• Về đầu trang
Mèo một mẩu
Mèo một mẩu

Những sự thật thú vị về Huệ biển - Loài động vật kỳ lạ dưới đáy đại dương

Thiên nhiên

Huệ biển là các loài động vật biển thuộc lớp Crinoidea của động vật. Chúng là nhóm động vật da gai cổ nhất tồn tại đến ngày nay, cùng họ với sao biển và nhím biển. Mặc dù có thể dễ dàng bắt gặp chúng trên khắp đại dương nhưng rất hiếm khi thấy được chúng bơi lội. Dưới đây là một vài điều thú vị về loài động vật kì lạ này

Khoảnh khắc bơi lội hiếm hoi của Huệ biển được ghi lại

1, Sao biển lông là một trong số những loài Huệ Biển

Trong khi những con Sao biển lông thường được các thợ nặn bắt gặp thì có một dạng khác của Huệ biển chỉ đứng yên một chỗ với phần cuống gắn chặt vào mặt đất nền hoặc các phiến đá.

2, Chúng mang nhiều hình dạng khác nhau, có thể là ngôi sao hoặc giống một bông hoa huệ tây (hoa loa kèn)

Ảnh: Pinterest

Những con có phần thân lớn được gọi với cái tên Hoa huệ biển, trong khi những con khác lại có phần lông bơi hình sao. Hoa huệ biển thường sống ở rất sâu dưới đáy đại dương, với chiều dài thân có thể lên tới một mét. Mặt khác, sao biển lông lại bơi lội tự do hơn, nhưng chủ yếu hầu hết thời gian chúng vẫn thường bị bắt gặp khi đang gắn liền với các vách đá, san hô hoặc bất kì chất nền nào khác.

3, Chúng không phải là thực vật

Ngay cả khi chúng mang ngoại hình như một loài thực vật biển, nhưng thật ra chúng lại là động vật. Chúng thuộc lớp động vật biển Crinoidea thuộc bộ da gai giống như sao biển, nhím biển, hải sâm,…

4, Tên của chúng có nghĩa là “hình dáng của hoa huệ tây” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp

Ảnh: Pinterest

5, Huệ biển là những hóa thạch sống

Trong quá khứ (khoảng hơn 600 triệu năm trước), chúng đã từng có số lượng rất dồi dào và đa dạng về chủng loại

6, Chúng có mặt ở khắp nơi dưới đại dương rộng lớn  

Ảnh: Pinterest

Có rất nhiều loài Huệ biển khác nhau phân bổ rải rác từ những vùng nước nông cho đến độ sâu 9000m dưới đáy đại dương

7, Hậu môn nằm ngay cạnh miệng

Miệng của chúng nằm ngay phía trên kết nối với một thực quản ngắn và không có dạ dày thật nên thực quản nối trực tiếp với ruột và đến hậu môn. Và bởi vì chúng có ruột hình chữ U nên miệng và hậu môn nằm ngay sát cạnh nhau.

8, Những nhánh lông vũ thực chất là xúc tu

Ảnh: Pinterest

Những xúc tu này có nhiệm vụ lọc những hạt thức ăn nhỏ trong nước. Trên phần ống chân, nơi có nhiệm vụ chuyển thức ăn vào miệng được phủ một lớp chất nhầy. Thức ăn sẽ dính vào lớp chất nhầy này rồi mới được đưa đến miệng.

9, Hiện nay có khoảng 600 loài huệ biển khác nhau

Ảnh: Pinterest

Chúng có khoảng 5000 loài hóa thạch và 600 loài hiện vẫn còn sinh sống trên khắp các đại dương.

10, Huệ biển không phải là một loài động vật lãng mạn

Mặc dù có cả con đực và con cái, nhưng giữa chúng lại không hề tồn tại bất kì hình thức giao phối nào. Con đực và con cái chỉ việc phóng tinh trùng và trứng ra nước để chúng tự thụ tinh và nở ra các ấu trùng bơi tự do.

11, Chúng là nơi trú ẩn an toàn cho rất nhiều sinh vật nhỏ khác

Ảnh: Pinterest

Đại dương luôn chứa đựng những mối đe dọa nguy hiểm với những sinh vật nhỏ . Trong suốt quá trình tiến hóa, chúng đã biết tự thích nghi bằng cách tìm cho mình những ‘ngôi nhà’ để trú ẩn. Và có một số loài đã coi Huệ biển như một “ngôi nhà” kín đáo và an toàn, ví dụ như tôm, cá bám đá, tôm hùm ngồi xổm,…

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.