• Về đầu trang
Cây SK
Cây SK

Nghệ sĩ Việt và 9 vụ 'đạo nhái' K-Pop đáng xấu hổ: Đừng mãi sống 'kí sinh' vào chất xám người khác

Âm nhạc

MV Pinocchio của Zero 9 dính nghi án đạo "I Need U" - BTS

Với MV "Pinocchio", nhóm nhạc của Tăng Nhật Tuệ đã có cú lột xác ngoạn mục từ hình ảnh "fancy" lòe loẹt sang phong cách lịch lãm, trưởng thành hơn.

Thế nhưng không lâu sau đó, Zero 9 lại tiếp tục bị fan của BTS tố đạo nhái "I Need You". Điểm dễ nhận thấy nhất ở đây là cả 2 clip đều chung cấu trúc: nhá hàng tạo hình của từng thành viên rồi kết thúc bằng hình ảnh ẩn dụ của ngọn lửa.

20180504112855 eb5e

Teaser nhá hàng hình ảnh từng thành vên của Zero 9

20180504112905 c49d

Đây cũng là điểm nhấn trong teaser "I Need You" của BTS

20180504112917 8aae

Hành lang tăm tối trong "Pinnochio"

20180504112924 7b33

BTS cũng đã sử dụng trước đó

20180504112940 2ef6

Cảnh một thành viên vô tình giết người

20180504112928 2aff 1

Giống hệt phân đoạn của thành viên V trong " I Need You"

20180504112955 5ea3

20180504112949 e462

Phân cảnh ngọn lửa này

20180504112959 af03

Hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của BTS

MV I Need U - BTS

Hà Lê - Phúc Bồ và nghi vấn đạo nhái Mino (WINNER) tại Sao Đại Chiến

Trong đêm Chung kết 1 của chương trình Sao Đại Chiến, cặp đôi Phúc Bồ - Hà Lê đã đem đến cho khán giả ca khúc "Cưa Cẩm" do chính PB Nation chắp bút, lấy cảm hứng từ bài hát "Chiếc Khăn Piêu" của nhạc sĩ Doãn Nho. Tuy nhiên, sau khi ca khúc này vừa được lên sóng, nhiều fan hâm mộ K-Pop đã phát hiện ra phần beat của "Cưa Cẩm" giống hệt với "Body" của Mino (WINNER).

https://www.youtube.com/watch?v=YSo5qBSDAVQ

Video so sánh giữa hai ca khúc "Cưa Cẩm""Body"

o 1517048876709583170151

Phúc Bồ - Hà Lê trên "Sao Đại Chiến"

Khi một fan K-Pop quyết định nhắn tin cho Phúc Bồ để hỏi rõ hơn về vấn đề này, nam ca sĩ đưa ra lời đáp trả khá sốc, thậm chí là tự đánh giá bài của mình hay hơn. Không những thế, việc Phúc Bồ gọi thành viên WINNER là "zai bóng" đã khiến người hâm mộ vô cùng tức giận.

page

Lời đáp trả gây sốc của Phúc Bồ trước nghi án đạo nhạc.

Liên hệ với đại diện của Phúc Bồ để hỏi rõ hơn về nghi vấn "đạo nhái", người này cho biết: "Thông tin đến từ phía các bạn fan thì đó là quyền tự do ngôn luận của các bạn ấy nên chúng tôi không có ý kiến gì về vấn đề này, không khẳng định cũng không phủ nhận".

ak 15171185892081357376311

Sự việc này còn được đăng tải trên Allkpop - trang tin tức Kpop lớn nhất hiện nay.

Không những thế, trong tập tiếp theo của Sao Đại Chiến, cặp đôi này lại tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích của cộng đồng fan K-Pop khi sân khấu "Binh Đoàn Hổ" khá giống với ca khúc"Okey Dokey" của Mino (WINNER), Zico (Block B) và "Turtle Ship" của team Zico trong "Show Me The Money 4".

"Binh Đoàn Hổ" là ca khúc thứ 2 bị tố đạo nhái của Phúc Bồ - Hà Lê.

Màn trình diễn gốc "Okey Dokey" của Mino và Zico

"Turtle Ship" - Team Zico

Phúc Bồ đã chính thức đưa ra lời xin lỗi trên Instagram của mình kèm theo một bài hát vì đã có những lời nói xúc phạm đến thành viên Song Mino và cộng đồng fan K-Pop. Tuy nhiên, nam rapper này tuyệt nhiên không đả động hay thừa nhận sự cố “đạo nhạc” của mình. Điều này khiến fan K-Pop không hài lòng và khó có thể chấp nhận lời xin lỗi này.

