• Về đầu trang
Mee
Mee

K-Pop: Thế giới nhiệm màu mà cũng lắm đắng cay

Showbiz

Có ai thực sự biết rằng đằng sau ánh hào quang sân khấu và những sản phẩm âm nhạc xuất sắc là cả một hành trình vô cùng bí ẩn? Cùng Lost Bird giải mã nhé!

Hệ thống đào tạo trainee bị phương Tây chỉ trích vì vi phạm quyền con người ở tuổi vị thành niên

Các chàng trẻ đang thể hiện tài năng trong chương trình Produce 101

Các công ty giải trí Hàn Quốc tổ chức những buổi thử giọng tuyển thực tập sinh ở độ tuổi rất trẻ. Thực tập sinh được lựa chọn sau đó sẽ sống cùng nhau trong một môi trường quy định, dành phần lớn thời gian để học nhạc, vũ đạo, ngoại ngữ hay các kĩ năng cần thiết khác để chuẩn bị ra mắt công chúng. Có một số công ty giải trí yêu cầu rất khắt khe về các trainee như không sử dụng điện thoại, không dùng chất kích thích có hại cho sức khỏe trong quá trình huấn luyện.

Một vài nhóm nhạc sẽ hình thành những nhóm nhỏ khác để quảng bá theo concept riêng

MV Twinkle của bộ 3 TaeTiSeo

Các nhóm sẽ được đặt tên cũng như xây dựng ý tưởng chủ đạo cho mỗi đĩa đơn hay album. Việc hình thành nhóm nhỏ từ các thành viên xảy ra khá thường xuyên, như EXO-CBX (Nhóm được hình thành từ 3 thành viên Chen, Baekhyun, Xiumin của EXO), Girls' Generation-TTS (Nhóm được hình thành từ 3 thành viên Taeyeon, Tiffany, Seohyun của SNSD).

EXO vinh dự xuất hiện trong ấn bản năm 2018 của Kỷ lục Guinness

EXO nhận giải Album của năm tại lễ trao giải MAMA 2015

Nếu các thần tượng cho ra mắt bài hát hay album mới, họ có thể phải tham gia 6 show âm nhạc liên tiếp trong một tuần để quảng bá sản phẩm

Màn biểu diễn của nhóm nhạc BTS trong một chương trình âm nhạc

Các thần tượng sẽ không được trả bất kỳ khoản tiền nào cho đến khi họ trả hết số tiền đào tạo cho công ty quản lý

MV Pick Me của nhóm nhạc nữ I.O.I, tuyển chọn từ các thực tập sinh của nhiều công ty.

Có khoảng 100 thần tượng mới ra mắt mỗi năm, nhưng chỉ có dưới 5% thành công

iKON thuộc YG Entertainment bị cư dân mạng cho rằng không thành công như dự định.

G-Dragon được xem là nghệ sĩ K-Pop nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc, có hơn 15 triệu người theo dõi Instagram trên thế giới, thường xuyên được mời đến các sự kiện thời trang CHANEL, GUCCI, và Alexander McQueen ở Châu Âu

G-Dragon - nhóm trưởng BIGBANG

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như The Chainsmokers, Charli XCX, Steve Aoki, Akon, Kanye West, Desiigner, Ludacris và Snoop Dogg đều từng xuất hiện trong các bài hát K-Pop

Bài hát MIC Drop của nhóm nhạc BTS được remix bởi DJ Steve Aoki

BLACKPINK chỉ mất 13 ngày để chiến thắng tại SBS Inkigayo với ca khúc Whistle, trở thành nhóm nhạc nữ đạt No.1 trên show âm nhạc nhanh nhất K-Pop

Chỉ sau 13 ngày ra mắt, BLACKPINK đã có chiến thắng đầu tiên

Sechs Kies là nhóm nhạc có tuổi thọ lớn nhất còn đang hoạt động. Nhóm thành lập năm 1997 với 6 thành viên và hiện tại là 5 người.

Nhóm nhạc Sechs Kies hiện vẫn đang hoạt động với 5 thành viên

Một số người không coi Sechs Kies hoạt động lâu nhất vì họ đã nghỉ hưu trong hơn 10 năm. Do đó, nhóm nhạc thần tượng lâu nhất có thể được coi là Shinhwa, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1998 và vẫn phát triển liên tục trong 20 năm qua.

Huyền thoại của SM Entertainment - nhóm nhạc H.O.T ra mắt năm 1996, thành công tổ chức concert riêng tại sân vận động Seoul Olympic.

H.O.T tan rã vào năm 2001

The Kim Sisters, Yoon Bok Hee, và Patti Kim là những ca sĩ đầu tiên ra mắt tại các quốc gia như Việt Nam và Hoa Kỳ

Nhóm The Kim Sisters ra mắt vào năm 1953

Trong những năm 1970, DJ bắt đầu trở nên phổ biến ở Hàn Quốc.

Nhiều quán cà phê bắt đầu có DJ chơi nhạc cho khách

Trong những năm 1990, các nhà sản xuất bắt đầu kết hợp nhạc của họ với phong cách âm nhạc Mỹ. Seo Taiji and Boys là những người tiên phong.

Điều này gây ra nhiều tranh cãi, hầu hết các nhà phê bình đều không có thiện cảm với âm nhạc của họ, nói rằng sẽ rất khó thành công với thể loại này. Tuy nhiên, nhóm lại nhanh chóng nổi tiếng. Chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk từng một thành viên của nhóm.

Khi Taeyeon của SNSD nghe "Gee" lần đầu tiên, cô đã không thích nó đến mức bật khóc khi hát

SNSD đã rất thành công với MV Gee

Theo: Koreaboo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.