• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Lý do đen tối đằng sau việc tử tù chọn ghế điện thay vì thuốc độc

Kinh dị

Dù một số quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trong thời điểm hiện nay, hình phạt này vẫn rất phổ biến ở nhiều quốc gia với các hình thức khác nhau như xử bắn, tiêm thuốc độc,... Và có lẽ, một trong những hình thức tử hình đáng sợ nhất chính là ghế điện.

1 dies

Chiếc ghế điện từng là nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu thế hệ.

Một tù nhân tên Stephen West mới đây "mong muốn" được chết bằng chiếc ghế điện đáng sợ này. Vào những giây phút cuối cùng trước khi thi hành án, người đàn ông này đã chọn một trong những phương pháp kinh khủng nhất mọi thời đại này thay vì tiêm thuốc như trước đó. Đây là người thứ 3 trong suốt 10 tháng qua đã chọn hình thức tử hình này bởi anh ta sợ rằng thuốc độc sẽ kéo dài sự đau đớn của anh ta đến khi chết.

67943793 1331652736993861 3137187367337590784 n

Chân dung tên tội phạm Stephen West.

Vào tháng 11 năm ngoái, Edmund Zagorski (63 tuổi) đã chọn hình thức tử hình trên ghế điện. Một tháng sau đó, David Earl Miller (61 tuổi), cũng chọn phương án này.

Tiêm thuốc độc là hình thức tử hình tiêu chuẩn ở bang Tennessee, Mỹ. Tuy nhiên, những tù nhân bị kết án trước tháng 1 năm 1999 được quyền chọn ghế điện thay thế phương pháp trên.

Người phát ngôn của Cục Cải chính nhà nước nói:

-"Phương thức xử tử bằng ghế điện của Stephen West được thi hành theo ý nguyện của tù nhân."

68791888 407982566501196 5013947750518095872 n

2 mẹ con Wanda và Sheila bị giết một cách dã man.

West đã bị kết án tử hình sau khi bị kết án vào năm 1987 vì tội giết người. Nạn nhân của y là Wanda Romines (51 tuổi) và cô con gái nhỏ Sheila Romines (15 tuổi). Theo các báo cáo ở Tennessean, West đã đâm vào bụng thiếu nữ này 17 lần, 14 trong số đó được cho là "vết đâm tra tấn dã man".

West cũng bị kết tội cưỡng hiếp Sheila trước khi chết. Tuy nhiên, trong phiên tòa, y đã đổ lỗi cho người bạn làm việc cùng ở McDonald - người học trung học cùng Sheila.Tên đồng phạm này cũng bị kết án nhưng người này lại quá trẻ để nhận án tử hình.

tuhinh1

Trước khi bị xử tử, West đã được phục vụ bữa ăn cuối cùng với món phô mai Philly và khoai tây chiên kiểu Pháp.

Bên cạnh đó, các tù nhân trong tiểu bang được trợ cấp 20 đô để chi tiêu cho bữa ăn họ muốn.

West đã chính thức bị xử tử vào ngày hôm qua 16 tháng 8 năm 2019.

Theo: ladbible
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.