• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Số lượng người bỏ mạng trên đỉnh Everest đạt kỷ lục, chính phủ Nepal không có ý định hạn chế giấy phép leo núi

Cuộc sống

Cảnh tượng người dân Sherpa (Nepal) kéo một xác chết đã đóng băng trên đỉnh núi Everest đã khiến không ít người xót xa. Không chỉ thế, người dân nơi đây còn báo cáo rằng họ đã tìm thấy 11 xác chết trên "nóc nhà thế giới" trong 13 ngày.

Thậm chí, có đến bốn thi thể được xác định là người Sherpa được tìm thấy trong tình trạng gần như đóng băng. Cánh tay họ vẫn trong trạng thái giơ lên và đầu gối vẫn ở tư thế trượt trên mặt đất. Tuy nhiên, danh tính của những nhà leo núi này vẫn chưa được xác định rõ ràng.

14090202 7081579 the sherpas pull the body over the ice a 61 1559122177544

14090204 7081579 three sherpas can be seen heaving the body another off camera tu a 57 1559122128835

14090208 7081579 in the distance tents can be seen perhaps a camp where the body a 59 1559122155523

14090210 7081579 the body slides strangely on its knees while its torso and legs a 58 1559122140341

Số lượng người chết đáng kinh ngạc trên đỉnh núi cao nhất thế giới đến nay vẫn bị "lấp liếm" trong những cuộc họp các nhà chức trách. Và quan chức chính phủ nơi đây cũng tuyên bố rằng cho đến tận thứ tư vừa rồi, họ vẫn chưa có bất kì kế hoạch nào hạn chế việc cấp giấy phép chinh phục đỉnh Everest.

61420421 464747551017857 3463509701063344128 n

Danh sách 11 nạn nhân xấu số bỏ mạng trên đỉnh Everest mùa này.

Hai ngày trước, một tài khoản có tên Rohtash Khileri đã đăng một đoạn video với dòng trạng thái: "Người dân Sherpa giống như một vị thần trên đỉnh Everest vậy. Chúng ta nên tôn trọng họ cũng như tôn trọng "nóc nhà thế giới".

13908328 7081579 the route up the mountain includes several large obstacles and a a 48 1559120287518

Đường lên đỉnh Everest với muôn vàn khó khăn trắc trở.

Bên cạnh đó, người ta cũng đổ lỗi rằng số lượng nhà leo núi ngày càng nhiều đã dẫn đến tình trạng những người khác phải chờ hàng giờ dưới cái rét đóng băng của "vùng núi tử thần".

14018198 7081579 elia saikaly posted this picture he took while he was on the tre a 55 1559121930368

Trong một sự kiện vinh danh nhưng thành tựu của New Zealand vào ngày hôm qua, bộ trưởng Gokul Prasad Baskota đã phủ nhận sai lầm trong việc quản lý số lượng người leo đỉnh Everest. Badkots cũng cho biết ông không hề có bất cứ ý định nào trong việc hạn chế giấy phép leo núi bất chấp con số kỷ lục nhà leo núi được cấp phép trong năm nay. Theo ông, vấn đề không nằm ở số lượng mà nằm ở việc huấn luyện và đào tạo không "đến nơi đến chốn".

13611374 7081579 seamus lawless 39 from bray ireland fell during his descent from a 53 1559120345718

Seamus Lawless (39 tuổi) đến từ Ireland đã chinh phục đỉnh "nóc nhà thế giới".

Tuần trước, nhà làm phim người Canada tên là Elia Saikaly đã đăng một bức ảnh đầy ám ảnh với cảnh tượng những người leo núi bước qua một xác chết trong khi chờ xếp hàng tới lượt.

-"Ở đây tất cả chúng ta đều theo đuổi một giấc mơ và bên dưới chúng ta là linh hồn vô tri vô giác. Liệu đây có thật sự là những gì chúng ta muốn khi lên đỉnh Everest?" - Elia viết.

14090196 7081579 image a 46 1559120236502

Được biết, con số người tử vong trên đỉnh Everest năm nay đã đạt kỉ lục sau trận lở tuyết kinh hoàng năm 2014-2015. John Kulish - một nhà leo núi người Mỹ - đã quyết định đi cùng nhóm lên đỉnh Everest để tổ chức sinh nhật lần thứ 62 của mình và ông đã bỏ mạng vào ngày thứ hai sau khi đặt chân lên đỉnh. Và liệu đây có phải là một cách tổ chức sinh nhật khôn ngoan của loài người?

Hơn nữa, một người đàn ông tên Robin Haynes Fisher được cho là nạn nhân thứ mười trên đỉnh Everest trong tháng này. Con số này đang ngày càng tăng dần từng ngày và không có dấu hiệu dừng lại.

13949546 7081579 robin haynes fisher a 51 1559120339709

Robin Haynes Fisher (44 tuổi), gần như đã thiếu oxy vì phải xếp hàng quá đông. Người đàn ông này đã thiệt mạng vào ngày thứ 7.

Hiện tại, có 41 đội với tổng số 378 người leo núi được cấp phép chinh phục đỉnh Everest ở Nepal từ khoảng tháng ba. Và cũng có một số lượng hướng dẫn viên người Nepal tương đương con số đang giúp những vị khách này leo lên đỉnh.

Theo: dailymail.co.uk

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.