• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Netizen Hàn choáng váng với nhan sắc dưới trung bình của dàn thí sinh Produce 101 bản Hồng Kông

Âm nhạc

Produce 101 là chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc, được phát sóng lần đầu trên kênh Mnet vào năm 2016. Với mô-típ sản xuất nhóm nhạc idol quốc dân dựa trên số lượng bình chọn của khán giả, Produce nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm và trở thành show sống còn hấp dẫn nhất xứ Kim chi.

2 13

Năm 2018, đài Viu TV của Hồng Kông tuyên bố cho ra mắt chương trình mang tên Good Night Show (King Maker) có nội dung giống hệt với Produce 101. Không chỉ bị "ném đá" vì vấn đề bản quyền, King Maker còn khiến người xem ngỡ ngàng với dàn thí sinh kém cỏi cả về ngoại hình lẫn tài năng.

kingmaker photo01

Dàn thực tập sinh của bản Hồng Kông.

153172458631935p765682r

15317245924332q25p57o66

1531724599525862o037nsp

1531724605370491r6o9o85

Bắt đầu chương trình với 99 thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí khác nhau, King Maker sẽ chỉ giữ lại 10 thành viên cho đội hình debut cuối cùng. Chàng trai nhận được nhiều bình chọn nhất trong đêm chung kết sẽ trở thành center, đồng thời nhận giải thưởng 1 triệu đô Hồng Kông (2,9 tỉ VNĐ).

153190504326162p2rnn17p

Trước khi ra mắt như một nhóm nhạc idol thực thụ, 10 trainee sẽ được gửi đến Mỹ để tham gia một cuộc đào tạo cấp tốc với những huấn luyện viên hàng đầu.

Dù King Maker đã kết thúc, song mới đây hình và thông tin về cuộc thi này mới lan truyền sang mạng xã hội Hàn Quốc. Chưa nói đến kĩ năng, chỉ riêng phần ngoại hình của các thực tập sinh nam người Hồng Kông đã tạo ra "cú sốc" đối với cư dân mạng xứ Kim chi.

Dưới đây là bình luận tiêu biểu của netizen tại diễn đàn Theqoo:

- Họ không phải gu của tôi, nhưng tôi tôn trọng gu của người Hồng Kông.

- Không... sao họ có thể chọn ai làm idol được? Nhìn cứ như cuộc hội ngộ của những người đến từ thập niên 90 ấy.

- Cái gì thế này, trông họ giống mấy ông chú đến từ quận của chúng ta.

- Nhưng mà NCT Lucas rồi cả GOT7 Jackson cũng tới từ Hồng Kông mà? Hay là vì người đẹp trai đều sang nước ta hết rồi?

- Đây mà là Produce á? Gọi là cuộc thi nhạc Trot hợp lí hơn đấy.

- Chắc bên ấy người ta không có thịnh hành khái niệm idol đâu. Những người này dưới mức trung bình luôn ấy chứ.

- Nhìn họ chẳng có tí khí chất idol nào cả, quê mùa quá đi thôi.

- 10 người debut hẳn là 10 người đẹp trai nhất.

Bài hát chủ đề của "Produce 101 bản Hồng Kông"

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.