• Về đầu trang
Bún Chả
Bún Chả

24 sự thật bất ngờ sẽ khiến ta đứng hình và khởi động lại não bộ

Cuộc sống

Bạn có biết rằng đầu trọc đã từng được coi là hình ảnh tượng trưng cho vẻ đẹp phái nữ, gấu trúc không phải là gấu mà là gấu mèo, theo một tôn giáo thì loài mèo sở hữu những đặc quyền riêng,...? Bài viết này sẽ tiết lộ thêm nhiều điều bất ngờ ngoạn mục hơn nữa, tin chắc rằng bạn hầu như chưa bao giờ nghe qua.

Vào năm 1500 trước Công nguyên, "quả đầu Phan Đinh Tùng" được coi như hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ.

2 1

Nguồn ảnh: wikimedia

Những người phụ nữ Ai Cập đã từng dùng nhíp nhổ hết tóc trên đầu mình và dùng khăn ướt lau người để có làn da căng bóng. Họ cũng đội lên mình những bộ tóc giả làm từ lông cừu hoặc thảo mộc. Đôi khi họ còn mang hẳn hai bộ tóc giả để trông "chanh xả" hơn.

Hội chứng "ma sói" có thể xuất hiện trên cơ thể người.

2 2

Nguồn ảnh: imgur

Bệnh người sói, hay còn được gọi là Hội chứng người sói có thể xuất hiện bẩm sinh hoặc phát triển dần theo thời gian.

Người đàn ông Trung Quốc này mang trên mình một vết bớt bẩm sinh vừa to lớn vừa hiếm gặp, thường được biết đến như những nốt ruồi khổng lồ.

Mỗi ngày, trọng lượng Trái Đất lại tăng 60 tấn.

Theo tính toán khoa học, trọng lượng của bụi từ vũ trụ và các loại hạt khác rơi xuống Trái đất dao động trong khoảng 0,4 đến 110 tấn. Trung bình là khoảng 60 tấn mỗi ngày.

Chiếc đồng hồ báo thức đầu tiên chỉ reo vào lúc 4 giờ sáng.

2 3

Nguồn ảnh: gizmodo

Vào năm 1787, chiếc đồng hồ báo thức đầu tiên trên thế giới đã được phát minh bởi Levi Hutchins. Ông chỉ tạo ra nó cho bản thân vì mục đích thức dậy làm việc đúng giờ, đó là lí do tại sao đồng hồ của ông chỉ reo vào lúc 4 giờ sáng.

Công việc được trả lương cao nhất ở Hollywood không phải diễn viên mà là biên kịch.

Hai tuần làm việc của biên kịch có thể tương đương với 500.000 USD (khoảng hơn 11 tỷ rưỡi tiền Việt Nam). Nếu bạn muốn kiếm được số tiền đó tại Hollywood, hãy học ngành biên kịch.

Từ "lạc đà" có nghĩa là "sắc đẹp".

2 4

Nguồn ảnh: depositphoto

Trong tiếng Ả Rập, từ ngữ chỉ cái đẹp là "jamaal" được lấy từ "jml", nguồn gốc có nghĩa là lạc đà.

Bằng xe đạp, một người đàn ông đến từ Anh đã đi khắp thế gian trong 79 ngày.

2 5

Nguồn ảnh: EATS NEWS

Vận động viên xe đạp người Anh tên Mark Beaumont đã đi du lịch khắp thế giới trong 79 ngày. Anh thức dậy vào 3 giờ sáng mỗi ngày và dành ra 16 tiếng trên xe đạp, sau 76 ngày anh đã đi được 18.000 dặm.

Ngày 31 tháng 1 năm 1865 là ngày ra đời của rượu vodka Nga.

Mặc dù loại rượu này đã xuất hiện sớm hơn, ngày 31 tháng 1 năm 1865 vẫn được coi là sinh nhật chính thức của nó. Vào ngày này, nhà hóa học nổi tiếng người Nga tên Dmitry Mendeleev đã bảo vệ luận án tiến sĩ Sự liên kết giữa rượu và nước.

Ngựa có thể ngủ đứng nhưng không thể có một giấc ngủ REM nếu như không nằm xuống.

2 6

Nguồn ảnh: depositphotos

Giấc ngủ REM (giấc ngủ mắt chuyển động nhanh) là giai đoạn của giấc ngủ khi não hoạt động tích cực và xuất hiện giấc mơ. Điều này cũng hoàn toàn chính xác đối với bò, hươu cao cổ, lạc đà và ngựa vằn. Chúng có thể ngủ trong khi đứng, nhưng để có giấc ngủ REM, chúng cần phải nằm xuống một lát.

Einstein không mang vớ.

2 7

Nguồn ảnh: wikimedia, flickr

Einstein cho rằng:

Khi còn trẻ tôi phát hiện ra rằng ngón chân to sẽ làm rách một lỗ trên vớ. Vì vậy tôi không mang vớ nữa.

