• Về đầu trang
Nghĩaa Nghĩa
Nghĩaa Nghĩa

Có gì trong bảo tàng trưng bày 'của quý' muôn loài ở Iceland khiến khách tham quan phải ngượng chín mặt?

Hài hước

Thông thường bảo tàng là nơi cất giữ và trưng bày các cổ vật quý giá mang nhiều ý nghĩa lịch sử và văn hóa, thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ của nó. Giống như một bảo tàng hết sức đặc biệt ở Iceland - nơi trưng bày hàng trăm "của quý" của các loài động vật có vú đã được tìm thấy.

Bảo tàng dương vật đặc biệt này được xây dựng vào năm 1997 và đặt ở thủ đô Reykjavík của Iceland.

bao tang duong vat

Người thành lập bảo tàng là nhà sử học Sigurdur Hjartarson. Năm 1974, ông tìm được dương vật của một con bò đực, từ đó bắt đầu cuộc hành trình đi tìm dương vật của các loài động vật khác.

sigurdur hjartarson

Đến nay, trong bảo tàng đang trưng bày hơn 200 chiếc dương vật của những loài động vật khác nhau và cả mô hình dương vật người. Điều đó có nghĩa là nếu đến tham quan bảo tàng của Sigurdur Hjartarson, bạn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng và biết được kích thước dương vật của muôn loài.

ngai qua

Ngại quá đi thôi!

Cùng chiêm ngưỡng một vài hình ảnh của bảo tàng này nhé!

Diện tích bảo tàng không lớn, chỉ bao gồm hai gian phòng trưng bày.

bao tang duong vat1

Các mẫu dương vật được chứa trong ống nghiệm dưới ánh đèn màu hoàng hôn, hết sức lạ mắt. Cũng có một vài mô hình dương vật được treo ở trên tường.

bao tang duong vat2

bao tang duong vat3

Mẫu dương vật lớn nhất được trưng bày trong bảo tàng là của một chú cá voi nhà táng, dài tới 170cm.

bao tang duong vat4

Mẫu dương vật nhỏ nhất là của chuột nhà Châu Á, chỉ 2mm, phải nhìn qua kính lúp.

bao tang duong vat5

Còn có rất nhiều mẫu dương vật của các loài động vật khác:

bao tang duong vat6

Dương vật của voi.

voi

Đúng là dương vật của hươu cao cổ.

huou cao co

Dương vật của chuột lang nước nhìn khá tinh tế đó chứ.

chuot

Dương vật của hươu Père David.

huou

Sơn dương không thích điều này.

gau bac cuc

Gấu Bắc Cực.

tuan loc

Tuần lộc.

ca voi minke

Cá voi Minke

ca voi lung gu

Cá voi lưng gù.

ngua

Ngựa

Iceland bốn bề là biển lại nằm gần Bắc Cực, vì vậy rất nhiều mẫu dương vật là của các loài động vật có vú dưới biển với kích cỡ rất lớn.

Khi mới được thành lập bảo tàng chỉ trưng bày dương vật của động vật, nhưng đến tháng 7 năm 2011 mẫu dương vật của đàn ông lần đầu tiên được đem ra trưng bày. Đây là dương vật của một cụ ông 95 tuổi hiến tặng.

Bảo tàng được xây dựng tại Reykjavik nhưng vài năm trước đã chuyển đến Husavik, trở thành địa điểm tham quan nổi tiếng thu hút nhiều lượt khách du lịch mỗi năm.

Theo: Sohu
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.