Theo tuyên bố ban đầu của cảnh sát, một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi có thể đánh rơi điện thoại xuống đường ray tàu điện ngầm và đã tử nạn trong lúc cố lấy lại nó.
Nhưng sau đó, Cơ quan Giao thông vận tải Metropolitan lại thông báo vụ tai nạn trên là do cô ấy đã có ý định tự vẫn nên khi đoàn tàu chạy đến người này đã nhảy ra đường ray.
Nhân viên pháp y đến và xác nhận nạn nhân đã chết ngay lập tức tại hiện trường. Họ đã thu dọn xác của cô gái xấu số và cho vào túi đựng xác đem ra khỏi nhà ga trước sự sợ hãi của nhiều người.
Tên của nạn nhân không được công bố cho đến khi có thân nhân đến nhận dạng. Ga tàu đã ngừng hoạt động hoàn toàn đến 10 giờ 30 thì nhận được thông báo nhà ga trở lại bình thường.
Có lẽ điện thoại là vật bất li thân của một số người trong thời đại công nghệ như hiện nay nhưng nó hoàn toàn không đáng giá bằng một mạng sống. Nếu vô tình chuyện này xảy ra với bạn thì hãy gọi trợ giúp chứ đừng tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm như vậy.
Bình luận (0)
Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.