• Về đầu trang
NTC
NTC

5 sự nghiệp đáng ngạc nhiên trước khi nổi tiếng của thần tượng K-pop

Showbiz
Soyou, Sunghoon của Enhypen, Kazuha của Lessafirm, Daehyeon của Wei và Eric Nam đã làm những công việc gì trước khi ra mắt?

Để trở thành một ngôi sao K-pop không phải là điều dễ dàng - trên thực tế, hầu hết các thần tượng đều phải trải qua nhiều năm rèn luyện mạnh mẽ (đôi khi từ thời thơ ấu) trước khi ra mắt. Và thậm chí điều đó không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, các thần tượng K-pop chuyển đổi từ sự nghiệp hoàn toàn không liên quan đến ngành. Cho dù họ đã thử giọng hay đã được tuyển chọn, những thần tượng này cuối cùng đã trở thành ngôi sao - ngay cả khi ban đầu họ không có ý định như vậy. Vậy những thần tượng nào đã có công việc bên ngoài ngành công nghiệp K-pop trước khi ra mắt?

Kazuha của Lesserafim

Kazuha là một vũ công ba lê trước khi ra mắt với Lesserafim.

Trước khi ra mắt trong nhóm nhạc nữ mới nhất của Hybe , Kazuha 18 tuổi thực sự là một vũ công ba lê chuyên nghiệp và đã học hỏi từ khi cô ba tuổi.

Cô được đào tạo tại các trường múa ba lê danh tiếng như Học viện Ba lê Bolshoi ở Nga và Trường Ballet Hoàng gia ở Anh, và đã giành được vô số giải thưởng cho các buổi biểu diễn, theo báo chí Hàn Quốc. Cô thậm chí còn đóng vai Juliet trong Romeo và Juliet của Shakespeare . Tuy nhiên, mặc dù ngày càng thành công trong lĩnh vực múa ba lê, cô vẫn bị nghi ngờ trong việc theo đuổi sự nghiệp này, theo Koreaboo. Trong thời gian xảy ra đại dịch, cô đã gửi các video thử giọng cho Source Music. Phần còn lại là lịch sử, vì cô ấy đã ra mắt với Lesserafim .

Nhưng cô vẫn thể hiện kỹ năng múa ba lê của mình, khi thể hiện những bước di chuyển duyên dáng trong video giới thiệu đầu tiên của mình.

Sunghoon của Enhypen

Sunghoon từng là vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sunghoon đã có một sự nghiệp trượt băng nghệ thuật tương đối thành công trước khi ra mắt tại Enhypen, thậm chí còn tập luyện với vận động viên trượt băng Olympic Cha Jun-hwan . Thi đấu từ năm 2010 đến năm 2020, anh đã giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế như Cúp trượt băng nghệ thuật châu Á và Cúp Lombardia, và thậm chí đã tham gia thi đấu sau khi trở thành thực tập sinh vào năm 2018.

Anh ấy rõ ràng không có nhiều cơ hội trượt băng sau khi ra mắt, nhưng đã thể hiện kỹ năng của mình trong một tập của chương trình tạp kỹ 

En-O'Clock của Enhypen vào năm 2021 và người hâm mộ chỉ ra rằng anh có vẻ rất vui khi trở lại sân băng. Bất chấp điều đó, người hâm mộ cảm thất rất vui vì anh đã chọn ra mắt cùng Enhypen và thể hiện những tài năng khác của mình.

Eric Nam

Eric Nam ban đầu làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Eric Nam hiện nay có thể được biết đến như một ngôi sao K-pop vui nhộn, tài năng, nhưng thực ra anh đã có một công việc khá bình thường trước khi bước chân vào showbiz. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Boston, Mỹ vào năm 2011 và dành một năm ở nước ngoài ở Bắc Kinh, anh đã nhận lời làm nhà phân tích kinh doanh tại Deloitte - một tổ chức kế toán - trước khi đến Ấn Độ để tham gia vào các sáng kiến ​​tài chính vi mô. Mặc dù luôn quan tâm đến ca hát, nhưng sự nghiệp K-pop của anh thực sự bắt đầu gần như một cách tình cờ - anh được tuyển chọn cho một chương trình tài năng của Hàn Quốc, nơi anh đã lọt vào top 5.

Daehyeon của Wei

Daehyeon làm việc trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Ca sĩ 25 tuổi và cựu thí sinh Produce 101 mùa hai từng là kỹ sư xây dựng - và thậm chí còn có bốn giấy phép để chứng minh điều đó. Theo Koreaboo, Daehyeon có chứng chỉ về bê tông, khảo sát, thiết kế và xử lý văn bản. Theo Buzz Kpop, anh đã được đào tạo trong 9 tháng trước khi xuất hiện trong 

Produce 101. Dù không lọt vào đội hình cuối cùng của chương trình, anh ra mắt trong một nhóm khác tên là Rainz và sau đó cuối cùng với Wei vào năm 2020 với tư cách là trưởng nhóm và rapper.

Soyou

Trước khi trở thành một ngôi sao K-pop, Soyou đã từng tạo kiểu tóc cho các thần tượng.

Trước khi ra mắt với Sistar vào năm 2010, Soyou là một thợ làm tóc được cấp phép và đã làm việc trong một tiệm làm tóc trong ba năm. Koreaboo đưa tin rằng cô ban đầu là thực tập sinh của Cube Entertainment, và thậm chí đã từng tạo mẫu tóc cho một số nghệ sĩ của công ty, như 4Minute và Highlight. Theo Osen và Yonhap News Agency, mặc dù được cho là sẽ ra mắt với 4Minute, nhưng cô đã không thể lọt vào vòng cuối cùng và thay vào đó, cô đã thử giọng cho Starship Entertainment, nơi cuối cùng cô đã thành công với Sistar, theo Osen và Yonhap News Agency.

Cô cũng nhận được giấy phép tạo mẫu tóc như một kế hoạch dự phòng trong trường hợp sự nghiệp K-pop không suôn sẻ, nhưng người hâm mộ đều rất vui vì điều đó đã xảy ra.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.