Ông chủ Facebook, Mark Zuckerberg chỉ cần một phút để bỏ túi số tiền 36.000 USD (tiền lương trung bình mỗi năm của người lao động), trong khi bà trùm "cá cược" Bet365, Denise Coates chỉ cần chờ 20 phút để tài khoản trong ngân hàng nhảy lên 5 con số.
Nhà phát minh người Anh James Dyson, sở hữu 8,5 tỷ bảng Anh, kiếm được 77 bảng mỗi giây và luôn chắc chắn rằng chỉ trong vòng 6 phút ông sẽ nắm trong tay mức lương cơ bản của Vương quốc Anh.
Mới đây, một biểu đồ thể hiện khoảng cách thu nhập giữa những người giàu nhất thế giới và số tiền lương trung bình mỗi năm của người lao động bình thường đã được tiết lộ.
Infographic của ABC Finance đã thống kê chính xác số tiền bạn kiếm được so với các tỷ phú ở Mỹ và Anh là bao nhiêu thông qua biểu đồ dưới đây:
Có 2 nghìn tỷ phú trên toàn thế giới với tổng tài sản trị giá gần 7 nghìn tỷ bảng.
Jeff Bezos của Amazon đứng đầu danh sách với số tiền kiếm được 785.000 USD (khoảng 18 tỷ VNĐ) mỗi tuần.
Mark Zuckerberg cần một phút để bỏ túi được 36.000 USD (khoảng 838 triệu VNĐ) trong khi Bill Gates "cần đến" bốn phút để kiếm được số tiền đó.
Hiện có 54 tỷ phú đang sinh sống tại Anh với khối tài sản kết hợp đáng kinh ngạc trị giá hơn 156 tỷ USD.
Ông chủ Virgin Richard Branson, sở hữu khối tài sản 4 tỷ bảng Anh và ông chỉ cần mất 25 phút để kiếm được mức lương trung bình của người dân Vương quốc Anh.
"Như các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra, 1% người giàu nhất hiện đang sở hữu một nửa tổng tài sản thế giới. Điều này đã cho phép họ duy trì lối sống mà hầu hết chúng ta chỉ có thể mơ ước" - theo tính năng đồ họa và chuyên sâu từ blog ABC.
Nghiên cứu của họ cũng tiết lộ châu lục nào có nhiều tỷ phú nhất:
Châu Á có số lượng cao nhất với 719 người, theo sau là Bắc Mỹ, nơi có 631 tỷ phú.
Châu Âu là quê hương của 554 tỷ phú và Châu Phi chỉ có 25 người.
Hiện tại có hơn 2.000 tỷ phú trên thế giới và châu Á là châu lục tập trung nhiều tỷ phú nhất. Đầu năm nay, số lượng tỷ phú trên thế giới đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
Sự giàu có của các tỷ phú trên thế giới đã tăng 24% so với năm 2016 và tổng giá trị tài sản lên đến 9,2 nghìn tỷ USD. Hiện nay, có 2.754 tỷ phú đang sinh sống trên toàn thế giới.
Theo Điều tra dân số Wealth-X Billionaire, tỷ lệ nữ tỷ phú đã tăng lên 18% mỗi năm.
Hầu hết các tỷ phú trên thế giới đều đến từ Mỹ và bên cạnh đó, các quốc gia nằm ở Bắc Mỹ chiếm 25% trong tổng số trên toàn thế giới.
Như các bạn cũng đã biết, Hoa Kì chính là "nhà" của bảy trong số mười người đàn ông giàu nhất thế giới, bao gồm: Giám đốc điều hành Amazon - Jeff Bezos, Bill Gates và Warren Buffett của Microsoft.
Mỗi tuần, James Dyson kiếm được hơn 59.000 USD trong khi Richard Branson kiếm được 16.000 USD.
Quý cô Coates với Peter, cha cô, cùng là giám đốc của công ty Bet365 - đây là một công ty cá cược với quy mô toàn cầu. Gia đình đã kiếm được hơn 700 triệu bảng Anh từ Bet365 năm ngoái.
