• Về đầu trang
Caroline
Caroline

Người Hàn mặc áo cho cây mỗi khi đông về

Thế Giới

Hàn Quốc là đất nước thuộc khí hậu ôn đới với phần lớn địa hình là đồi núi. Và cũng như nhiều nước ôn đới khác, các mùa trong năm thường khá rõ rệt và có mùa đông rất lạnh.

Để đối phó với thường tiết như vậy, các nhân viên cây xanh đô thị đã phải dùng những tấm vải dày như tấm chăn buộc ở gốc cây để giữ nước và giữ ấm. Việc này còn được cho là có tác dụng ngăn bụi đất bị cuốn ra đường khi gió bấc thổi mạnh.

Nhờ những chiếc “áo ấm” đầy màu sắc này mà những cây đã rụng hết lá vào đông trở nên tươi sáng hơn.

Ngoài công dụng ủ ấm cho cây, những chiếc chăn này còn kết quả của một mẹo nhà nông: Sâu bọ sống trong thân cây sẽ tìm đến chỗ ấm (phần thân được mặc áo) để ngủ đông. Mùa xuân đến, lúc “áo ấm” được cởi bỏ, người ta sẽ biết sâu tập trung ở vị trí nào để diệt sâu cho cây.

Đặc biệt hơn, tất cả những chiếc áo mặc cho cây đều là sản phẩm từ các trung tâm người cao tuổi, người khuyết tật. Đây là một chính sách tuyệt vời của chính phủ Hàn Quốc khi vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo việc làm cho người cao tuổi, người khuyết tật.

Bên cạnh đó, ở Hàn Quốc, việc đóng đinh để treo biển quảng cáo hay dán tờ rơi trên cây là không được phép và người bị vi phạm sẽ bị phạt đến hàng trăm nghìn KRW.

Theo: thongtinhanquoc.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.