• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

16 mật mã thú vị bị ẩn trong những bộ phim nổi tiếng có thể bạn đã bỏ qua

Phim ảnh

1. Màu của sự sống

Trong bộ phim Up, màu hồng là màu tượng trưng cho Ellie. Sau khi

bà đã yên nghỉ, Carl quay trở về và chúng ta có thể thấy màu hồng nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn khỏi căn nhà.

2. Phương thức chiến đấu của Killmonger

Khi Killmonger chuẩn bị chiến đấu với T’Challa trong Black Panther, anh bẻ đôi cây giáo của mình để thuận tiện hơn cho việc cận chiến. Đây là một trong những phương thức chiến đấu phổ biến của Shaka Zulu, một chiến binh vĩ đại của vương quốc Zulu, thuộc Nam Phi.

3. Trước khi cưới nhau, biểu tượng của Elastigirl có màu đỏ và bộ đồ của Mr. Incredible màu xanh nhạt. Hai màu này khi trộn lại sẽ thành màu tím (Violet), cũng là tên con gái đầu lòng của họ.

a9pdxpj 460s

4. Khả năng tàng hình của Drax lần đầu được giới thiệu trong bộ phim Guardians Of The Galaxy Vol.2 chứ không phải trong Avengers: Infinity War đâu nhé.

5. Trong Inside Out, màu áo của Riley thay đổi theo tâm trạng của cô. Từ lạc quan, đến lạc quan một cách ép buộc, rối loạn và cuối cùng là bị đàn áp.

36759633 272289653328606 1363898621832986624 n

6. Khi Bob và Lucius quyết định đi bắt một tên cướp, mặt nạ 2 người đeo trùng màu với những bộ trang phục họ từng mặc. Của Bob là màu xanh nhạt, và của Lucius là màu xanh ngọc.

36792556 272289666661938 1952556273803198464 n

7. Đây là màn hình cảnh báo của bộ phim Fight Club (1999):

36721136 272289663328605 783275152866541568 n

Nếu bạn đang đọc thì hãy suy nghĩ về lời cảnh báo này. Mỗi một chữ trôi qua lại phí của bạn thêm 1 giây. Không có việc gì hay hơn để làm à? Không có cách nào khác để sử dụng thời gian à?

Bạn có luôn đọc những thứ bắt buộc phải đọc không? Làm mọi thứ mà bạn bắt buộc phải làm? Nghĩ những thứ người khác muốn bạn nghĩ?

Ra khỏi nhà đi. Hãy gặp một người khác giới. Đừng ngồi nhà quei tei nữa. Hãy bỏ làm và đi đánh nhau, tìm cách chứng minh là bản thân đang sống. Nếu không chứng minh được sự tồn tại của mình thì chẳng khác nào bạn đang sống một cuộc sống vô nghĩa. Bạn đã được cảnh báo rồi đấy.

8. Tên của siêu ác nhân trong The Incredibles

36806990 272289646661940 7952322292904624128 n

Cái tên Syndrome được lấy cảm hứng từ hội chứng siêu anh hùng: Những người tìm kiếm chủ nghĩa anh hùng hoặc được muốn công nhận bằng cách tạo ra một tình huống cực đoan mà chỉ họ mới có thể giải quyết được. Đúng như những gì mà Syndrome đã làm trong The Incredibles.

9. Trong phần thứ 2 của Harry Potter Và Bảo Bối Tử thần, khi McGonagall tấn công Snape, Snape không đánh lại mà chỉ phản đòn vào 2 Tử thần Thực tử đứng đằng sau ông.

10. Trong Thor: Ragnarok, khi một bức họa rớt từ trần nhà xuống, có một vết nứt chạy ngang qua mắt của Thor, báo trước việc anh sẽ mất một mắt.

aon3yv2 460s

11. Khán giả có thể thấy Mike và Sully (Monsters Inc.) trong hình hài những chiếc xe ở bộ phim Cars.

agjlvv5 460s

12. Trong phần 2 của bộ phim Kung Fu Panda, Mr. Ping đã bán cả món đậu hũ bên cạnh món mì trứ danh của ông.

a9pmndj 460s

Trong phần đầu tiên của bộ phim Kung Fu Panda, ông đã từng mơ ước về việc bán đậu hũ nhưng lại cho rằng đó là một ước mơ vớ vẩn. Sau khi con trai ông thành công theo đuổi ước mơ trở thành một võ sư Kung Fu, ông cũng quyết định biến ước mơ bán đậu hũ thành hiện thực.

13. Trong Avengers: Age Of Ultron, khi đang tìm một giao diện người dùng mới để thay thế cho Jarvis, người xem có thể thấy trên bàn của Tony Stark có một chiếc đĩa tên JOCASTA.

a1o584p 460s

Trong series truyện tranh của Marvel, JOCASTA là vợ của Ultron.

14. Khi Chihiro bắt Haku uống thuốc trong hình dạng rồng, đạo diễn Hayao Miyazaki đã nghiên cứu cách những con chó sẽ phản kháng khi bị ép và áp dụng lên Haku.

15. Hoàng hôn và Wakanda

a5oje7l 460s

Khi Killmonger chiếm ngôi vua, anh đã nói rằng: “Mặt trời sẽ không bao giờ lặn trên đế chế của Wakanda”. Ở cuối bộ phim, Killmonger cùng T’Challa ngắm hoàng hôn, và Killmonger hiểu rằng thời gian của mình đã hết.

16. Trong Megamind, nhiều nơi có những tấm poster ghi rằng “No You Can’t”. Đây là một dị bản của những tấm poster “Yes We Can” do cựu tổng thống Mỹ Barack Obama nghĩ ra.

abxz4wa 700b

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.