• Về đầu trang
Còn Trẻ
Còn Trẻ

Tin vui trong ngày: Một trong những chợ thịt chó lớn nhất Hàn Quốc cuối cùng cũng đóng cửa

Tin tức

Mới đây, một khu chợ thịt chó nổi tiếng chuyên cung cấp thịt chó đông lạnh, cũng như bắt nhốt động vật sống để giết tại Hàn Quốc đang trong quá trình đóng cửa. Ngôi chợ thịt chó này là Gupo, nằm ở thành phố Busan được cho là một trong những chợ lớn nhất tại Hàn Quốc.

14298590 0 image a 172 1559564157294

Hiện tại, các nhà chức trách địa phương cũng đã đi đến thỏa thuận về việc ngừng kinh doanh với 19 người bán thịt chó tại chợ gia súc Gupo. Được biết, thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch đô thị hóa tại địa phương và ngôi chợ sẽ sớm được thay thế bằng công viên công cộng. Việc đóng cửa chợ thịt chó Gupo là tín hiệu đáng mừng gần đây nhất trong đợt xử phạt các hành vi trao đổi và mua bán thịt chó.

14298586 0 image a 169 1559562863099

Khu chợ thịt chó Gupo sẽ sớm được thay thế bằng công viên công cộng.

Vào tháng 11 năm ngoái, thành phố Seongnam đã thành công san bằng lò mổ Taepyeong, được cho là lò mổ thịt chó lớn nhất tại đất nước này, kéo theo phần lớn những nhà cung cấp thịt chó có liên quan buộc phải đóng cửa theo.

taepyeong demolition 1

Lò mổ Taepyeong tại Seongnam bị san bằng vào tháng 11 năm ngoái.

Vào khoảng đầu năm nay, thị trưởng Seoul Park Wonsoon đã cam kết rằng sẽ đóng cửa tất cả những lò giết mổ chó tại thủ đô sau khi ông xem một đoạn phim về những chú chó bị bỏ rơi.

14298578 0 image a 173 1559564160784

Nara Kim, người tham gia chiến dịch thịt chó trong Tổ chức Quốc tế đối xử nhân đạo với động vật đã chia sẻ:

"Chúng tôi rất hoan nghênh việc thỏa thuận đóng cửa chợ Gupo, một trong những khu chợ thịt chó lớn nhất tại Hàn Quốc. Kế hoạch đóng cửa khu chợ thịt chó chính là thành quả hình thành từ việc phối hợp ăn ý giữa chính quyền địa phương và những nhà cung cấp.

Mục đích của việc này không chỉ nhằm khép lại thời kỳ thịt chó Gupo, mà còn giúp cải tạo lại thành phố với những tiện nghi và doanh nghiệp mới, mang lại lợi ích cho không chỉ người dân mà còn với nền kinh tế mới."

14298664 0 image a 176 1559564230672

Nara Kim đang vui đùa bên một chú chó vừa được giải cứu.

Tổ chức Quốc tế đối xử nhân đạo với động vật đã làm việc với những chủ trại nuôi chó lấy thịt gần 4 năm nhằm giúp họ đóng cửa việc kinh doanh đang sa sút này, khi người dân trong khu vực dần nói không với thịt chó.

Việc hợp tác đóng cửa khu chợ thịt chó Gupo tưởng chừng không lay chuyển được và việc san bằng lò mổ chó lớn nhất đất nước này được xem như tín hiệu của sự trắc ẩn của những người chủ doanh nghiệp trên.

"Thông qua việc đóng cửa chợ Gupo trong chuỗi hành vi trao đổi và mua bán thịt chó, chúng tôi mong rằng những nơi giết mổ chó như chợ Chilsung tại Daegu, sẽ sớm đóng cửa trong tương lai."

14298592 0 image a 171 1559564146352

Thị trường thịt chó không khả quan cùng lòng trắc ẩn khiến những nhà cung cấp thịt chó buộc phải đóng cửa.

Hàn Quốc trước giờ luôn nổi tiếng là một đất nước tiêu thụ thịt chó cao với gần 2 triệu chú chó bị giết hại mỗi năm và sở hữu hàng nghìn trại chó giết thịt. Trong khi đó, ước tính có khoảng 30 triệu chú chó bị giết và ăn mỗi năm, trong số đó bao gồm cả những chú chó bị trộm và bị bỏ rơi.

Đa số những chú chó sẽ bị chích điện và chết trong vòng 5 phút. Có những trường hợp mà các chú chó mất đến 20 phút mới chết và rồi bị hành hạ đến chết. Thậm chí, những chú chó này thường bị giết một cách thương tâm dưới sự chứng kiến của đồng loại.

14298662 0 image a 174 1559564163876

Đa số những chú chó đều bị giết hại thương tâm ngay trước mắt đồng loại.

Phần lớn người dân tại Hàn Quốc không ưa chuộng thịt chó, song vào tháng 7 và tháng 8 vừa rồi, thịt chó lại được yêu thích và truyền miệng rộng rãi nhờ vào loại súp có tên là bosintang. Một số người còn tin rằng món súp này sẽ giúp tăng cường thể lực và tráng dương.

Một phiên tòa tại Hàn Quốc vào tháng 6 cũng đưa ra luật rằng giết hại chó để lấy thịt là phạm pháp, trong quyết định bước ngoặc được đưa ra bởi những nhà hoạt động quyền lợi cho động vật, có thể mở đường cho việc cấm ăn thịt chó.

14298656 0 image a 175 1559564223319

14298658 0 image a 177 1559564233319

14298666 0 image a 170 1559564144279

14298668 0 image a 178 1559564236893

Tổ chức bào vệ quyền động vật trong hành trình giải cứu những chú chó khỏi trại giết mổ.

Loại thịt này được cho là một phần của ẩm thực Hàn Quốc, khiến cho hàng triệu chú chó bị giết hại mỗi năm. Việc tiêu thụ thịt chó đã bị bác bỏ và được xem như điều cấm kỵ trong thông tục của thế hệ mới cũng như áp lực từ các nhà hoạt động.

Theo một khảo sát vào năm 2017 tại Hàn Quốc, có khoảng 70% đến 80% người Hàn Quốc cho rằng họ không ăn thịt chó, nhưng chỉ có 40% cho rằng tục lệ ăn thịt chó nên được bác bỏ.

Theo: D.M.
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.