Mỗi khi dùng mạng xã hội, không khó để chúng ta bắt gặp những người mở miệng ra là than nghèo kể khổ để được mọi người an ủi. Nó không chỉ rất phiền nhiễu mà đó còn là biểu hiện cho một chứng bệnh tâm lý. Theo bác sĩ George Simon, tác giả cuốn sách "Ask The Psych", việc tự chê bản thân rồi chờ những lời khen ngợi đây là biểu hiện cho việc thèm khát sự chú ý và thao túng người khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng đạt được mục đích của mình và dưới đây là một số người bị phản "dame" theo cách không thể bá đạo hơn.
Câu hỏi không có lời giải đáp.
Câu trả lời ngắn gọn và đơn giản.
Bố anh rất tỉnh và rất đẹp trai.
Khi bạn đăng ảnh lên nhưng mọi người chỉ quan tâm tới người ở đằng sau.
Cái kết đắng cho tội câu like rẻ tiền.
Bài học đắt giá cho mấy bạn muốn được khen xinh đây.
Câu trả lời ngắn gọn và súc tích.
Ai bảo dám ảo tưởng sức mạnh cơ.
Bình luận của người này đã nói lên nỗi lòng của biết bao cư dân mạng khi gặp những người như thế này.
Cẩn thận khi định câu like ở trên mạng nhé. Khéo lại gặp người quen không biết chừng.
Chắc chắn đây là kiểu người bị ghét nhất trên mạng xã hội.
Khen tôi xinh đi nào, trời ơi!!!
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.