• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Nước Nga đã chuẩn bị những sân vận động nào cho World Cup 2018?

Anh em

2018 cũng là năm đầu tiên World Cup được tổ chức tại một nước Đông Âu. Giải có 32 đội bóng đến từ 32 nước, tham gia từ ngày 14/6 đến 15/7/2018. Trận chung kết tranh cúp sẽ diễn ra vào ngày 15/7/2018 tại sân vận động Luzhniki ở Moskva.

World Cup dự kiến sẽ được diễn ra ở 12 sân vận đông tại Nga. Các bạn cùng Lost Bird bay sang Nga một chuyến để tăm tia trước những sân vận động sẽ được sử dụng nhé.

1. Sân vận động Saint Petersburg

Sân vận động Saint Petersburg được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurosawa. Có hình dáng giống như một chiếc thuyền phi hành. Sân vận động này được xây mới và toạ lạc trên đảo Krestovsky

Sân vận động Saint Petersburg được mở cửa chính thức vào 4/2017, một đặc điểm của sân vận động này là luôn có nhiệt độ 15 độ C dù bên ngoài thời tiết có như thế nào

Có sức chứa 68.134 người

2. Sân vận động Trung tâm Ekaterinburg

Sân vận động Trung tâm sẽ có tên gọi Ekaterinburg trong suốt mùa giải World Cup 2018. Ekaterinburg toạ lạc ở Ekaterinburg, Nga

Sân có sức chứa 35.000 chỗ ngồi, sẽ được sử dụng để thi đấu 4 trận ở vòng loại chung kết World Cup 2018

3. Sân vân động Fisht

Sân vận động Fisht được xây dựng nhằm phục vụ Thế vận hội mùa Đông năm 2014 và Paralympics. Nó được tái mở cửa vào năm 2016 như một sân bóng ngoài trời nhằm tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ FIFA Confederations Cup 2017 và World Cup 2018.

Sân vận động Fisht có 47.000 chỗ ngồi và sẽ giảm xuống chỉ còn 40,000 sau World Cup 2018

4. Sân vận động Luzhniki

Sân vận động Luzhniki là sân vận động có sức chứa lớn nhất ở World Cup 2018, và cũng là sân diễn ra trận chung kết tranh cúp

Có sức chứa 81.000 chỗ và được nâng cấp để phục vụ World Cup 2018

Sân vận động Luzhniki nằm ở quận Khamovniki của thành phố Okrug Hành chính Trung tâm Moskva.

5. Sân vận động Kaliningrad

Kaliningrad (hay còn được gọi là Arena Baltika) là một sân bóng đang được xây dựng ở Đảo Oktyabrsky, Kaliningrad, Nga.

Có sức chứa 35,000 người. Đồng thời đây cũng sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Baltika Volgograd trong Giải vô địch quốc gia Nga, thay thế cho sân vận động Baltika Stadium.

6. Sân vận động Rostov

Sân vận động Rostov đang được xây dựng tại Rostov trên sông Đông, Nga. Đây là một trong những địa điểm sẽ tổ chức World Cup 2018 đồng thời cũng sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Rostov đang chơi tại Giải bóng đá ngoại hạng Nga

Có sức chứa 45.000 người, sau mùa giải World Cup 2018, sân vận động sẽ giảm sức chứa còn 42.000 người

7. Sân vận động Volgograd

Sân vận động Volgograd được xây dựng vào năm 1958 và là sân nhà của câu lạc bộ Rotor Volgograd. Tuy nhiên, sân bóng thành phố Volgograd đã bị phá hủy vào năm 2014 và hiện đang trong quá trình xây mới để phục vụ cho giải bóng đá sắp tới..

Sân vận động Volgograd có sức chứa 45.568 người

8. Sân vận động Spartak

Sân vận động Spartak là sân nhà của câu lạc bộ Spartak Moscow. Sân vận động được chính thức mở cửa vào tháng 5 năm 2014

Được thiết kế có sức chứa khoảng 45.360 người.

9. Sân vận động Nizhny Novgorod

Sân vận động Nizhny Novgorod là một sân bóng đang được xây dựng ở Novgorod, Nga

Có sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi với 902 chỗ dành cho những người đi xe lăn cùng với những ai đi kèm với họ. Sân vận động này được hy vọng sẽ trở thành sân nhà của câu lạc bộ FC Olimpiyets Novgorod tại Giải bóng đá ngoại hạng Nga sau khi World Cup 2018 kết thúc

10. Sân vận động Samara Arena

Sân vận động Samara Arena là một sân vận động bóng đá đang xây dựng tại Samara, Nga để phục vụ World Cup 2018

Đây cũng sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Krylia Sovetov Samara thuộc Giải bóng đá ngoại hạng Nga, thay thế cho sân Metallurg. Sân sẽ có sức chứa 44.918 người.

11. Sân vận động Mordovia Arena

Mordovia Arena là một sân vận động bóng đá đang được xây dựng ở Saransk, Mordovia, Nga trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2018. Đây sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Mordovia Saransk chơi tại Giải bóng đá ngoại hạng Nga, thay cho sân Start Stadium.

Trong suốt mùa giải World Cup 2018, sân sẽ có sức chứa 44.442. Sau khi mùa giải kết thúc, tầng trên sẽ bị tháo gỡ khiến sân chỉ còn sức chứa 28.000 người

12. Sân vận động Kazan

Sân Kazan được hoàn thành vào tháng 7 năm 2013 và sẽ là sân nhà của câu lạc bộ Rubin Kazan. Đây là sân vận động có màn chắn bên ngoài lớn nhất châu Âu.

Sân vận động có sức chứa 45.479 chỗ ngồi

Ảnh: CNN

Theo: Wikipedia
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.