• Về đầu trang
Người yêu Hàn Mặc Tử
Người yêu Hàn Mặc Tử

Chuyện gì xảy ra khi tìm tên Yoo Jae Suk trên Twitter ngay bây giờ?

Showbiz

Trong khi showbiz Hàn vừa phải đón tin tức gây sốc về việc nam danh ca Kim Gun Mo có dính líu đến bê bối tình dục thì mới đây lại có thêm một nhân vật nữa vướng vào tin đồn lạm dục tình dục gái quán bar, và càng ngỡ ngàng hơn khi đó lại là MC Quốc dân Yoo Jae Suk - người luôn gắn liền với lối sống trong sạch được người người yêu mến và tôn trọng.

Yoo Jae Suk sau đó đã lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, tại thời điểm mà showbiz Hàn đang vô cùng lao đao bởi hàng loạt sự việc không hay, thì chỉ cần tìm kiếm trên các trang mạng xã hội là sẽ lập tức thấy tên của Yoo Jae Suk xuất hiện thông qua vô số chủ đề, nội dung, đặc biệt là trên twitter. Rất nhiều dòng trạng thái giễu cợt Yoo Jae Suk đến từ chính sự kín tiếng trước giờ của anh.

  • Yoo Jae Suk chỉ im lặng và im lặng, đến khi mở lời thì câu đầu tiên lại là “Không phải tôi” ㅋㅋㅋㅋ
  • Yoo Jae Suk - Người đã từng nói “Đừng im lặng trước bạo lực tình dục” trên chương trình The Its Know vào ngày 09/12/2017 cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng sau 2 năm, anh ta lên tiếng rằng “Không phải tôi”.
  • Yoo Jae Suk vì quá nhỏ mọn nên không thể chịu đựng được nữa. Anh ta nói “Không phải tôi”, đâu có thấy sự phẫn nộ đối với kẻ gây hại hay lo lắng cho người bị hại gì trên những dòng bảo vệ bản thân, nói mọi người đừng chửi mắng mà hãy tin tưởng mình của anh ta đâu? Không phải mình là xong hả? Lại còn mong không có người bị hại. Giờ chẳng phải đã có người bị hại rồi sao? Thể loại oan ức gì đây?
  • Tôi cảm nhận được đỉnh cao ngay thật trong cái câu “Không phải tôi” của Yoo Jae Suk. Thật sự thì tôi biết không phải là anh, không phải anh nhưng sẽ là một ai đó còn gì? Anh có biết việc im lặng có chọn lọc thì không phải là im lặng không?

Bên cạnh đó, vẫn luôn có vô số người hết lòng tin tưởng và lên tiếng phân trần cho Yoo Jae Suk giữa tâm bão tranh luận.

  • Nhưng mà tôi không hiểu sao Yoo Jae Suk lại bị chế giễu vì chuyện này. Yoo Jae Suk luôn đều đặn ủng hộ và quyên góp từ thiện cho quỹ “Uỷ an phụ” và mẹ đơn thân, sau đó anh ấy cũng đâu có im hơi lặng tiếng đâu ㅋㅋㅋ Sao các người lại bỡn cợt anh ấy?
  • Nếu thấy mấy chuyện kiểu Yoo Jae Suk không tố cáo bạo lực tình dục rồi đồng loã các thứ thì có lẽ sẽ hiểu lý do những người này tung hô Kang Yong Seok và Ga Se Yeon. Những người không có chút trách nhiệm nào với những gì mình nói ra.
  • Có đủ mọi thể loại câu chuyện nhắc đến Yoo Jae Suk nên mong mọi người hãy tự tìm hiểu. Khi tin tức Yoo Jae Suk đọc Kim Ji Young, born 1982 (một cuốn sách đề cập đến nữ quyền) nổ ra, có người tweet rằng đừng quá tôn sùng anh ấy, khi bài viết về việc Yoo Jae Suk quyên góp ủng hộ quỹ nhân đạo được công bố, có những nơi tiết lộ số tiền ấy. Bởi vậy, cho dù Yoo Jae Suk có làm gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có người chửi bới mà thôi. Những kẻ đần độn nghĩ rằng viết vài dòng lên SNS sẽ tốt hơn việc quyên góp ủng hộ tiền kia ơi ㅋㅋㅋㅋ Bản thân các người lãng phí cuộc đời mình trên SNS nên nghĩ ai cũng giống như các người hay sao?
Theo: theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.