"Anh Thích Thả Thính" - Tronie Ngô

Bài hát “Anh Thích Thả Thính” được nam ca sĩ pr là một bản hit mới toanh. Tuy nhiên, vừa nghe thoáng qua giai điệu, fan hâm mộ WINNER đã choáng váng khi giai điệu và phần rap giống “y xì đúc” với ca khúc “Love Me Love Me”. Đặc biệt, phân đoạn sau điệp khúc của bài hát được cho là giống 100% đoạn rap của thành viên Mino trong bản gốc.

MV Anh Thích Thả Thính - Tronie Ngô

MV Love Me Love Me - WINNER

Nhiều fan của WINNER đã nhận ra sự quen thuộc và không khỏi phẫn nộ trước sản phẩm đạo nhái của nam ca sĩ Việt. Thông tin này đang khiến cộng đồng ICs dậy sóng và phản ứng dữ dội, nhiều khán giả còn thẳng tay nhắn tin cho Tronie Ngô để chất vấn.

20180227142337 e162

Các fan của WINNER chỉ ra đoạn đạo nhạc trong bài hát của Tronie

31543743 184355789049165 6265208750479507456 n

Con số dislike ấn tượng dành cho MV mới của Tronie Ngô

"I'm Sorry" - Nguyễn Minh Cường

Có vẻ như WINNER là nhóm nhạc "nhọ" nhất năm nay khi liên tiếp các bản hit bị nghệ sĩ V-Pop "mượn beat". Xuất hiện trong Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất tập 3, thí sinh Nguyễn Minh Cường là đối tượng tiếp theo bị dân mạng tố cáo "đạo nhạc". Lần này, bài hát do anh sáng tác mang tên "I'm Sorry" bị nghi ngờ mượn nguyên beat từ bản hit "Fool" của nhóm nhạc WINNER nhưng chỉ khác ở tông giọng trầm hơn.

Ca khúc "I'm Sorry" của Nguyễn Minh Cường

Được nhận xét là giống đến 80% bản gốc "Fool" - WINNER

20180319081530 c84f

20180319081525 af37

Rất đông khán giả Việt đều nhận ra sự tương đồng này

Được biết, Nguyễn Minh Cường là thành viên của nhóm bè Cadillac, đồng thời cũng là tác giả của một loạt ca khúc nổi tiếng như "Cả Một Trời Thương Nhớ" - Hồ Ngọc Hà, "Theo Anh" - Ali Hoàng Dương,...

Ngay sau khi vướng nghi án "đạo nhạc", Nguyễn Minh Cường đã phản hồi trên trang cá nhân. Anh khẳng định chắc nịch rằng bản thân không hề làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Nhưng đáng tiếc đây không phải là bằng chứng thuyết phục để xoa dịu cộng đồng người hâm mộ.

20180319082005 6c60

Chia sẻ mới nhất của Nguyễn Minh Cường sau khi tập 3 của Sing My Song lên sóng

"Kẻ Cắp Trái Tim" - Uni5

MV "Kẻ Cắp Trái Tim" của "gà cưng" Đông Nhi và Ông Cao Thắng bất ngờ khiến fan BTS dậy sóng vì nghi án đạo nhái. Nhiều ý kiến cho rằng "Kẻ Cắp Trái Tim" đã lấy cảm hứng từ "Blood, Sweat & Tears" của BTS.

Cụ thể, cộng đồng fan BTS đã chỉ ra một số điểm tương đồng trong 2 MV như cách sắp xếp cốt chuyện đan xen vũ đạo, bàn tiệc xuất hiện trong MV, hình ảnh bức tượng được sử dụng với ý nghĩa ẩn dụ trong "Blood, Sweat &Tears" cũng xuất hiện nhiều lần trong MV của Uni5.

photo 1 1513780472196

Bàn tiệc trong MV của BTS...

photo 1 1513780474061

...và bàn tiệc trong MV của Uni5

photo 2 1513780474062

Những bức tượng xuyên suốt trong MV của BTS...

photo 3 1513780474063

...cũng xuất hiện trong "Kẻ Cắp Trái Tim"

MV Kẻ Cắp Trái Tim - Uni5

"Blood, Sweat & Tears" - BTS

"Em Muốn Cái Gì Đây" - Đinh Đại Vũ

Ngày 19/1 vừa qua, cộng đồng fan K-Pop lại được một phen "dậy sóng" khi phát hiện sản phẩm âm nhạc của Đinh Đại Vũ có nhiều chi tiết trùng hợp bất ngờ với MV của BTS. Cụ thể, MV Em Muốn Cái Gì Đây ra mắt ngày 26/12/2017 của Đinh Đại Vũ đã "sao chép" nguyên hình ảnh con mắt của thành viên Jungkook trong MV DNA phát hành hơn 1 tháng trước đó.

