• Về đầu trang
Treng
Treng

Sự thật về 7 sinh vật kỳ lạ và đáng sợ nhất từng được tìm thấy

Độc lạ

1. Quái vật Montauk

0

Vào tháng 7/2008, một sinh vật không rõ nguồn gốc đã chết và trôi dạt vào một bãi biển gần khu vực Montauk, New York. Các thanh niên địa phương đã tìm thấy nó, chụp ảnh và sau đó bán cho các tờ báo.

Nó mang thân hình của một con chó, nhưng lại không có lông. Thay vào đó, nó có một cái mỏ giống với động vật có vú thời tiền sử.

xrcjvdy

Quái thú Montauk được ví như một con chó đến từ địa ngục.

Sau khi phân tích răng và hàm trên của nó, giám đốc Sở Tài nguyên East Hampton Larry Penny cùng với các chuyên gia khác đã khẳng định rằng quái thú không khác gì xác của một con gấu mèo Mỹ đang trong quá trình phân hủy.

terrifyingcreaturesphot 1

Kể từ khi danh tính của quái thú Montauk được tiết lộ, rất nhiều xác chết khác được tìm thấy tại khu vực này. Có riêng một trang web dùng để theo dõi các trường hợp xác quái thú Montauk trôi dạt vào bờ biển. Họ khẳng định rằng, điểm chung duy nhất của những con quái thú này là chúng đến từ đảo Plum.

2. Sinh vật kỳ lạ xuất hiện trên camera ở Berwick, Louisiana

Vào ngày 10/12/2010, đài NBC đã đưa tin về sinh vật kỳ lạ xuất hiện trên camera của một thợ săn hươu ở Berwick, Louisiana. Từ hình ảnh cho thấy sinh vật ghê rợn này khá gầy gò, di chuyển nhanh, dường như có thể nuốt chửng linh hồn của chúng ta giống như trong các bộ phim kinh dị.

Mặc dù nhiều người tin rằng đây chỉ là một trò lừa bịp, nhưng đến nay, bí ẩn này vẫn chưa hoàn toàn được giải đáp. Hai công ty khác nhau đều cho rằng sinh vật kỳ quặc này là một phần của chiến dịch tiếp thị.

Đầu tiên là dự án phim Super 8 của JJ Abrams được phát hành vào tháng 6/2011. Họ cho rằng, sinh vật kỳ lạ này chính là một thây ma trong phim. Sau đó, Playstation tuyên bố rằng đây là một nhân vật trong trò chơi Resistance 3. Thậm chí, nhà phát triển game cho hệ máy PlayStation của Sony, Insomniac Games cũng đã khẳng định điều này trên Twitter.

grim resistance 2

Một số người lại cho rằng, sinh vật trên khá giống với "thiên thần sa ngã" từng bị ghi hình trong video này:

3. Người ngoài hành tinh bị một nông dân ở Metepec, Mexico dìm chết đuối

Vào ngày 11/5/2007, một nông dân ở Metepec, Mexico tên là Mario Moreno Lopez đã tìm thấy sinh vật lạ trong bẫy chuột của mình. Theo mô tả của người nông dân thì sinh vật này khá nhỏ bé, chỉ dài 70 cm và có một cái đầu thon dài. Nhiều người cho rằng, nó là một đứa bé người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, số khác lại khẳng định sinh vật này chỉ là một con khỉ mà thôi.

Mario Moreno Lopez đã nhấn chìm sinh vật này xuống nước ba lần mới có thể giết chết nó. Không lâu sau, người nông dân này đã chết cháy một cách bí ẩn. Những người đam mê UFO cho rằng, Mario Moreno Lopez đã bị người ngoài hành tinh trả thù.

Các nhà sinh vật học ở Metepec, Mexico vô cùng bối rối khi không thể xác định ADN của sinh vật kỳ lạ. Ngoài ra, họ phát hiện răng của nó không có chân như răng người.

Cuối cùng, cháu trai của Mario Moreno Lopez là Urso Moreno Ruiz đã đăng tải sự thật của câu chuyện trên lên một diễn đàn Internet. Anh ta cho biết, cậu bé người ngoài hành tinh thực chất chỉ là một trò đùa mà thôi.

Urso Moreno Ruiz đã hô biến xác của một con khỉ sóc tai trắng thành một sinh vật kỳ lạ giống người ngoài hành tinh. Anh ta cảm thấy rất vui khi tác phẩm của mình đã lừa được các nhà khoa học.

