• Về đầu trang
Dorothy
Dorothy

Ấn Độ: Con bê có 3 mắt và 4 lỗ mũi, người dân xếp hàng dâng lễ cúng

Tin tức

Một con bê chào đời tại một trang trại ở thành phố Rajnandgaon, bang Chhattisgarh, Ấn Độ với bốn lỗ mũi và ba mắt. Người dân địa phương tin rằng nó là hóa thân của thần linh.

Chủ nhân của nó, nông dân Neeraj Chandel cho biết, nhiều người tin rằng đó là Thần Shiva của đạo Hindu, còn được gọi là vị thần của gia súc.

Con bê có thêm một con mắt thứ ba trên trán và có đến bốn lỗ mũi (Ảnh: Jam Press Vid / TIM)

Ngay sau khi bò mẹ sinh nó ra, chúng tôi nghĩ đó là vết thương nào đó trên trán, khi soi đèn pin mới biết là một con mắt khác. Sau đó, chúng tôi phát hiện nó có đến 4 lỗ mũi. Người dân địa phương tập trung đến nhà của chúng tôi sau ca sinh ban đêm này. Chú bê con đi lại bình thường, bú sữa mẹ và tận dụng tốt con mắt thứ ba trên trán. Nó giống như thần linh đến thăm chúng tôi vậy.

Neeraj nói.
Người dân địa phương tin rằng nó là hiện thân của thần Shiva - vị thần của gia súc (Ảnh: Triangle News)

Con bê nặng khoảng 13,6 kg, tuy có lưỡi dài hơn những con bê khác nhưng vẫn bú sữa mẹ được bình thường.

Người dân địa phương tin rằng sự ra đời của nó sẽ mang lại cho dân làng sự may mắn và thịnh vượng, nhiều người đã mang đến nhiều lễ vật như dừa và hoa.

Đám đông kéo đến xem chú bê (Ảnh: Jam Press Vid / TIM)
Với nhiều người dân địa phương, sự ra đời của con bê có ý nghĩa rất quan trọng (Ảnh: editorji)

Neeraj đã liên hệ với bác sĩ thú y địa phương để kiểm tra y tế, người này xác nhận rằng tuy có những đột biến bất thường, con bê ba mắt hiện vẫn khỏe mạnh.

Anh Neeraj cho biết những con bê do bò nhà anh sinh trước đó đều có sức khỏe tốt.

Nhiều người thậm chí còn xếp hàng để dâng lên lễ cúng cho nó (Ảnh: editorji)
Nó đứng lên khá khó khăn (Ảnh: Jam Press Vid/TIM)
Tuy vậy, sức khỏe của nó vẫn tốt và vẫn bú sữa mẹ được bình thường (Ảnh: Triangle News)

Trước lần sinh này, nó đã sinh hai con bê rồi. Chúng khỏe mạnh và không có đột biến nào.

Anh nói thêm.
Con bê nặng khoảng 13,6 kg và có phần lưỡi dài hơn những con khác (Ảnh: Jam Press Vid/TIM)

Một bác sĩ cho biết các đặc điểm này của con bê hoàn toàn đến từ lý do khoa học.

Trường hợp chú bê này chỉ là một trường hợp dị tật khác thôi. Nó không liên quan gì đến mê tín dị đoan hay thậm chí là đức tin cả. Mọi người cần lưu ý, đặc biệt là người dân nông thôn nào có xu hướng thờ cúng những con vật như vậy. Các bác sĩ thú y địa phương đã tổ chức các chiến dịch nâng cao nhận thức để tránh những hành vi tương tự.

Bác sĩ tư nhân Madan Anand nói.

Mặc dù nhiều người coi sự xuất hiện hiếm có của con bê là một phép màu thần thánh, bác sĩ thú y vẫn khẳng định rằng nguyên nhân gây ra dị tật là do rối loạn nội tiết tố.

Theo: The Mirror
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.