Tây Tạng là một khu vực cao nguyên có độ cao lớn nhất trên thế giới tại châu Á, ở phía bắc-đông của dãy Himalaya. Đây là quê hương của người Tạng cũng như một số dân tộc khác như Môn Ba, Khương, Lạc Ba, và hiện nay cũng có một lượng đáng kể người Hán và người Hồi sinh sống. Tây Tạng không những nổi tiếng với nhiều địa điểm du lịch mới mẻ, độc đáo, mà còn nổi tiếng bởi nhan sắc phóng khoáng và hoang dại của những thiếu nữ nơi đây. Từ xa xưa, thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho những người phụ nữ Tây Tạng một vẻ đẹp đầy bí ẩn và vô cùng quyến rũ.
Những người phụ nữ Tây Tạng không chỉ đẹp mà còn vô cùng can đảm và gan dạ. Thậm chí đến việc sinh nở vốn rất sức đau đớn, vất vả là thế, vậy mà một bà mẹ gần đến ngày sinh nở vẫn đi bộ suốt 9 ngày dưới thời tiết -35 độ để tới được bệnh viện.
Những bộ tộc ở cao nguyên Tây Tạng có phong tục hết sức kỳ lạ đối với người phụ nữ, đó là cô dâu trước khi lấy chồng phải ngủ với ít nhất 20 người đàn ông để tích lũy kinh nghiệm phòng the cho mình. Họ quan niệm rằng nếu người đàn ông lấy phải cô gái còn trinh làm vợ là điều không tốt, mang lại vận xui đến gia đình. Và nếu cô gái bị phát hiện chưa trao thân đủ cho 20 người mà đã về nhà chồng thì cặp vợ chồng đó sẽ bị đuổi khỏi làng.
Vẻ đẹp của những người phụ nữ Tây Tạng thật khiến người ta phải thán phục. Nhưng không chỉ đẹp, những người phụ nữ nơi đây còn cho thấy sức chịu đựng cùng sự nỗ lực phi thường để tồn tại.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.