Trong một gia đình có tận 18 thành viên thì khối lượng việc nhà chắc chắn sẽ rất lớn. Ngoại trừ ông bố Ray Bonell làm việc toàn thời gian và 2 người con đầu đã kết hôn thì 15 thành viên còn lại phải chia sẻ với nhau những việc vặt trong nhà.
Người đứng ra phân chia công việc hàng tuần không ai khác đó chính là mẹ của 16 đứa con – Jeni Bonell đồng thời là người phát minh ra bảng phân công việc nhà theo màu sắc.
Dưới đây là các quy tắc để tạo ra một bảng phân công việc nhà theo kiểu gia đình Bonell :
1. Cứ mỗi cuối tuần, cả nhà sẽ cùng nhau ngồi xuống và bàn bạc công việc cho tuần tiếp theo.
2. Có 2 loại thẻ. Thẻ màu sắc là các việc cần làm và thẻ trắng là tên của cả gia đình. Sau đó, tên của các đứa trẻ sẽ được đặt ngay cạnh tên việc mà chúng được giao.
3. Công việc sẽ được thay đổi vào mỗi tối để tất cả thành viên được trải nghiệm mọi việc trong nhà.
4. Jeni chốt việc và in ra bảng phân công cuối cùng đồng thời treo bảng đó lên tường bếp – nơi mọi người có thể dễ dàng theo dõi.
Đương nhiên, một mình người mẹ sẽ không thể quản lý được hết công việc của 14 đứa con. Vì vậy, ngoài kĩ năng làm việc nhà, bảng phân công này còn đòi hỏi tinh thần tự giác của mỗi thành viên.
Bảng phân công việc nhà theo màu sắc đã xuất hiện từ khi chúng tôi mới có 6,7 đứa con. Chúng tôi cần phải chia việc rõ ràng cho từng đứa vì một mình tôi không thể làm hết và các con thì cũng cần được dạy cách làm việc nhà.
Theo lời Jeni luật của gia đình mình chính là: Một khi bạn còn sống ở ngôi nhà này, bạn cần làm việc và góp sức. Dường như nhờ sự đông đúc của nhà mình mà mọi đứa trẻ đều rất hài lòng và chấp nhận công việc của mình. Không một ai phàn nàn hay lười biếng khi phải làm việc vặt mà mẹ giao.
Cũng chính nhờ bảng công việc đầy khoa học này mà ngay từ khi 12 tuổi, thành viên gia đình Bonell đã có thể tự mình nấu ăn cho cả gia đình mà không cần người lớn giám sát nhiều.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.