Con nhện với bí danh "Số 16" được những nhà nghiên cứu nuôi từ những năm 1974 để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học vừa qua đời ở tuổi 43. Theo các công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí Bảo tồn sinh học Thái Bình Dương, con nhện cửa sập này vẫn sống trong cùng một cái hang từ thời điểm bắt đầu nghiên cứu.
Trưởng nhóm nghiên cứu Leanda Mason từ trường đại học Curtin cho biết: "Đây là con nhện lớn tuổi nhất từng được ghi nhận. Nó đã giúp cho các nhà nghiên cứu giải mã được tập tính và sự bùng nổ số lượng của loài nhện cửa sập".
Dự án nghiên cứu về loài nhện cửa sập được khởi xướng từ những năm 1974 bởi Barbara York Main, người đã có thâm niên nghiên cứu về loài nhện trong hơn 42 năm tại miền Trung Wheatbelt, Tây Úc.
Qua những nghiên cứu của Barbara York Main, các nhà khoa học đã xác định được loài nhện cửa sập sở dĩ sống thọ là do đặc điểm lịch sử của nó, bao gồm cả cách chúng sống trong vùng hoang mạc, bụi rậm tự nhiên, bản chất ít vận động và chuyển hóa thấp.
Kỉ lục nhện sống thọ nhất thế giới trước đó thuộc về một con nhện sọc 28 tuổi thuộc giống nhện tarantula ở Mexico.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.