• Về đầu trang
H.Khanh
H.Khanh

Năm 2018 đã chào từ biệt những ai?

Cuộc sống

1. George H. Bush

181201000817 06 george hw bush lead image exlarge 169

George Herbert Walker Bush, tổng thống thứ 41 của Mỹ, người đứng đầu của một trong những triều đại chính trị lớn nhất nước Mỹ, đã qua đời vào ngày 30/11 ở tuổi 94.

2. Stephen Hillenburg

stephenhillenburg 1280x600

Stephen Hillenburg, người sáng lập ra bộ phim hoạt hình nổi tiếng SpongeBob SquarePants đã mất vào ngày 26/11 sau khi chiến đấu với căn bệnh suy nhược thần kinh ở tuổi 57.

3. Stan Lee

181112135440 05 stan lee lead image restricted exlarge 169

Stan Lee là người đã bắt đầu một kỉ nguyên mới cho các siêu anh hùng, đóng góp rất nhiều cho ngành điện ảnh và trở thành một trong những cái tên có ảnh hưởng nhất nền giải trí hiện nay. Ông đã nhắm mắt xuôi tay vào ngày 12/11 ở tuổi 95, để lại cho nhân loại một di sản vô cùng to lớn.

4. Mac Miller

mac miller was reportedly dead hours before he was discovered

Mac Miller, một rapper kiêm nhà sản xuất nhạc bắt đầu sự nghiệp vào những năm cuối cùng của tuổi teen cũng đã không may qua đời vào ngày 7/9 do dùng quá liều các loại thuốc. Một sự kiện bi thảm vì anh chỉ mới 26 tuổi. Cái chết của Mac Miller đã trở thành lời cảnh tỉnh các rapper khác cũng như giới trẻ nói chung hãy tránh xa các loại thuốc không an toàn.

6. Verne Troyer

151224195406 04 baby new year exlarge 169

Verne Troyer, diễn viên đóng vai Mini-Me trong 2 bộ phim hài của Austin Powers đã tạ thế ở tuổi 49 vào ngày 21/4. Nguyên nhân cái chết của ông không được xác định trong một khoảng thời gian dài. Nhưng sau khi điều tra kĩ hơn, các nhân viên khám nghiệm tử thi kết luận rằng có thể Verne đã tự sát.

6. Avicii

180420140350 dj avicii pwl restricted exlarge 169

Avicii, DJ tài hoa người Thụy Điển tên thật Tim Bergling cũng đã ra đi vĩnh viễn trong năm 2018 khi vẫn còn quá trẻ. Khi mới chỉ 28 tuổi, Avicii đã khiến cho cả thế giới biết đến mình thông qua nhiều bản hit như Wake Me Up, Waiting For Love, Levels,…Nguyên nhân gây ra cái chết của Avicii có thể là tự sát, nhiều báo cáo cho rằng anh đã dùng những mảnh vỡ của một chai rượu để tự cắt mạch máu của mình.

7. Barbara Bush

636594035965699051 pol barbara bush 0322

Không lâu trước khi George Bush qua đời, vợ của ông, bà Barbara Bush đã rời bỏ dương thế vào ngày 17/4 ở tuổi 92.

8. Stephen Hawking

5a7070f9fc7e932a2e8b4567 1

Một mất mát cực kì lớn trong năm 2018 chính là Stephen Hawking, nhà vật lý học thiên tài người Anh đã qua đời vào ngày 14/3 sau khi để lại cho chúng ta rất nhiều công trình khám phá về vũ trụ.

9. Paul Allen

gettyimages 856459532 wide 235fb389ef1a23c2ed5dc39c36b43b2749af31f4 s800 c85

Paul Allen, một tỉ phú công nghệ, người đồng sáng lập công ty Microsoft, dẫn đường cho một kỉ nguyên công nghệ mới đã mất vào ngày 15/10 do căn bệnh Hodgkin – một loại ung thư hạch mà Paul đã mắc phải từ năm 1982. Bên cạnh việc đồng sáng lập Microsoft, Paul đã đóng góp nhiều tỉ USD tài sản của mình cho các chương trình từ thiện giúp thiên nhiên và động vật hoang dã, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ cộng đồng.

10. Margot Kidder

1140 margot kidder web

Margot Kidder, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn Lois Lane trong bộ phim kinh điển Superman 1978 đã qua đời vào ngày 13/5. Trong suốt cuộc đời diễn viên của mình, bà đã có rất nhiều đóng góp, bao gồm tham gia vào các bộ phim như De Palma’s Sisters, loạt phim SupermanThe Great Waldo Pepper.

11. Bruno Sammartino

bruno sammartino 06 bruno 666cc3d082c54c64db14ad6e0a29bf2c

Vào ngày 18/4, cựu siêu sao WWE Bruno Sammartino - vận động viên từng được trả lương cao nhất nước Mỹ, được xem là huyền thoại sống trong giới đô vật - đã qua đời, để lại thương tiếc cho rất nhiều người. Ông từng là đô vật có nhiều thành tích nhất WWE và là nguồn cảm hứng cho nhiều người, trong đó có siêu sao nhạc Pop Bruno Mars khi anh đặt nghệ danh của mình theo tên đô vật vĩ đại này.

Theo: Tổng Hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.