4. "The Blue Hill Horror" ở Cerro Azul, Panama

Vào ngày 17/9/2009, bốn thanh niên đang đi chơi ở Cerro Azul, Panama thì phát hiện một sinh vật kỳ lạ giống như cao su đang chạy ra khỏi một cái hang. Theo lời của bốn thanh niên, sinh vật này đã đuổi theo họ, nên họ đã ném đá nó đến chết. Sau đó, họ đẩy xác nó xuống nước.

tumblr mf6lmgodkt1rb7xc8o1 500 1473240183440 0 37 211 451 crop 1473240508930

Các tờ báo lá cải ở Anh gọi sinh vật kỳ lạ này là Gollum (một nhân vật trong phim Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn). Trong khi các tờ báo khác đặt cho nó cái tên "The Blue Hill Horror" vì nó giống với tên gốc một bộ phim của kênh SyFy.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đã tuyên bố rằng, bốn cậu thanh niên kia đã nói dối. Sinh vật này thực chất chỉ là một con lười đang trong quá trình phân hủy. Quá trình phân hủy này đã khiến lông của con lười bị rụng và da nó trở nên căng bóng như cao su.

5. Đám tang người ngoài hành tinh ở Thái Lan

x1080 sgw

Năm 2007, một loạt hình ảnh về buổi lễ kỳ lạ tại Thái Lan đã gây xôn xao dư luận. Nhân vật chính của buổi lễ là một sinh vật giống người ngoài hành tinh với cái đầu to cùng làn da xám ngắt. Cả cơ thể của nó được phủ bột trắng vô cùng quái dị. Ngoài ra, sinh vật này còn có móng guốc và chiếc đuôi nhỏ xíu.

paul finger2

Thực chất, sinh vật gây hiếu kỳ này chính là một con bò bị biến dạng. Dân làng tổ chức tang lễ cho con bò này vì nghĩ rằng nó là hiện thân của thần linh.

6. Xác chết người tí hon ở Chile

728xauto

Ngày 1/10/2002, Julio Carreno đã tìm thấy một sinh vật hình người nhỏ bé chỉ có 7,2 cm trong một bụi cây ở Concepcion, Chile. Sinh vật có hình dạng giống như con người với cái đầu to, đôi mắt xếch và có móng tay. Nhiều người khẳng định sinh vật này là người ngoài hành tinh trong khi số khác lại cho rằng nó chỉ là một bào thai của mèo hoang.

Các bác sĩ thú y ở Santiago đã nghiên cứu cái xác này. Họ xác nhận rằng đây không phải bào thai hay hài cốt của loài mèo. Sau khi kiểm tra cái xác, các bác sĩ thú y cho rằng nó là một loài động vật phổ biến ở Chile - chồn Opossum.

opossum 2

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến không đồng ý với kết luận của bác sĩ. Vì cái xác không có răng nhọn hoặc đuôi giống với chồn Opossum.

Đến nay, danh tính thực sự của sinh vật hình người này vẫn là một điều bí ẩn. Nhiều người thậm chí còn vui tính liên tưởng nó với kẻ thù không đội trời chung của Captain America.

screenshot20120723at123

7. Chupacabra được nhìn thấy nhiều lần ở Texas

4 18 881x1024

Chupacabra (hay còn được gọi là quỷ hút máu dê) là sinh vật được nhìn thấy nhiều lần ở Puerto Rico và Texas, Mỹ. Theo truyền thuyết, nó là một sinh vật chuyên giết chết gia súc và uống máu của chúng.

Chupacabra được phát hiện lần đầu tiên vào giữa những năm 1990. Nó được mô tả có hình dáng giống kangaroo, răng nanh nhọn hoắt và hai mắt đỏ sọc như máu.

xstwb2

Vào tháng 8/2004, một người nông dân ở Elmendorf, Texas có tên là Devin McAnally đã bắt được một con Chupacabra sau khi nó giết chết 34 con gà. Sinh vật này có lông và da màu xám xanh.

Sau khi xét nghiệm ADN của Chupacabra, các nhà khoa học đã kết luận rằng sinh vật này thực chất chỉ là một con sói đồng cỏ bị ghẻ nặng.

terrifyingcreaturesphot 2

Mặc dù các nhà khoa học xác định quỷ hút máu dê trong truyền thuyết thực chất chỉ là những con sói đồng cỏ bị ghẻ; tuy nhiên, đến nay họ vẫn chưa giải thích được việc gia súc, gia cầm bị hút cạn máu.

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.