Cái tên Nguyễn Việt Hùng hiện đang trở thành hiện tượng trong cộng đồng mạng Việt Nam. Lý do là vì anh chàng này sở hữu vẻ ngoài quá điển trai cùng thành tích nghiên cứu khoa học "khủng".
Nhà khoa học 28 tuổi này là người Việt duy nhất trong số 300 diễn giả có bài nghiên cứu được chọn trình bày tại hội nghị chuyên đề lần thứ 17 về Sinh thái và Vi sinh vật (ISME17) vừa tổ chức tại Đức, theo VnExpress.
Qua tìm hiểu, Nguyễn Việt Hùng cao tới 1m8, trình độ IELTS 9.0, đam mê khoa học biển và sinh học từ nhỏ. Lúc 5 tuổi, anh theo gia đình sang Nhật đến khi lên lớp 2 thì về lại Việt Nam và học ở trường quốc tế Hà Nội.
Hùng đã nghiên cứu cá tính của 51 loài Pokémon và được thưởng 200 USD khi viết bài gửi sang Mỹ. Sau đó anh bắt đầu nghiên cứu về các loài khủng long và động vật không xương. Lớn lên học đại học, cao học rồi tiến sĩ Hùng lại mải mê với những con vi khuẩn, tảo. Anh từng được học bổng tiến sĩ của ba trường đại học danh tiếng ở Úc nhưng từ chối cả 3 trường này.
Bận rộn học tập và nghiên cứu là thế nhưng "Giáo sư Pokémon" (tên gọi vui của cộng đồng mạng) còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, đảm nhiệm các vị trí Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam và đội trưởng đội bóng chuyền tại Đại học Queensland; cố vấn Hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales Australia...
Nhưng "tin buồn" cho các fan nữ là hiện tại chàng trai là "hoa đã có chậu", hôn thê của anh rất xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân của họ mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn tình yêu cùng niềm vui.
Ngoài thời gian học tập và nghiên cứu, "Giáo sư Pokémon" thích đi du lịch, hoạt động ngoài trời, thăm thú các công trình lịch sử và viện bảo tàng hay đơn giản là... chơi với cún cưng.
Hùng chia sẻ bí quyết luyện IELTS và học tiếng Anh cơ bản:
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.