• Về đầu trang
An Hy
An Hy

Gia đình sợ con trai ế, cho luôn số điện thoại kèm tình trạng độc thân ngay dưới cáo phó của cha

Hài hước

Bản cáo phó của ông Chan Kok Choi có hẳn một trang đầy đủ trên tờ báo địa phương (Malaysia) ngày 12/05/2019, để tưởng nhớ lại cuộc đời của ông. Song song với những dòng thông tin tưởng niệm mà ta thường thấy, cáo phó cũng liệt kê cẩn thận tên từng người con, người phối ngẫu và cuối cùng là con của họ ngay bên cạnh.

Tuy nhiên, tên cậu con trai duy nhất của ông Choi – Chan Heng Joon lại đứng bơ vơ một mình với không vợ con liền kề. Chỉ có độc một dòng chữ ngay bên dưới: “vẫn độc thân, gọi ngay vào số 014xxxxxxxx.”

2 1

"Ai biểu không chịu kiếm bạn gái, để bố mày đến chết vẫn phải lo kiếm vợ cho mày."

Trong khi một số người đọc coi việc này giống như một nỗ lực tuyệt vọng, có khi là còn thiếu tôn trọng với người đã khuất trong việc tìm kiếm bạn gái cho anh chàng độc thân; thì gia đình lại cho biết ý muốn đằng sau chỉ đơn thuần cho vui.

Ba chị gái của Heng Joon là người đã lên kế hoạch cho việc này. Họ muốn bằng một cách nào đó, tỏ lòng tôn vinh “khiếu hài hước vĩ đại” của cha. Và vì tình trạng yêu đương của cậu út đã luôn là trò đùa cho cả nhà, nên cả ba thấy rằng đây sẽ là cơ hội tốt nhất để thực hiện. Kể cả chính bản thân Heng Joon cũng phải đồng ý rằng nếu ba anh mà biết, ông ấy “hẳn sẽ yêu ý tưởng đó luôn.”

3

Chắc để đỡ trống trải, cũng như an ủi, động viên và đồng thời quảng bá con trai, gia đình vinh danh anh lên luôn (FB: Joon Chang)

Chan Kok Choi, hay còn gọi là “Ánh Dương” bởi những người bạn thân thiết, luôn được biết tới như “người đàn ông tốt bụng và tử tế nhất.” Con trai ông, cậu út Heng Joon dù còn độc thân, nhưng biết đâu nhờ có dòng “quảng cáo” ngay dưới cáo phó của ông mà sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Có lẽ, kể cả khi chỉ là trò đùa, khiếu hài hước mà ông truyền lại cho con cái cũng là một nhân duyên tốt cho họ sau này.

4

Cậu con út luôn bị ông bố trêu chọc. Dù đã lên thiên đàng nhưng có khi ông Choi vẫn sẽ dõi theo cậu, xem xem cậu có bạn gái không. (FB: Joon Chan)

Theo: nextshark
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.