Không thể nào cấm một cách tuyệt đối việc sử dụng nhựa trong đời sống hàng ngày. Nhưng điều chúng ta có thể làm chính là giảm thiểu việc xài các sản phẩm nhựa một chút mỗi ngày. Mỗi hành động nhỏ của bạn đều có thể góp phần thay đổi môi trường theo chiều hướng tích cực hơn.
Mặc kệ nỗ lực của các tổ chức bảo vệ môi trường, nhiều thương hiệu thực phẩm vẫn cố tình sử dụng nhựa và nilon cho mọi thứ, kể cả một quả táo, một củ khoai lang cũng cần bọc một lớp nhựa cẩn thận. Những thiết kế như thế có thật sự cần thiết hay không?
Bơ có nhất thiết phải bỏ hạt và đóng gói thế này không?
Mỗi củ khoai phải cần có lớp bao nilon để giữ cho vỏ sáng bóng à?
Việc đựng táo trong lọ banh tennis để giúp bảo quản chúng hay chỉ nhằm tăng độ màu mè cho sản phẩm?
Và nếu không được đựng trong hộp thì táo lại được bọc nilon thế này.
Quả cam này hẳn là sẽ dập nát và héo úa ngay lập tức nếu không có chiếc ly nhựa kia.
Ai có thể nói cho tôi biết lý do vì sao những viên kẹo bé xíu này lại phải bọc nilon thế này không?
Kể cả túi trà cũng cần nhựa để bảo vệ??
Sự cầu kỳ quá mức của con người đang khiến môi trường phải nhận nhiều rác thải hơn.
Mỗi khi mua 1 củ cà rốt hay su su, bạn lại phải mang một ít rác về nhà.
Trong mỗi hộp nhựa lớn lại có thêm hàng chục hộp nhựa nhỏ.
Vui lòng bảo quản cốc nước của tôi trong nhựa nhé...
Khi đã đựng trong hộp thiếc, có phải chúng ta không nên đóng gói bằng bao nhựa nữa không?
Đóng gói trong hộp nhựa không có nghĩa thực phẩm bạn mua tươi ngon hay được bảo quản tốt hơn bình thường. Điều này chỉ có nghĩa bạn đang ủng hộ những sản phẩm gây hại môi trường thôi.
Điều thường thấy này đang khiến lũ rùa dưới biển than trời đấy.
Quá nhiều những thứ khó hiểu xuất hiện trong khu thực phẩm ở siêu thị.
Phản đối những thiết kế lạm dụng nhựa thế này cũng là một cách cứu nguy cho môi trường.
Theo: BuzzFeed
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.