• Về đầu trang
Kiên Nguyễn
Kiên Nguyễn

Người đàn ông nhìn thẳng vào mặt trời và không chớp mắt trong vòng một tiếng

Khám phá

Một người Ấn Độ gần đây đã lập một kỷ lục quốc gia mới sau khi dành cả giờ đồng hồ để nhìn thẳng vào mặt trời mà không đeo kính râm và không chớp mắt lấy một lần.

Người tạo nên thành tích đáng kinh ngạc này là ông MS Verma đến từ bang Uttar Pradesh của Ấn Độ . Anh ấy dường như đã luyện tập cho việc này trong 25 năm, sau khi được truyền cảm hứng từ một đạo sư người Ấn Độ. Nỗ lực của ông để đánh bại kỷ lục nhìn chằm chằm vào mặt trời mà không chớp mắt đã được giám sát bởi một đại diện của Sách Kỷ lục Ấn Độ, cũng như một nhóm các chính trị gia và bác sĩ. Sau một giờ nhìn thẳng vào mặt trời mà không đeo kính râm và thậm chí không chớp mắt, thị lực của ông Verma vẫn bình thường, cũng như sức khỏe tổng thể của mắt ông.

VIdeo về vụ việc

Ông Verma đã phá kỷ lục trước đó, được lập cách đây vài năm bởi một người đàn ông Ấn Độ khác, người đã cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt trời mà không đeo kính râm và không chớp mắt trong 10 phút.

Các bác sĩ cũng khuyên mọi người không nên thực hiện hành động này, vì nhìn thẳng vào mặt trời bằng mắt thường, dù chỉ trong thời gian ngắn, có thể rất đau đớn và khiến mọi người gặp rủi ro bị tổn thương võng mạc không thể phục hồi.

Theo: odditycentral
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.