• Về đầu trang
Vương Châu
Vương Châu

Băng tan trên đỉnh Everest phơi bày hơn 300 thi thể của các nhà leo núi

Kinh dị

Nằm giữa phần biên giới của Tây Tạng và Nepal, Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới. Đỉnh núi này vẫn cao thêm 2,5 cm môi năm do vận động kiến tạo địa chất. Đây cũng được coi là đỉnh núi có nhiệt độ khắc nghiệt nhất hành tinh với nhiệt độ trung bình trên đỉnh núi là -19 độ C vào mùa hè và -36 độ C vào mùa đông.

Chính vì vậy, những người có ý định chinh phục đỉnh Everest phải đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu oxy, tai nạn, gió bão... Nhưng nguy hiểm nhất là những cột băng khổng lồ, hay những tháp băng luôn trong tình trạng sẵn sàng sụp xuống bất kỳ lúc nào. Nếu lỡ bước vào khu vực cột băng di chuyển thì đó thật sự đó là một tai nạn khủng khiếp.

2cfa746400000578 6833799 image a 1 1553157054521

Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới

Những năm trở lại đây, Everest cũng như các dãy núi băng khác trên thế giới đang phải đối mặt với hiện tượng băng tan đáng báo động. Băng tan, những tàn dư bị chôn lấp rồi cũng phải lộ diện. Theo ước tính, có đến gần 300 người đã chết trên đỉnh Everest đã được phơi bày sau khi lớp băng trên "nóc nhà thế giới" tan ra. Hơn nữa, thi thể của họ đã được bảo quản cực kỳ tốt trong nhiệt độ âm quanh năm suốt tháng, thậm chí cả khi họ đã bỏ mạng nhiều thập kỉ trước.

13534a4c000005dc 6833799 image a 2 1553157060085

Những xác chết lộ ra sau khi các lớp băng dày đặc ta dần.

121485541445551712 15532228209121859674387

Lớp băng tan đã phơi bày nhiều xác chết.

Theo một nghiên cứu năm 2015, có thể 99% sông băng ở khu vực Everest sẽ biến mất đầu thế kỷ 22. Ang Tshering Sherpa - cựu lãnh đạo Hiệp hội leo núi Nepal - cho biết:

-"Vì hiện tượng nóng lên toàn cầu nên các tảng băng và sông băng đang tan ra nhanh chóng. Cũng chính vì thế mà những xác chết bị chôn vùi suốt nhiều năm nay được phơi ra."

-"Chúng tôi đã thu dọn nhiều xác của các nhà leo núi đã thiệt mạng trong những năm gần đây, tuy nhiên những cái xác cũ vẫn còn bị chôn vùi và mắc kẹt ở nơi này. Và những thi thể ấy đang dần lộ ra."

Các nhà khám nghiệm cho biết, có thể mất tới 80.000 USD để di chuyển và giải quyết xác chết từ trên đỉnh Everest xuống đất. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng một số nhà leo núi có mong muốn được chôn cất trên núi nếu họ chết ở đó. Một xác chết có biệt danh "Giày xanh" được cho là của một người leo núi Ấn Độ đã chết năm 1996, đóng vai trò là cột mốc cho những nhà leo núi khác.

5c93c617dd0861304b74f553 1200 15533103578111769610958 1

Những trận tuyết lở năm 2014 và 2015 đã giết chết hàng chục người trên đỉnh Everest và đây được coi là sự mất mát tồi tệ nhất trong lịch sử lâu đời của "nóc nhà thế giới".

Đầu năm nay, Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế một phần ba số lượng người leo núi cố gắng chinh phục đỉnh Everest.

2159 es everest composite twin up inset

Theo Hội đồng leo núi Anh, hơn 4.000 người leo núi đã leo lên đỉnh cao nhất thế giới. Edmund Hillary và Tenzing Norgay là hai nhà leo núi đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest trong một cuộc thám hiểm do Anh tài trợ vào năm 1953.

Năm 1999, thi thể của nhà leo núi người Anh George Mallory được phát hiện trên sườn núi 75 năm sau khi anh mất tích. Hiện vẫn liệu người đàn ông này đã đặt chân lên đỉnh núi trước khi bỏ mạng hay chưa.

Theo: dailymail
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.