• Về đầu trang
Mười
Mười

Đồng hồ từ bã cà phê tái chế

Môi trường

Có trụ sở tại Berlin, thương hiệu đồng hồ Lilienthal Berlin đã hợp tác với Kaffeform đã cho ra đời những chiếc đồng hồ đầu tiên trên thế giới có vỏ được thiết kế từ bã cà phê tái chế. Đồng hồ chủ yếu được làm từ thép không gỉ, dây đeo thuần chay được làm bằng da tổng hợp gốc xenlulo. Hơn nữa, chúng còn mang mùi thơm của cà phê tự nhiên

Hơn 20 triệu tấn bã cà phê bị lãng phí và được thu gom hàng năm ở Đức. Điều này đã truyền cảm hứng cho Lilienthal Berlin đến với Coffee Watch, trong nỗ lực giảm lượng rác thải được tạo ra hàng năm. Kaffeform sử dụng bã cà phê phế thải từ các quán cà phê trên khắp Berlin. Chất thải sau đó được làm khô và xử lý, được nâng cấp thành vật liệu “thân thiện với môi trường và có thể truy xuất nguồn gốc”.

Chúng mang nhiều màu sắc khác nhau và tên cũng khá thú vị như Americano, Expresso, Latte và Macchiato. Về cơ bản, chúng có nhiều màu nâu khác nhau, từ đậm đến nhạt. Mặt đồng hồ được thiết kế theo phong cách Bauhaus với “hiệu ứng ánh mặt trời tinh tế” là một yếu tố hấp dẫn của đồng hồ.

Đồng hồ không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, thoải mái khi đeo và hoạt động, mà nó còn là một ví dụ điển hình về khả năng nâng cấp tuyệt vời.

Theo: KAFFE FORM
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.