Hầu hết mọi người sẽ luôn muốn có một khởi đầu may mắn trong dịp đầu năm, vì vậy họ sẽ lựa chọn đi đến các ngôi chùa để cầu mong may mắn và sự bình an.
Nhưng năm nay, một chương trình đặc biệt của Nhật Bản lại đón chào năm mới theo một cách độc đáo và có phần kì dị đó chính là thu thập những con búp bê bị ma ám lại một chỗ rồi livestream trong suốt 132 giờ đồng hồ.
Một chương trình ở Nhật Bản có tên là “呪いの人形を132時間ながめる生放送” (Phát sóng lời nguyền búp bê trong 132 giờ) đã được chiếu vào này 1/1/2019 để chào đón nhân dịp năm mới. Đúng như tên gọi của chương trình, những con búp bê bị ma ám và camera sẽ được đặt ở một chỗ cố định rồi quay liên tục trong suốt nhiều giờ liền.
Chương trình này sẽ được phát sóng từ ngày 1/1 đến ngày 6/1 và trong xuyên suốt quá trình phát sóng sẽ không hề có bất kì một thứ nhạc nào khác được chèn vào, người xem chỉ có thể quan sát những con búp bê ma ám và những hành động, cử chỉ của những con búp bê này nếu có mà thôi.
Mỗi một con búp bê ma ám được các nhân viên thu thập về đều sẽ được ghi tên và giới thiệu trên tấm bảng trắng đặt ở phía trước nó. Hầu như xuyên suốt buổi phát sóng người xem chỉ có thể căng mắt lên xem những con búp bê này có di chuyển hay tạo ra tiếng động gì đó hay không mà thôi.
Rất nhiều cư dân mạng vì quá tò mò nên đã theo dõi chương trình nhưng sau một thời gian quan sát thấy không có thay đổi gì nên đã từ bỏ. Nhưng cũng có một số người hết sức kiên nhẫn ngồi quan sát từ đầu đến cuối quá trình phát sóng.
Và tất nhiên mỗi con búp bê bị ám được các nhà sản xuất thu thập ở trên đều có những câu chuyện đáng sợ đằng sau nó.
1. Búp bê Miyuki
Con búp bê này thuộc viện nghệ thuật Shochi, ban đầu nó thường được sử dụng trong một số vở kịch ngắn, vui nhộn. Nhưng sau đó một số người đã nói rằng họ đã nhìn thấy biểu cảm của Miyuki thay đổi, không những vậy con búp bê này cũng thường xuyên có những vết xước kì lạ trên cổ tay mà không rõ nguyên do dù chẳng ai động vào nó.
2. Búp bê Kiku Hime (Công Chúa Hoa Cúc)
Búp bê Kiku Hime hay còn có tên gọi khác là “công chúa hoa cúc” được tạo ra theo phong cách ichimatsu của Nhật Bản. Người ta nói rằng những người sở hữu con búp bê này đều sẽ bị phá sản hoặc tự tử.
Khi đặt Kiku Hime trong nhà kho nó sẽ tạo ra một số âm thanh kỳ lạ và hết sức đáng sợ. Ngoài ra bên trong bụng của búp bê Kikuhime còn chứa đầu của một con búp bê khác.
3. Búp bê Koshi (Khổng Tử)
Đầu của búp bê Koshi được tìm thấy bên trong bụng của Kiku Hime. Vì vậy mà búp bê Koshi cũng được làm theo phong cách ichimatsu và nó khá giống với búp bê Kiku Hime ở trên.
Sở dĩ Koshi còn có tên gọi là búp bê Khổng Tử vì khi lấy đầu của Koshi từ bụng của Kiku Hime, người ta phát hiện ra rất nhiều tờ báo viết về Khổng Tử bên trong đầu của Koshi.
4. Seven Kubi
Seven Kubi là bộ bảy đầu ma nơ canh có tên gọi theo thứ tự là: Mariko, Shinji, Susa, Kiko, Sashiko, Oginoma và Taniko. Thiên hạ đồn, Seven Kubi có thể dùng lỗ mũi ném những thứ ngẫu nhiên khi chúng có tâm trạng không vui.
5. Búp bê Charmy
Đây là con búp bê thuộc sở hữu của một ông cụ trong viện dưỡng lão tuy nhiên sau khi ông cụ qua đời con búp bê Charmy này đã được cất vào nhà kho.
Sau này khi có người lấy con búp bê và đem về nhà, ngôi nhà của họ thường xuyên gặp phải tình trạng cúp điện đột ngột hay bóng đèn nhấp nháy và đặc biệt nhất là thường xuyên có tiếng nói kì lạ trong nhà.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.