1 15170477222352086662681 1

Hình ảnh đôi mắt bị fan Kpop đặt nghi vấn sao chép trắng trợn "DNA"

a 15170477964801086393888 1

Phân cảnh đôi mắt của Jungkook trong "DNA"

b 15170477964821922181232 1

Đã biến thành ánh mắt của Đinh Đại Vũ trong MV "Em Muốn Cái Gì Đây"

Sau khi chịu "gạch đá" từ cư dân mạng, Đinh Đại Vũ đã lên tiếng xin lỗi và thừa nhận việc sao chép MV của BTS. Tuy nhiên, thay vì đăng tải hẳn một dòng trạng thái trên fanpage, nam ca sĩ lại đưa ra lời xin lỗi ở phần bình luận và gọi BTS là "cái bọn Hàn Quốc" khiến người hâm mộ không khỏi bất bình.

1 151706706162395036541 1

Lời xin lỗi của Đinh Đại Vũ được đăng tải ở phần bình luận dòng trạng thái

Huỳnh Anh bê nguyên vũ đạo của U-Kwon (Block B) vào màn trình diễn

Sau khi phần trình diễn của diễn viên Huỳnh Anh tại tập 10 "Hoán Đổi", nhiều khán giả theo dõi đã nhận ra phần nhảy trong tạo hình Joker giống y chang tiết mục của thành viên U-Kwon (Block B) đã thể hiện tại chương trình "Hit The Stage" của Hàn Quốc.

Người hâm mộ của Block B cảm thấy bức xúc vì tiết mục của Huỳnh Anh đạo hoàn toàn bài nhảy của U-Kwon nhưng trong phần giới thiệu lại để tên ê kíp là người Việt Nam, đã thế chữ "Joker" còn bị viết nhầm thành "Jocker". Rất nhiều người chờ đợi một lời giải thích từ phía Huỳnh Anh.

huynh anh 2 1478961801797 1

Huỳnh Anh hóa thân vào Joker trong "Hoán Đổi"

u kwon hoya taemin shownu nct 127 1468894880 af org 1478971200042 1

U-Kwon (Block B) trên "Hit The Stage"

https://www.youtube.com/watch?v=CgOnPfx63cs&t=29s

Màn trình diễn của Huỳnh Anh tại "Hoán Đổi"

Bản gốc của U-Kwon trên "Hit The Stage"

"Ánh Nắng Của Anh" - Đức Phúc

Vào tháng 5/2017, một đoạn clip được đăng tải trên mạng đã chỉ ra sự giống nhau giữa "Ánh Nắng Của Anh" - Đức Phúc (sáng tác Khắc Hưng) và "I" của nghệ sĩ piano người Hàn Quốc - Yiruma.

"I" là bản nhạc nằm trong album "First Love" được Yiruma phát hành năm 2001. Ca khúc "Ánh Nắng Của Anh" được khán giả nhận ra có cách triển khai giai điệu "na ná" bản piano của Yiruma, đồng thời cũng gây nên tranh cãi trong một khoảng thời gian dài.

MV Ánh Nắng Của Anh - Đức Phúc

"I" - Yiruma

"Tình Yêu Ở Lại" - Thu Thủy

Đầu tháng 12/2017, các fan của Apink đã đăng tải hàng loạt bằng chứng tố MV Tình Yêu Ở Lại của Quán quân Sao Mai 2017 – Thu Thủy là sản phẩm đạo nhái trắng trợn MV The Spring của Eunji (Apink) khi không chỉ giống nhau từ kịch bản, concept mà đến cả hành động, cử chỉ, nét mặt cũng như "đúc từ một khuôn".

Sự phẫn nộ của cộng đồng fan Việt đã đến tai công ty quản lý của Apink. Sáng ngày 6/12, MV Tình Yêu Ở Lại của Thu Thủy đã bị Youtube xóa vì vi phạm bản quyền. Đây cũng được coi là MV "số nhọ" bậc nhất trong năm 2017 vì "trình làng" chưa được 1 ngày đã bị gỡ bỏ.

Từng thước phim trong "Tình Yêu Ở Lại" giống hệt "The Spring"

1 1513780160078 1

150743 091905 nghi an dao nhai 6

150744 091912 nghi an dao nhai 3

Một số phân cảnh giống hệt nhau giữa 2 MV

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.