• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Một mối quan hệ lâu dài phụ thuộc không ít vào khoảng cách tuổi tác?

Tình yêu

Mới đây, theo nghiên cứu của đại học Emory - cơ sở nghiên cứu nổi tiếng bậc nhất ở Mỹ - đã chỉ ra rằng tuổi tác chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp các cặp đôi có một mối quan hệ lâu dài.

Nghiên cứu và thống kê

Theo thống kê, có khoảng hơn 3000 người đã kết hôn ít nhất một lần trong đời quyết định tham gia vào nghiên cứu này. Chính nhờ những thông tin mà họ cung cấp, các nhà nghiên cứu đã đi đến một kết luận: sự chênh lệch tuổi tác càng lớn thì nguy cơ đổ vỡ càng cao. Chân lý này được áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới và tất nhiên, ở đâu đó vẫn còn có những trường hợp ngoại lệ.

49346016 588388211625012 6387502523984379904 n

Có thể thấy rõ rằng những người có độ tuổi cách xa nhau sẽ có những mục tiêu và tham vọng khác nhau. Điều này chính là thủ phạm lớn nhất gây nên mọi cuộc xung đột và cãi vã trong gia đình.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đã đưa ra những số liệu thống kê chi tiết hơn: Nguy cơ chia tay của những cặp vợ chồng có chênh lệch hơn 5 tuổi là 18%. Không chỉ thế, nếu chênh nhau hơn 10 tuổi thì rủi ro rạn nứt mối quan hệ sẽ tăng lên một cách đáng kể - lên tới 30%. Đặc biệt, với các cặp vợ chồng hơn kém nhau từ 20 tuổi trở lên thì nguy cơ chia tay được dự đoán là 95%. Mặt khác, họ cũng chỉ ra rằng nếu các cặp đôi có sự khác biệt lớn về trình độ giáo dục thì nguy cơ đổ vỡ là 43%.

49306587 232592787632770 637954715363049472 n

Do đó, các nhà nghiên cứu đến từ đại học Emory đã mất một thời gian dài để tìm ra độ tuổi chênh lệch hoàn hảo để kết hôn: 1 tuổi. Nghe có vẻ khác xa với những gì người ta dự đoán bởi chúng ta thường cho rằng những người đàn ông bằng tuổi vợ hoặc hơn bạn đời của mình một vài tuổi sẽ không đủ chín chắn và trưởng thành để nuôi dưỡng một mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, trên thực tế, dựa theo bảng thống kê trên thì điều này lại hoàn toàn ngược lại. Ngoài ra, những người cùng tuổi và hơn kém nhau từ 1 đến 3 tuổi cũng thuộc nhóm này. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cặp đôi ở nhóm này, cơ hội sống với nhau đến đầu bạc răng long cao nhất và xác suất chia tay của họ là dưới 3%.

Kết luận

Như đã nói ở trên, thực tế cũng sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Chính vì vậy, những con số không phải là tất cả, nó chỉ là một số liệu cho thấy xu hướng này đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa, nó cũng không có nghĩa là mọi cặp vợ chồng trên thế giới đều phải cách nhau 1 đến 3 tuổi mới có thể hạnh phúc lâu dài.

49535984 2203861333164923 852321115836514304 n

Vì vậy, nếu bạn đang trong mối quan hệ với một người hơn hoặc kém bạn nhiều tuổi, đừng lo lắng. Điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là cảm xúc, sự thoải mái và tôn trọng lẫn nhau. Và nếu mối quan hệ của bạn có đầy đủ những yếu tố này, hãy giữ nó thật chặt nhé.

Theo: brightside
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.