• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Fan BLACKPINK thuê xe diễu hành quanh YG, gửi 'tối hậu thư' bao gồm 12 điều đòi công đạo cho idol

Showbiz

BLINK (fandom của BLACKPINK) gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ Hàn với hành động quyết liệt bảo vệ idol. Fandom này đã thuê xe tải diễu hành quanh trụ sở YG Entertainment để đòi lại công bằng cho thần tượng. Đây là lần thứ 2 BLINK sử dụng biện pháp "dằn mặt" này.

DC Gallery của BLACKPINK tại Hàn đã sắp xếp một tuyến xe di chuyển giữa YG, The Black Label và trụ sở các đài truyền hình lớn. Chiếc xe này sẽ bắt đầu nhiệm vụ trong vòng 2 ngày.

Trong một đoạn video do DC Gallery đăng tải, chiếc xe đang chạy phát ca khúc Kill This Love như một lời "đe dọa" gửi tới công ty.

"Năm ngoái, khi chúng tôi gửi chiếc xe tải đầu tiên đến YG tầm tháng 12, tất cả những gì chúng tôi nhận lại là phản hồi mơ hồ và chẳng thay đổi từ YG. Công ty nói rằng họ đang "đổ mồ hôi" để chuẩn bị cho màn comeback của BLACKPINK trong nửa đầu năm 2020. Thế nhưng nửa đầu năm sắp hết vẫn chẳng thấy thông tin gì về ngày comeback."

BLINK đã liệt kê ra 12 yêu cầu "tối thiểu" mà YG cần đáp ứng để đảm bảo công bằng với BLACKPINK:

  • Một năm comeback 2 lần.
  • Mỗi full album có ít nhất 6 bài hát mới.
  • Tạo điều kiện cho hoạt động solo như đã hứa.
  • Sử dụng kênh Youtube 35 triệu lượt theo dõi một cách tốt nhất.
  • Ngừng chia nhỏ thời gian hoạt động, hãy tích cực tổ chức concert.
  • Xuất hiện nhiều hơn tại các show tạp kĩ, quảnh bá, lễ trao giải cuối năm.
  • Cập nhật Twitter chính thức.
  • Sử dụng thêm các nền tảng giao lưu (Vapp, Instagram...)
  • Xác định thời gian pre-order album.
  • Phát hành digital album cùng lúc với physical album.
  • Phát hành ca khúc lúc 6 giờ tối thứ 6.
  • Có hành động pháp lý bảo vệ nghệ sĩ.

Những điều cơ bản tưởng chừng như nghĩa vụ của một công ty giải trí nhưng YG lại không thể làm tốt. Cách đây không lâu, YG thông báo sẽ cho BLACKPINK trở lại vào tháng 6 nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được xác định.

Dường như không chỉ có fan, ngay cả netizen hàn cũng cảm thấy vô cùng bức xúc trước cách đối xử của YG với nhóm nữ này:

- Có lẽ YG là công ty đầu tiên khiến fan phải bức xúc đến vậy. BLACKPINK rõ ràng có quá nhiều tiềm năng bị bỏ lỡ.

- Hy vọng công ty sáng mắt ra sau những hành động cứng rắn của fan.

- Họ không chỉ cho xe tải chạy quanh YG và The Black Label đâu... tôi còn thấy xe chạy băng băng qua trụ sở KBS nữa có. YG đúng là muối mặt...

- Tháng 6 comeback mà đến giờ vẫn không biết chính xác ngày nào. Bó tay.

- BLACKPINK sẽ thành công hơn nữa nếu YG nghiêm túc và chăm chỉ như BLINK.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.