Tại sao phải mang cả vớ lẫn giày trong khi một trong số đó vẫn tốt chán?

Các mặt đối diện nhau của xúc xắc luôn có tổng chấm bằng 7.

Nguồn ảnh: depositphotos

Số 7 đã từng là một con số phép thuật và ném xúc xắc được coi như là thực hiện một nghi thức ma thuật.

Gấu trúc không phải là gấu mà là gấu mèo.

Nguồn ảnh: depositphotos

Một mặt, gấu trúc trông như một chú gấu. Nhưng mặt khác, màu sắc, thói quen và lối sống của chúng cho thấy gấu trúc thuộc về loài gấu mèo. Các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi với nhau về câu hỏi này, nhưng mặc dù hầu hết trong số họ nghĩ rằng giả thuyết gấu mèo là đúng, gấu trúc vẫn được xếp vào gia đình loài gấu.

Phụ nữ dành khoảng 10 năm cuộc đời mình để trang điểm.

Nguồn ảnh: EAST NEWS

Và đàn ông dành ra khoảng thời gian tương tự trong đời để chờ phụ nữ trang điểm.

Cồn bảo vệ ta khỏi sự bức xạ.

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng các nhà khoa học Nhật Bản đã kết luận rằng bia và các đồ uống có cồn khác có thể bảo vệ khỏi sự bức xạ. Khoảng 443,55 ml bia ít cồn là một lượng cần thiết để làm giảm 34% thiệt hại của bức xạ gây ra.

Ở New Zealand, vẹt tấn công cừu.

Nguồn ảnh: flickr

Loài vẹt Kea rất thông minh, hiếu kỳ và là những chú chim vui vẻ, khá quen thuộc với con người. Nhưng chúng ăn thịt đã thối và tấn công những chú cừu sống. Loài vẹt này nhảy lên sau lưng của các chú cừu và xé thịt.

Ngửi mùi chuối giúp ta giảm cân.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng mùi hương của đào, táo và chuối có thể giúp ích trong việc giảm cân. Chưa bao giờ là quá trễ để có một thân hình thon thả, đến đây nào những quả chuối ngon lành!

Nếu búp bê Barbie có chiều cao như một con người, số đo ba vòng của cô ấy sẽ khoảng 91 - 43 - 84 cm.

Nguồn ảnh: depositphotos

Chân của cô ấy sẽ dài hơn một nửa cơ thể và cô sẽ có một cái cổ dài gấp đôi người bình thường.

Jimmy Carter đã từng có lần gửi mã phóng hạt nhân trong túi áo khoác cho người giặt giũ do nhầm lẫn.

Nguồn ảnh: depositphotos

May mắn thay, nó đã được tìm thấy trong máy giặt.

Một đêm với gái gọi cao cấp nhất thế giới trị giá gần 800 triệu tiền Việt.

Tên của cô ấy là Michelle Braun và cô sở hữu cơ quan hộ tống uy tín nhất dành cho người nổi tiếng.

Một miếng bánh quy từ Titanic đã được bán với giá 22.968 USD, tương đương hơn 500 triệu tiền Việt.

Nguồn ảnh: standard

Miếng bánh này đến từ một xuồng cứu sinh đã bị chìm. Ngày nay, chiếc bánh có tuổi thọ 106 năm này được coi như là thứ đắt đỏ nhất hành tinh.

Anatidaephobia là một hội chứng sợ bị vịt nhìn chằm chằm liên tục.

vit

Nguồn ảnh: depositphotos

Người mắc hội chứng Anatidaephobia chắc chắn rằng loài người nên tránh xa những chú vịt bởi vì chúng đang theo dõi chúng ta.

Trung bình cơ thể người chứa một lượng vàng nhỏ.

Có khoảng 0,2 mg vàng trong cơ thể một người trưởng thành: một nửa trong xương, nửa còn lại trong máu và nội tạng. Nếu lượng vàng quá cao thì gan, thận và vùng dưới đồi thuộc não trung gian sẽ bắt đầu tích lũy nó.

Ở miền Tây Trung Quốc, mọi người thêm muối vào trà.

2 16

Nguồn ảnh: imgur

Ví dụ, ở Tây Tạng, mọi người thêm trà bơ và muối vào trà, sau đó pha trộn mọi thứ lại với nhau rồi thưởng thức. Một món đồ uống tuy kì lạ nhưng lại ngăn ngừa tình trạng mất nước và giúp khôi phục năng lượng. Du khách có thể sẽ cảm thấy hương vị của nó rất kinh dị, khó uống.

Mèo là loài động vật duy nhất có thể đến thăm nhà thờ Hồi giáo.

Nguồn ảnh: imgur

Theo một thần thoại, nhà tiên tri Muhammad yêu con mèo của mình nhiều đến mức không bao giờ đánh thức khi nó đang ngủ và tắm rửa cùng một nguồn nước với nước uống của con mèo. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của mèo cưng, Muhammad đã cắt đi tay áo choàng và mặc nó lên người.

Theo: Bright Side
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.