• Về đầu trang
MMim
MMim

Những trường hợp ngoại lệ của K-Pop: Thực tập chưa đầy 1 năm đã được debut

Âm nhạc

Thông thường, thời gian để đào tạo một thực tập sinh  kéo dài khoảng  3 - 4 năm, có những người thậm chí còn làm thực tập sinh đến 10 năm mới được cho ra mắt. Tuy nhiên, dù ở đâu thì cũng có những “ngoại lệ”, kể cả một nơi khắc nghiệt như thị trường K-Pop. Vì thế, bạn không nên ngạc nhiên khi biết được có những thần tượng thực tập chưa đầy 1 năm đã debut.

1. Suzy

Suzy đã được một nhà tuyển dụng của JYP bắt gặp khi đang trên đường đến phòng tắm tại buổi thử giọng cho Superstar K của đài Mnet. Sau 10 tháng luyện tập, JYP quyết định sẽ để Suzy ra mắt với tư cách em út của nhóm nhạc nữ đình đám một thời missA khi thấy cô đã đủ kỹ năng trong cả hát lẫn nhảy

2. Baekhyun và Chen (EXO)

2 giọng ca chính của EXO là Baekhyun và Chen đã được xét duyệt vào công ty giải trí SM chỉ cách nhau 3 ngày. Baekhyun được chọn trong buổi thử giọng của một trường đại học về âm nhạc. Còn Chen được giới thiệu bởi một công ty dạy về thanh nhạc. Chỉ sau 4 tháng luyện tập, cả 2 đã được ra mắt với tư cách là thành viên của EXO.

3. Youngjae (GOT7)

Không như những thành viên cùng nhóm, trong khi mọi người đều mất ít nhất 2 năm đào tạo thì Youngjae lại chỉ dùng 7 tháng cho việc này trước khi ra mắt với tư cách giọng ca chính của GOT7. Youngjae chia sẻ, lúc được làm thực tập sinh thì giọng hát của anh đã rất khỏe, thời gian 7 tháng thực tập chủ yếu chỉ để rèn luyện vũ đạo

4. Jiwoo (KARD)

Điều khiến người ta không khỏi ngạc nhiên, chính là Jiwoo đã ghi âm bài hát phát hành đầu tiên của KARD là Oh Nana cùng với ngày mà cô thử giọng ở công ty giải trí DSP. Với khả năng âm nhạc thiên phú được thể hiện qua âm nhạc cổ điển, công ty đã ngay lập tức xét duyệt để Jiwoo gia nhập nhóm

5. Seungri (BIG BANG)

Thành viên nhỏ tuổi nhất của Big Bang ra mắt sau 10 tháng tập luyện. Mặc dù đã bỏ lỡ chương trình sống còn của nhóm là Big Bang Documentary, nhưng anh chàng vẫn thuyết phục được Yang Hyun Suk khi cho thấy mình sẵn sàng với việc được ra mắt

6. Jung Eun Ji (Apink)

Eun Ji chỉ tham gia thử giọng trước khi Apink debut 2 tháng. Buổi thử giọng của cô đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với công ty chủ quản khiến họ ngay lập tức đồng ý để cô ra mắt với nhóm

7. Yura (Girl’s Day)

Là một học sinh trung học, nhưng Yura đã nhận được giải thưởng từ 60 cơ quan khác nhau. Cô chỉ tham gia đào tạo trong vòng một tháng trước khi Girl’s Day’s ra mắt

8. Kyuhyun và Ryeowook (Super Junior)

Ryeowook đã gia nhập Super Junior chỉ vài tuần trước khi nhóm chính thức ra mắt vào năm 2005, luyện tập trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, sau một năm Ryeowook đã phải nhường lại vị trí em út của mình cho Kyuhyun, người được SM chọn để thêm vào nhóm vào năm 2006. Thời gian làm thực tập sinh của Kyuhyun cũng vô cùng ngắn khi anh chỉ mất 3 tháng để luyện tập trước khi Super Junior quay trở lại với “U”

9. Yeeun (Wonder Girls)

Yeeun đã tham gia thử giọng cho chương trình thực tế của JYP “MTV Wonder Girls”. Cô là thành viên được thử giọng thứ 5 và cũng là thành viên cuối cùng của nhóm. Vì thế, Yeeun đã ngay lập tức được ra mắt cùng Wonder Girls mà không phải trải qua bất cứ một buổi tập luyện nào

10. Hyuk (VIXX)

Hyuk chỉ mất 3 tháng đào tạo trước anh chàng xuất hiện trên chương trình sống còn của đài Mnet “MyDol”, nơi anh được chọn là thành viên của VIXX

11. Yein (Lovelyz)

Yein đã theo đuổi sở thích múa của mình trước khi bị chấn thương ở mắt cá chân trong thời gian học trung học. Sự việc này đã khiến cô nàng phải từ bỏ niềm đam mê của bản thân. Sau đó, Yein đã ghi danh vào một học viện âm nhạc, vượt qua vòng thử giọng của Woolim và ra mắt với Lovelyz chỉ sau 4 tháng

12. Dowoon (Day6)

Trong khi các thành viên khác của nhóm phải luyện tập nhiều năm dưới cái tên 5Live, thì tay trống của Day6 chỉ dành vài tháng luyện tập trước khi gia nhập cùng ban nhạc vào năm 2015

Theo: soompi
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.