• Về đầu trang
Người yêu Hàn Mặc Tử
Người yêu Hàn Mặc Tử

Bài test nhân phẩm đang được dân Hàn share rầm rộ: Bạn có phải kẻ thích 'dạy đời' người khác?

Cuộc sống

Chắc hẳn bạn đã từng gặp rất nhiều "giáo sư biết tuốt" hay dạy đời người khác trong cuộc sống thường ngày rồi, nhưng biết đâu bạn cũng là một trong số họ?

Cùng thử đánh giá xem bản thân có tồn tại phần tính cách này hay không qua bài test dưới đây nhé!

1. Xác định rõ tuổi tác của người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ, dùng cách nói ngang hàng, nói trống không khi trò chuyện với người trẻ tuổi

2. Thích nói lời sai khiến

3. Cảm thấy rằng giới trẻ thời nay thật sự thiếu bản ngã và luôn có nhiều bất mãn

4. Thường xuyên nói câu "hồi bằng tuổi mày"

5. Muốn cho người khác biết rằng hồi bằng tuổi họ mình là một người rất giỏi giang

6. Suốt ngày kể chuyện về các mối quan hệ quen biết của bản thân

7. Bực tức với những hậu bối đi làm muộn hơn mình

8. Luôn muốn dạy dỗ hậu bối theo ý mình bằng những cách thức lạ lùng chẳng giống ai

9. Chỉ đạo công việc từng tí một cho đến khi tự cảm thấy hài lòng mới thôi

10. "Hình như chẳng có ai nhiệt huyết với công việc hơn mình"

11. Đến chuyện yêu đương riêng tư của người khác cũng muốn góp lời khuyên bảo với tư cách là tiền bối già đời

12. Nếu người khác không chào hỏi mình thì sẽ cảm thấy rất bực bội khó chịu

Hãy cùng xem thử kết quả để biết bạn có bao nhiêu biểu hiện giống với bài test nào.

Trên 10 cái: Bạn cần có thời gian tự kiểm điểm bản thân

Xin chia buồn, bởi vì bạn đang ở cấp độ cao nhất của sự dạy đời - điều khiến cho những người khác, đặc biệt là hậu bối dần dần né tránh bạn. Đây là kiểu hình của những người từ sâu trong xương tuỷ đã có xu hướng thích dạy đời người khác.

Tuy nhiên, điều gây bức xúc thực ra còn đến từ việc bạn không hề biết bản thân mình có kiểu tính cách như vậy, đó là lý do bạn cần nhìn lại chính mình để mối quan hệ giữa bạn và những người xung quanh không trở nên lạnh nhạt xa cách.

Từ 6 - 9 cái: Dấu hiệu cảnh báo

Bạn đang dần dần trở thành kiểu người thích dạy đời người khác.

Nếu không muốn trở thành chuyên gia dạy đời thì hãy rũ bỏ lòng tự tôn bộc phát một cách vô căn cứ và cố gắng duy trì những cảm xúc tươi trẻ. Cần phải chú ý để những triệu chứng dạy đời không trở nên quá nghiêm trọng.

Dưới 5 cái: Thích dạy đời giai đoạn đầu

Bạn vẫn đang ở thời kỳ đầu thôi.

Bạn là kiểu vừa phân vân có phải mình thích dạy đời người khác hay không, vừa luôn để tâm xét nét hậu bối. Tuy đây vẫn chưa phải mức độ nghiêm trọng, nhưng để có thể trở thành một người trưởng thành đúng nghĩa thì vẫn nên để ý một chút.

Hãy nhớ rằng việc thể hiện cái tôi quá nhiều dù chỉ là trong lời nói, dựa vào tuổi tác để chỉ đạo, dạy dỗ và xen vào chuyện của người khác một cách thái quá, đặc biệt là đối với hậu bối sẽ chỉ khiến cho những mối quan hệ xung quanh bạn trở nên tệ hơn mà thôi.

Ranh giới giữa hào sảng góp ý và xét nét dạy đời mong manh lắm, hãy biết dừng ở đâu là hợp lý để không gây ảnh hưởng tới người khác, cũng tránh khiến người khác mất cảm tình với mình nhé!

Theo: theqoo
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.