• Về đầu trang
Chim Mỏ Rộng
Chim Mỏ Rộng

Cậu bé 13 tuổi bắt hàng trăm con cá bằng tay để cứu chúng khỏi dòng sông cạn

Cuộc sống

Cậu bé Stuart Moodie đến từ phía Bắc New South Wales thường đi xuống một con sông trong trang trại gần nhà mình sau mỗi ngày đi học để cứu sống hàng trăm con cá da trơn và cá tuyết.

Cậu bé này bắt cá bằng tay không và mang chúng đến những hố nước lớn hơn để tạo cơ hội sống sót cho chúng.

Trả lời phỏng vấn với ABC, cậu bé kể lại:

Em đã đi xuống sớm mỗi ngày sau giờ học để bắt cá trê và cá tuyết, sau đó đưa chúng đến nơi nhiều nước hơn để giữ chúng còn sống nhiều nhất có thể.

Stuart là cậu bé rất thích bắt cá kể từ khi được bố dạy cách bắt cá bằng tay không. Và bây giờ cậu bé đang dùng kỹ năng này để cứu sống rất nhiều con cá khỏi bị chết khô khi dòng sông mỗi ngày một cạn nước do hạn hán.

Em thường đẩy đầu chúng xuống bùn, giữ một lúc để cá bình tĩnh và bắt chúng lên.

Stuart cũng gặp một số vết thương nhỏ trong thời gian cứu sống cá, bao gồm việc bị cá cắn trúng tay.

Mỗi lần bắt cá, em đều cảm thấy nổi da gà vì cá tuyết thường cắn không buông nên khi chúng cắn em, tay em rất đau.

Stuart cũng đã bắt và giết hơn 300 con cá chép, được coi là loài gây hại vì khuấy động trầm tích và làm vẩn đục nước.

Bố của Stuart cũng chia sẻ rằng con trai mình chưa bao giờ xem TV ngoại trừ các chương trình về tự nhiên và cậu bé chỉ làm những gì mà mình thấy thích.

Thị trưởng Tenterfield Peter Petty khẳng định rằng cậu bé Stuart khiến cả cộng đồng New South Wales cảm thấy tự hào.

Nói về vấn đề này, các quan chức cũng lo ngại rằng hạn hán ở Úc có thể là điều tồi tệ nhất từng xảy ra, vì vùng đất khô cằn này sẽ tiếp tục chịu cảnh thiếu nước. Bên cạnh đó là cháy rừng trên diện rộng.

Úc dự kiến sẽ tiếp tục chịu đựng một mùa hè nóng hơn bình thường vào năm sau. Đặc biệt ở phía Đông, thời tiết sẽ khô hạn hơn các khu vực khác. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng để đời sống con người và tất cả động vật hoang dã.

Khi phía Đông chịu thời tiết nắng nóng cực độ thì bờ viển phía Tây hứa hẹn có thể có lượng mưa nhiều hơn bình thường.

Sự thay đổi thời tiết này phần lớn gây ra bởi biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ cao đang tàn phá nhiều khu rừng và đe doạ sự sống của rất nhiều động vật hoang dã.

Theo: Daily Mail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.