• Về đầu trang
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh

Top 10 những con sông mang rác về đại dương nhiều nhất

Thiên nhiên

Có 9.5 triệu tấn rác thải nhựa đổ vào đại dương hàng năm. Theo một nghiên cứu về những tác nhân gây ô nhiễm đại dương nặng nề nhất, hầu hết rác thải đổ ra đại dương từ đất liền đều là đồ nhựa dùng một lần như chai nhựa, túi đựng thực phẩm và tàn thuốc. Những loại rác này chủ yếu bị thải ra các con sông và từ đây chảy thẳng ra biển.

Sự phân bổ của các loại rác thải sinh hoạt được tìm thấy ở đại dương được chia ra như sau:

  • Chai nhựa: 14%
  • Giấy gói thực phẩm: 12%
  • Tàn thuốc lá: 9%
  • Hộp đựng thực phẩm: 6%
  • Que bông gòn: 5%
  • Ly: 4%
  • Đồ vệ sinh: 3%
  • Thuốc lá và bao bì thuốc: 2%
  • Ống hút nhựa và dao kéo: 1%
  • Túi nhựa: 1%

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Indonesia là hai quốc gia có lượng rác thải dùng một lần đổ ra đại dương lớn nhất. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 28%, Indonesia với 10%, Philippines và Việt Nam đứng thứ ba với 6% mỗi nước, theo sau là Thái Lan (3,2%), Ai Cập (3%), Nigeria (2,7%) và Nam Phi (2%).

Lý do những quốc gia này có lượng rác thải đổ ra đại dương lớn như vậy là vì đây đều là những quốc gia ven biển, có nhiều con sông lớn chảy qua địa phận lãnh thổ như sông Dương Tử, sông Nile,…

Dưới đây là danh sách 10 con sông mang theo lượng rác thải đổ ra biển lớn nhất:

1. Sông Dương Tử
Sông Dương Tử là con sông dài nhất chấu Á và dài thứ 3 trên thế giới sau sau sông Amazon ở Nam Mỹ và sông Nile ở Châu Phi. Chảy về phía Đông và đổ ra biển Hoa Đông của Trung Quốc, con sông này đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của Trung Quốc. Nó cũng là ‘kẻ’ gây ô nhiễm đại dương nhiều nhất. Ước tính có khoảng 1.469.481 tấn rác thải nhựa chảy qua con sông này và đổ ra đại dương.
2. Sông Ấn
Sông Ấn là một trong những con sông lớn nhất châu Á, chảy qua một phần lãnh thổ của Ấn Độ và Pakistan, đổ vào biển Ả Rập. Con Sông này mang theo 164.332 tấn rác thải nhựa ra biển mỗi năm
3. Sông Hoàng Hà
Sông Hoàng Hà được mệnh danh là “sông mẹ” của Trung Quốc, đồng thời cũng là cái nôi của nền văn minh Trung Hoa. Đây cũng là nơi chứa một số lượng rác thải khổng lồ với 124.249 tấn rác mỗi năm. Lượng rác khổng lồ này khiến cho phần lớn nước sông không thể uống được, và ước tính 30% trong số 150 loài cá ở đây đã biến mất.
4. Sông Hải
Đây là con sông nối hai thành phố đông dân nhất Trung Quốc là Bắc Kinh và Thiên Tân với biển Bột Hải. Sông Hải chứa khoảng 91.858 tấn rác thải nhựa mỗi năm.
5. Sông Nile
Sông Nile-con sông dài nhất thế giới, chảy qua 11 quốc gia trước khi đổ ra biển Địa Trung Hải từ Ai Cập. Đây là con sông có ý nghĩa rất to lớn về cả kinh tế, văn hóa và chính trị của rất nhiều nước. Nó cũng là một trong những con sông mang rác thải nhựa ra đại dương nhất với 84.792 tấn mỗi năm  
6. Sông Hằng
Sông Hằng cung cấp nước cho nửa tỷ người dân Ấn Độ mỗi năm. Nhưng thật không may, đây cũng là một con sông bị ô nhiễm nặng nề vì chất thải nông nghiệp và công nghiệp. Ước tính có khoảng 72.845 tấc rác thải nhựa đổ ra từ con sông này mỗi năm
 
7. Sông Châu Giang
Là con sông chảy vào biển đông tại đoạn giữa Hồng Kông và Ma Cao.  Khu vực hạ lưu của nó tạo thành vùng châu thổ Châu Giang. 52.958 tấn rác thải nhựa đổ ra từ sông Châu Giang hằng năm chủ yếu là rác thải công nghiệp.
8. Sông Amur ( Hắc Long Giang)
Sông Amur với tổng chiều dài lên đến 4.444 km, là con sông lớn thứ 10 trên thế giới, tạo thành biên giới tự nhiên giữa miền Viễn Đông của Nga và vùng Mãn Châu (tỉnh Hắc Long Giang) của Trung Quốc. Hằng năm có đến 38.267 tấc rác thải nhựa theo nó chảy ra biển
9. Sông Niger
Niger là con sông đóng vai trò quan trọng ở tây Phi, là nguồn sống của hơn 100 trệu người. Nó chảy qua 5 quốc gia trước khi đổ ra biển Đại Tây Dương tạ Nigeria. Sự cố tràn dầu thường xuyên ở đồng bằng sông Niger là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm của con sông này. Và cũng có đến 35.196 tấn rác đổ ra biển từ sông Niger mỗi năm.
10. Sông Mê Kông
Sông Mê Kông chảy qua lãnh thổ của 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Lào. Trong tổng số rác thả nhựa xả ra đại dương từ các hệ thống sông, con sông này cũng có phần với 33.431 tấn  
Theo: ecofriendlyhabits
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.