Vào những ngày đầu năm 2018, nước Mỹ đã có dịp chứng kiến Wolf Moon - Siêu trăng sói rất hiếm gặp. Tuy ở Việt Nam không thể theo dõi Siêu trăng sói, nhưng bạn đừng vội tiếc. cuối tháng này sẽ có một lần trăng tròn nữa và lần trăng tròn này không hề bình thường, khi nó cả trăng xanh, trăng máu và siêu trăng cùng hội tụ. Hiện tượng này được đặt tên là Super Blue Blood Moon - Siêu trăng xanh máu.
Thông thường, mỗi năm có 12 kỳ trăng tròn tương ứng với 12 tháng. Nhưng do thời gian Mặt trăng quay quanh Trái đất chỉ mất 29,5 ngày, trong khi đó tháng dương lịch lại có 30 hoặc 31 ngày, nên mỗi năm dương lịch sẽ nhiều hơn âm lịch khoảng 11 ngày.
Vì thế, cứ cách 2, 3 năm chúng ta sẽ có một năm nhuận (1 năm có 13 tháng âm lịch), tương ứng với đó là 13 lần trăng tròn. Năm nay chính là năm nhuận và hiển nhiên 2 lần trăng tròn cùng một tháng dương đó rơi vào tháng 1. Hiện tượng trăng tròn thứ 13 này được dân gian gọi là trăng xanh.
Không chỉ dừng lại ở đó, dịp trăng xanh này lại trùng vào thời điểm có siêu mặt trăng và một hiện tượng khác là nguyệt thực toàn phần. Chính nguyệt thực sẽ biến mặt trăng thành màu đỏ hoặc cam, có tên gọi là trăng máu.
Đây là hiện tượng thiên văn đã từng xảy ra cách đây 150 năm và chưa từng xuất hiện trở lại sau đó. Hiện tượng cực hiếm này gây tò mò cho rất nhiều nhà thiên văn học và dự kiến sẽ xuất hiện vào đêm 31/1 tới.
Địa điểm lý tưởng để quan sát bộ ba hiện tượng thiên văn lần này nằm về phía Tây Mỹ, và một số khu vực tại Đông Á, Trung Á. Dự kiến vào lúc 6h48 tối ngày 31/1 theo giờ Việt Nam, chúng ta sẽ có thể theo dõi hiện tượng "Siêu trăng xanh máu", nghĩa là hoàn toàn có thể quan sát từ đầu đến cuối.
Bạn đã sẵn sàng đón chờ hiện tượng thiên văn trăm năm có một này chưa?
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.