• Về đầu trang
Blue FH
Blue FH

5 cảnh phim nổi tiếng bị kiểm duyệt và cắt bỏ không thương tiếc vì quá ám ảnh

Kinh dị

1. Chú hề ma quái Pennywise ăn thịt trẻ sơ sinh trong phim kinh dị IT

joe

Chú hề ma quái Pennywise kinh dị hơn cả những gì khán giả thấy trong phim.

Đó là phân đoạn Pennywise đang “ăn tươi nuốt sống” một đứa trẻ trong cảnh hồi tưởng về những năm 1600. Chính nam diễn viên Bill Skarsgård thủ vai Pennywise cũng phải thừa nhận cảnh quay này khiến anh cảm thấy thực sự bất an và lo ngại.

2. Cảnh bạo hành tình dục trong The Human Centipede 2 (Con Rết Người)

mlcyn3i7lkl

Tên bác sĩ bệnh hoạn trong phim

Khi một bộ phim khiến người ta “ám ảnh vì ghê tởm” như The Human Centipede xuất hiện, khán giả vẫn nghĩ rằng thực sự không còn giới hạn, quy chuẩn nào mà phim này tuân theo. Thế nhưng, một số phân cảnh trong The Human Centipade 2 vẫn buộc phải cắt bỏ như cảnh bạo hành tình dục bởi nó thực sự kinh hãi và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trí người xem.

bloody disgusting

Một bộ phim khiến người xem rùng mình vì quá bệnh hoạn

3. Cái chết “đầy kĩ xảo” của Phil Coulson trong The Avengers

Sandwich Toothpick GIF - Find & Share on GIPHY

Trong cảnh quay trước khi công chiếu, Phil Coulso bị thanh kiếm của Loki đâm xuyên qua ngực và chết. Đây là phân đoạn được dàn dựng hết sức công phu và sử dụng nhiều đồ họa. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ, đoàn làm phim đã nghĩ cách xử lý để cái chết Coulson diễn ra một cách nhẹ nhàng, ít gây kích động hơn.

4. Cảnh quay ăn thịt người trong phim The Road

the road 2 l

Trong các bộ phim, những nội dung không phù hợp với khán giả sẽ bị cắt "thẳng tay"

Nhiều khán giả đánh giá các cảnh quay trong bộ phim The Road khốc liệt và ám ảnh nhưng sự thật là nội dung cuốn sách cùng tên còn đáng sợ hơn nhiều.

Nội dung cuốn sách có đoạn hai cha con nhân vật chính tình cờ bắt gặp cảnh đứa trẻ sơ sinh đang bị “xẻo thịt” trong một tập tục ăn thịt đồng loại. Cảnh quay này dĩ nhiên bị ban kiểm duyệt cấm chiếu vì nó quá sức chịu đựng đối với tất cả khán giả.

5. Cảnh nói về cái chết của đứa trẻ sơ sinh trong bộ phim Room

enter

Cảnh quay một cuộc nói chuyện cũng có thể bị lược bỏ để không ảnh hưởng đến nội dung phim

Emma Donoghue là người viết tiểu thuyết lẫn kịch bản cho Room – bộ phim để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Khi dựng phim, bà Emma Donoghue đã quyết định loại bỏ phân cảnh nhân vật Ma nói cho đứa con trai 5 tuổi tên Jack biết về việc cô ấy đã từng sinh một đứa trẻ chết non trước khi có Jack.

Có lẽ, toàn bộ câu chuyện trong phim đã đủ khiến người xem nghẹn lời và day dứt nên tác giả không muốn có thêm một khoảnh khắc đau buồn nào xuất hiện nữa.

Có cảnh phim nào bạn ước nó không xuất hiện trong bộ phim yêu thích của mình không? Chia sẻ với Lost Bird ngay nào!

Theo: diply.com
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.