nhưng không nguy hiểm, ngoại trừ trong một số điều kiện nhất định.

SCP-003-1 được tìm thấy trên một tấm bia đá cùng với SCP-003-2. Hiện tại, SCP-003-2 vẫn còn nằm trên tấm bia đá đó, những kí tự trên mạch của SCP-003-2 không thuộc bất cứ ngôn ngữ nào từng được phát hiện, và phát ra một luồng sáng nhấp nháy.

SCP-003-2 có vẻ được điều khiển bởi một máy tính (phi sinh học) nội bộ. Đa số các nội dung đều không thể truy cập được nếu không làm hỏng SCP-003-2. Nó có khả năng điều khiển mức độ phóng xạ, nhiệt, ánh sáng và các loại chất phóng xạ bất ổn. Bên trong SCP-003-2 là một nguồn năng lượng bất ổn và dường như đã cạn kiệt hàng thế kỉ trước khi được phát hiện bởi nhóm SRV-04 Beta.

Nhiều người cho rằng SCP-003-2 được tạo ra với mục đích để chứa SCP-003-1. Dữ liệu được giải thích một phần từ SCP-003-2 đề cập đến sự kiện tái cơ cấu cấp LK (Chuyển đổi loài sinh vật) trong tương lai do SCP-003-1 gây ra. Khi nhiệt độ của SCP-003 hạ xuống dưới 35 độ C, cả hai thành phần sẽ cùng phản ứng.

Đầu tiên, SCP-003-1 chuyển sang trạng thái tăng trưởng đặc trưng bởi sự gia tăng theo cấp số nhân trong khối lượng của nó. Giai đoạn phát triển này bao gồm hai bước: Ở bước đầu, SCP-003-1 cấp nhiên liệu cho sự phát triển bằng cách chuyển đổi vật chất, bắt đầu với các vật liệu vô cơ xung quanh, bao gồm yếu tố khí quyển, tiếp theo là các vật liệu hữu cơ không sống, trong đó bao gồm các tế bào chết của da, tóc, chitin, men, và các vật liệu sinh học khác.

Giai đoạn hai sẽ bắt đầu khi SCP-003-1 được chạm vào vật liệu hữu cơ sống. Trong giai đoạn hai, sự phát triển của SCP-003-1 sẽ tạm ngưng, chậm lại hoặc thay đổi, đồng thời tái xử lý các vật liệu vô cơ và vật liệu hữu cơ chết thành các cấu trúc bị biến dạng về hình chất nhưng tương đồng với cấu tạo ban đầu. Tại mỗi giai đoạn tăng trưởng, SCP-003-2 thải ra các đợt phóng xạ nhằm chống lại sự tăng trưởng của SCP-003-1 nếu nhiệt độ vượt quá 100 độ C.

Cấu tạo của SCP-003-1 đã trở thành một chủ đề gây bàn cãi khi các nhà nghiên cứu tìm thấy các hợp chất tương tự ở SCP-1512, SCP-2756. Tuy nhiên, đến nay, họ vẫn chưa hình thành được mối liên kết giữa SCP-003-1 với các SCP trên, hay mối quan hệ giữa SCP-003-1 và các mạch điện tử thông minh ngày nay (về chức năng, cấu tạo, hình dáng).

Phụ lục 003-01: Dựa vào các thông tin thu thập được trước đó, nhóm M03-Gloria đã hiểu về loại ngôn ngữ khắc trên SCP-003-02 và hình thành được mối liên kết với [DỮ LIỆU BỊ XÓA]. SCP-003-01 chính thức được xem là có ý thức, và phải luôn được đặt cách [DỮ LIỆU BỊ XÓA] 1km để ngăn ngừa hậu quả.

Phụ lục 003-02: Tình trạng thiếu năng lượng của SCP-003-02 trở nên nghiêm trọng. Dưới lệnh của O5-10, M03-Gloria tiếp tục các quy trình.

Phụ lục 003-03: Trong lúc thi hành các quy trình, SCP-003-1 tăng gấp đôi khối lượng và lớn dần. Nhiệt độ ngay lập tức được trả về 100 độ C. Sự tăng trưởng kéo dài 9 phút 6 giây, cùng thời điểm lượng phóng xạ toả ra từ SCP-003-2 đột ngột tăng, dẫn đến việc SCP-003-1 quay trở về hình dáng ban đầu sau 3 phút 39 giây.

Phụ lục 003-04: Quy trình tiếp tục. Lần này, khối lượng SCP-003-1 tăng gấp 4 lần và tạo nên một vỏ ngoài đồng nhất và hoàn chỉnh. Sau khi quét môi trường xung quanh, SCP-003-1 lao ra khỏi khu vực an toàn, tiến về đài quan sát, nơi có 9 nhân viên nhóm M03-Gloria. Sau khi tiếp xúc, SCP-003-1 sắp xếp lại các tế bào cơ thể, dần hình thành một người nữ cao khoảng 3m với "tóc" là những đường truyền mạch. SCP-003-1 sau đó phát ra những tiếng động thô sơ nhằm giao tiếp với các nhà nghiên cứu. [DỮ LIỆU HỎNG] 

Một đối tượng lạ mặt tiến vào khu vực an toàn đã bị chặn lại bởi một nhóm mật vụ. Cá nhân khai rằng làm việc trực tiếp dưới lệnh của O5-10 và sau đó đã cố giao tiếp với SCP-003-1 [DỮ LIỆU BỊ XÓA]

Sau sự cố với SCP-003-1, mật vụ Jackson của nhóm M03-Gloria thành công khôi phục năng lượng cho SCP-003-2 và khởi động các lò năng lượng khác, giữ nhiệt độ ở mức 100 độ C. SCP-003-1 quay trở về hình dáng ban đầu sau 21 phút 7 giây, và đã được cách ly thành công.

9 nhân viên nhóm M03-Gloria tiếp xúc với SCP-003-1 đều được xét nghiệm với kết quả không bị hại về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Phụ lục 003-05: Sau khi điều tra kĩ hơn, O5-10 đã bị tước quyền khỏi cấp O5 nhờ sự thông qua của O5-██, O5-██, và O5-██. Các quy trình của M03-Gloria cũng bị đình chỉ vô thời hạn.

Kỳ tiếp theo: SCP-004: 12 Chìa khóa gỉ sét và cánh cửa

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.