• Về đầu trang
Chim Điên
Chim Điên

Ám ảnh cảnh tượng thi thể chủ bị chó cưng ăn mất nửa mặt tại căn hộ ở Thái Lan

Kinh dị

Theo xét nghiệm tử thi, ông Glenn Pattinson 62 tuổi, qua đời khoảng 10 ngày trước khi người ta phát hiện cảnh tượng ám ảnh: chú chó cưng Cujo đang ngồi cạnh thi thể chủ nhân sau khi ăn nát khuôn mặt của người đàn ông này.

cho an thit chu 1a

Glenn Pattinson, 62 tuổi, sống một mình cùng chú chó Cujo 5 tuổi, giống Thái.

Hàng xóm của Glenn đã gọi cứu hộ khi họ liên tục nghe tiếng sủa của Cujo và nghi ngờ ông Glenn đã xảy ra chuyện vì nhiều ngày rồi họ không thấy ông dẫn Cujo đi dạo mỗi tối như thường lệ.

cho an thit chu 3

Khuôn mặt của Glenn đã bị Cujo nhai nát để lộ não ra ngoài hộp sọ. Xương cơ mặt của ông bị lộ ra bên ngoài khá ám ảnh.

cho an thit chu 2

Khi cảnh sát ập vào, họ thấy Cujo ngồi yên bên cạnh chủ nhân với những vệt máu khô quanh miệng.

Cư dân Bell Suchin, 34 tuổi, cho biết Glenn là một người nước ngoài "thân thiện", hòa nhã sống trong khu phố này được 3 năm.

"Ông ấy rất yêu con chó của mình, Glenn thường đưa Cujo đi dạo mỗi tối. Tuy sống một mình nhưng cũng có rất nhiều phụ nữ ghé thăm ông ấy. Glenn đã có một cuộc sống khá hạnh phúc."

Các nhân viên y tế cho biết ông Glenn mắc bệnh tiểu đường, gần đây đã đến bệnh viện để điều trị nhưng sau đó được xuất viện và trở về nhà.

cho an thit chu 1

Cảnh sát Thái Lan không đặt nghi vấn về cái chết của ông Glenn. Sỹ quan cảnh sát Pasawat Siripon Noppakun nói:

“Ông Glenn Stanley Pattinson được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo. Ông ấy chết được khoảng từ 7 - 10 ngày.

Chú chó của ông Glenn ngồi yên bên cạnh chủ nhân, không có nước uống trong nhiều ngày. Không tìm thấy dấu hiệu bạo lực hay bị xáo trộn trong căn phòng. Chúng tôi đã đưa phần thi thể của ông Glenn đi giám định pháp y để tìm hiểu nguyên nhân cái chết."

Cảnh sát cũng đã liên hệ với đại sứ quán Canada để thông báo với người thân ông Glenn Stanley Pattinson để làm lễ tang.

Theo: Dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.