Trong năm 2017, Hoa Kỳ đã bổ sung thêm 60 tỷ phú mới, nâng tổng số lên tới 680 với khối tài sản kết hợp là 3,2 nghìn tỷ USD.
Theo sau tổng số tỷ phú của Hoa Kì là Trung Quốc và Đức với những con số lần lượt là 338 và 152. Tiếp nối danh sách, Ấn Độ đứng thứ tư với 104 và Thụy Sĩ đứng thứ năm với 99 tỷ phú.
Anh Quốc đứng thứ tám trong danh sách trên với 90 tỷ phú và tổng khối tài sản lên đến 251 tỷ USD.
Gary Hemming của ABC Finance Ltd cho biết:
Dù rằng chúng ta biết được khối tài sản khổng lồ mà các tên tuổi lớn ở Thung lũng Silicon đang sở hữu nhưng điều khiến tất cả chúng ta phải ngỡ ngàng, đó là họ chỉ cần vài giây kiếm được mức tiền lương trung bình của người dân cả nước.
Các bạn phải công nhận rằng Jeff Bezos chỉ dùng 30 giây để "bỏ túi" mức lương trung bình hàng năm của nước Anh.
Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ lại mức độ giàu có của vương quốc Anh so với các nước láng giềng khác, đặc biệt là trong trường hợp của công ty Bet365 của Denise Coates. Chúng tôi công nhận rằng có một sự chênh lệch rất lớn giữa các CEO và những người bình thường.
Đối với Coates phải mất khoảng 20 phút để kiếm được mức lương trung bình hàng năm của người dân Vương quốc Anh thông qua công việc kinh doanh của gia đình bao gồm kênh cờ bạc trực tuyến khổng lồ và Stoke City FC.
Jeff Bezos - 112 tỷ USD
Jeff Bezos sáng lập Amazon vào năm 1994, trang web bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới. Năm ngoái, ông đã trở thành người giàu nhất thế giới.
Bill Gates - 90 tỷ USD
Người sáng lập Microsoft đã có tên trong Danh sách người giàu của Forbes từ năm 1987 và giữa năm 1995 đến 2017. Ông và người vợ Melinda cũng được biết đến với nhiều công việc từ thiện.
Warren Buffett - 84 tỷ USD
Nhà đầu tư kinh doanh người Mỹ là Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, cũng như là chủ sở hữu của các công ty như Geico và Dairy Queen, một bộ phận của Coca Cola, Kraft Heinz và Apple.
Bernard Arnault - 72 tỷ USD
Ông là người đứng đầu LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Đây là một tập đoàn quốc tế của Pháp chuyên về các sản phẩm xa xỉ bao gồm: Louis Vuitton, Dior, Moët & Chandon champagne và rượu Hennessy cognac. Ông là người có địa vị lẫn thành công trong ngành thời trang và hiện nay ông đang sinh sống ở Pháp.
Mark Zuckerberg - 71 tỷ USD
Zuckerberg 34 tuổi, sở hữu "gã khổng lồ xanh" Facebook đã giúp anh trở thành một trong 10 người đàn ông giàu nhất thế giới.
Amancio Ortega - 70 tỷ USD
"Lão đại trong ngành thời trang" 82 tuổi này là người sáng lập tập đoàn thời trang Inditex, bao gồm hãng thời trang đường phố cao cấp Zara được yêu thích trên toàn thế giới.
Carlos Slim Helu, America Movil - 67,1 tỷ USD
Ông trùm trong kinh doanh 78 tuổi đã giữ ngôi vị "người giàu nhất thế giới" từ năm 2010 đến 2015. Số tiền ông kiếm được đều đến từ đầu tư vào các công ty Mexico và ông chiếm 40% trên thị trường chứng khoán Mexico.
Charles và David Koch - mỗi người đều sở hữu 60 tỷ USD
Anh em nhà Koch, 82 và 78 tuổi đứng đầu công ty Koch Industries, công ty tư nhân lớn thứ hai tại Hoa Kỳ.
Larry Ellison - 58,5 tỷ USD
Người đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle. Tỷ phú 73 tuổi này là chủ sở hữu của hòn đảo lớn thứ 6 ở Hawaii và ông cũng có đội đua du thuyền của riêng mình.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.