• Về đầu trang
Chim Chích Bông
Chim Chích Bông

Cuộc sống sau khi ra tù của tội phạm tình dục xứ Hàn: 'Chẳng khác gì địa ngục, thà ở tù thêm 5 năm'

Kinh dị

Ở một số quốc gia, những loại tội phạm như buôn ma túy, cưỡng bức... buộc phải đeo thiết bị giám sát điện tử sau khi ra tù. Thiết bị này được gắn vào chân các đối tượng để giúp cảnh sát định vị, theo dõi, nhằm tránh trường hợp các đối tượng rời khỏi phạm vi ấn định của tòa án.

Thiết bị giám sát điện tử

Trong chương trình Spotlight của đài JTBC, các tội phạm tình dục đã chia sẻ về những rắc rối với chiếc vòng giám sát này.

Đối tượng A đã tái hôn nhưng luôn nơm nớp lo sợ bị vợ phát hiện lỗi lầm xưa của mình.
Các đối tượng buộc phải đeo thiết bị giám sát 24/24, dù tắm rửa vệ sinh cũng không được tháo ra.
Tuy đã được thả tự do nhưng chiếc vòng này sẽ đeo bám họ trong thời gian dài.
Áp lực vô hình khiến đối tượng nảy sinh ý nghĩ tiêu cực.
Thiết bị cần phải sạc điện để duy trì hoạt động. Nếu hết điện phải báo cho cảnh sát biết để khắc phục.

Một đối tượng khác cho biết chỉ cần ra khỏi nhà thì trung tâm giám sát sẽ lập tức gọi điện "hỏi thăm".

Những kẻ phạm tội tình dục còn bị cấm bén mảng đến một số khu vực, điển hình như trường học, nhà trẻ...
Tâm lý sợ bị cộng đồng xa lánh khiến các đối tượng quanh năm suốt tháng chỉ ru rú ở trong nhà.
Liệu họ có xứng đáng được một cơ hội đối xử công bằng?
Chắc hẳn khi thực hiện những hành vi sai trái, họ không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải chịu đau khổ, khó chịu như bây giờ.

Theo: JTBC
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.