• Về đầu trang
Hằng Hà
Hằng Hà

Người đàn ông đào hoa nhất nước Anh chuẩn bị cưới vợ thứ... chín khiến dân tình xôn xao

Độc lạ

Ron Sheppard, 71 tuổi, từ Somerton, Somerset, đã cầu hôn với Rose Hans, 30 tuổi, sau khi hai người liên lạc qua mạng một năm.

Rose, pictured, is currently completing a nursing course in Ghana and will move to the UK after finishing her studies
Người vợ sắp kết hôn lần thứ 9 - Rose

Người cha của tám người con với biệt danh là Chúa tể của những chiếc nhẫn cưới vì trong quá khứ ông đã kết hôn đến tận 8 lần.

Mặc dù khoảng cách tuổi tác của họ, Sheppard vẫn tự tin với cuộc hôn nhân mới này sẽ kéo dài. Rose là người Mỹ và cô sẽ chuyển đến Vương quốc Anh để tìm việc sau khi hoàn thành một khóa học điều dưỡng ở Ghana.

Ông nói:

Tuổi tác chỉ là con số và tôi không quan tâm đến việc tuổi tôi gấp đôi tuổi vợ… Tôi vẫn chưa thông báo gì cho gia đình nhưng họ biết tính tôi như thế nào mà.

Nói về chồng sắp cưới, Rose nói rằng cô muốn được chăm sóc chồng mình khi ông lớn tuổi.

Shepperd nói:

Cô ấy sẽ là một người bạn đồng hành tuyệt vời và là một y tá sẽ giúp tôi khi về già. Điều này rõ ràng có lý.

Cô ấy không yêu cầu bất cứ điều gì từ tôi nhưng tôi cũng đã cho cô ấy một ít tiền.

Ông Sheppard nói với tờ MailOnline rằng một khi Rose đến Anh và có một công việc, họ sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của mình và thừa nhận rằng việc đó khá nhanh chóng.

Trước Rose, ông cũng đã lên kế hoạch kết hôn với Cristel Marquez-Lalic, 33 tuổi, tuy nhiên mối tình lãng mạn của họ đột ngột chấm dứt khi cô phải rời khỏi nước Anh sau khi quá hạn visa.

The father-of-eight had planned to marry Cristel Lalec, pictured together, in 2017 but she is thought to have ran off with another man
Ron và người vợ hụt Cristel

Khi mối quan hệ đó kết thúc vào năm 2017, Ron tin rằng Cristel đã chia tay ông để đến với một người đàn ông khác và gọi cho Border Agency (Cơ quan Biên giới) để thông báo về việc đó.

Trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mirror vào thời điểm đó, ông nói:

Tôi thực sự quá buồn. Đã làm tất cả mọi thứ cho cô gái đó và hiện giờ cô ả đã có chức Á hậu và cô ta lừa dối tôi.
Chúng tôi vẫn chưa có gì vì cô ta nói rằng bản thân là một người theo đạo Cơ đốc giáo vô cùng ngoan ngoãn nên không thể tin vào tinh dục trước hôn nhân.

Sau khi Cristel có những hành động đáng ngờ như ra khỏi nhà thường xuyên hay đi chơi đêm, Ron đã nghi ngờ người vợ sắp cưới của mình ngoại tình.

Một người bạn đã nói với tôi rằng cô ấy đã qua đêm với một người đàn ông khác kể từ khi cô ấy đến đây và hiện đang ở cùng anh ta.

Tôi yêu người phụ nữ đó bằng cả trái tim. Nhưng tôi nghĩ đó là điều tốt nhất nên đã gọi điện cho cảnh sát và Cơ quan Biên phòng chỉ trong trường hợp cô ấy cố gắng ở lại bất hợp pháp.


Người vợ số 1: Margaret, kết hôn năm 1966. Có ba con và ly hôn sau hai năm.

Mr Sheppard first married Margaret in 1966. The pair had three children and divorced after two years
Magaret - người vợ đầu tiên ông kết hôn vào năm 1966

Người vợ số 2: Jeanette, kết hôn năm 1973 và ly hôn chỉ sau một năm bên nhau. Ông Sheppard sau đó mô tả cuộc hôn nhân này là một "giao dịch kinh doanh".

Người vợ thứ 3: Lesley, kết hôn năm 1976. Ông chia tay năm năm sau đó sau một chuỗi ngày tranh cãi không hồi kết. Hai vợ chồng có hai người con trai.

He wed bride number three, Lesley, in 1976
Ron cùng người vợ thứ ba Lesley năm 1976

Vợ số 4: Kathy, gặp nhau trong một kỳ nghỉ và kết hôn năm 1982. Họ có một cô con gái và mối quan hệ kéo dài bốn năm.

Ron with his fourth wife Kathy, who met in a holiday camp before they married in 1982. They had a daughter and lasted four years
Ron cùng người vợ thứ tư, Kathy kết hôn khi cả hai đang trong một kỳ nghỉ

Vợ số 5: Sue, gặp nhau trong một hội trường xổ số và kết hôn năm 1986. Họ có hai con trai nhưng bà đã đuổi chồng mình ra khỏi nhà vào năm 1997.

Ron's fifth wife, Sue, whom he met in a bingo hall and married in 1986. They had two sons but she threw him out in 1997
Người vợ thứ năm, Sue

Vợ số 6: Usha, kết hôn năm 1999. Họ chia tay sau bốn năm khi ông Sheppard lừa dối cô khi đi du lịch ở Thái Lan.

Vợ số 7: Wan, gặp nhau ở Bangkok năm 2003 và kết hôn năm đó. Cặp đôi đã ở Anh chỉ tám tháng khi Wan chia tay ông và trở về Thái Lan.

Mr Sheppard met Wan in Bangkok in 2003 and married that year, they are pictured at their wedding
Người vợ thứ bảy Wan là người Thái Lan

Vợ số 8: Weng, kết hôn năm 2004. Cặp đôi gặp nhau trên mạng và Sheppard bay đến Philippines để gặp cô. Cặp đôi đã ở bên nhau 11 năm và chia tay vào 2015.

His last marriage was in 2004 to Weng. The couple were together for 11 years and split in 2015
Người vợ thứ tám đến từ Philippines tên Weng
Ron Sheppard, 71, from Somerton, Somerset, (pictured with wife number eight Weng) is preparing for his ninth marriage and is set to marry American nurse Rose Hans, 30, in February
Đây cũng là mối quan hệ dài nhất của Ron nhưng cũng đã tan vỡ

Hy vọng sau mối tình thứ chín, người đàn ông này sẽ không phải tìm kiếm người vợ để chăm sóc mình trong những năm tháng tuổi già thêm một lần nào nữa.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.