Nghệ thuật thêu họa tiết bọ cánh cứng hay trong tiếng Anh được gọi là Bettlewing Art, vốn là một thuật ngữ khá lạ ngày nay. Thế nhưng vào khoảng thế kỷ 19 và 20, loại hình thêu này vô cùng phổ biến tại các nước như Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và Thái Lan.
Các nghệ nhân đã dùng đôi cánh lấp lánh của những con bọ để tạo nên các họa tiết tinh tế cho các bộ trang phục ngày xưa.
Vào thời điểm đó, loại hình thời trang này khá đắt đỏ và không dễ dàng tiếp cận. Chỉ có những người giàu có mới có thể sử dụng những trang phục với họa tiết cánh bọ cao cấp này.
Được biết, những đôi cánh này thuộc về loài bọ Buprestidae, hay còn được gọi là bọ đá quý. Đúng như cái tên của nó, loài bọ này sở hữu đôi cánh lấp lánh với màu sắc rực rỡ. Thế nhưng, giống bọ giá trị nhất phải kể đến Sternocera aequisignatan, với đôi cánh ánh xanh lục và lam vô cùng đẹp mắt.
Không chỉ được dùng trong may mặc, thời xưa, cánh của loài bọ này còn được dùng trong việc thiết kế trang sức, mỹ thuật và kiến trúc tại một số quốc gia.
Hiện nay, loại hình thiết kế này đã không còn phổ biến rộng rãi như ngày trước. Tại Thái Lan, họa tiết cánh bọ ánh xanh này cũng đã chẳng còn được sử dụng nhiều nữa. May mắn thay, nhờ vào sự hậu thuẫn của Nữ hoàng Sirikit, loại hình này vẫn được lưu giữ và duy trì tại trung tâm Chitralada tại Thái Lan.
Tại một số nơi, họa tiết cánh bọ ánh xanh cũng đã được áp dụng lên một số sản phẩm đơn giản hơn và được bày bán như một mặt hàng phục vụ du lịch.
Hãy cùng chiêm ngưỡng qua một số bộ trang phục với họa tiết cánh bọ ánh xanh vô cùng đẹp mắt dưới đây.
Không chỉ trang phục, cánh bọ còn góp phần khiến cho các món trang sức cũng như phụ kiện trở nên bắt mắt hơn nữa.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.