• Về đầu trang
Nghĩaa Nghĩa
Nghĩaa Nghĩa

20 địa điểm du lịch nổi tiếng Singapore có thể đi đến bằng tàu điện ngầm

Du lịch

Mùa hè là thời điểm vàng để mọi người đi du lịch. Nhưng đi du lịch đâu phải muốn đi là đi được luôn, cũng phải cất công tìm kiếm địa điểm. Tìm xong địa điểm lại phải đau đầu tìm kiếm cách thức và phương tiện hợp lí để di chuyển đến đó.

Tuy nhiên nếu hè này bạn có ý định đi đến Singapore để du lịch thì không phải bận tâm đến vấn đề đó nữa rồi, vì trong bài báo này Lost Bird sẽ "gọi tên" 20 địa điểm du lịch của Singapore mà bạn có thể ngồi tàu điện ngầm hoặc đường sắt trên cao để di chuyển đến.

singapore

Xách Vali lên và đến Singapore thôi.

1. Universal Studios Singapore

universal studios singapore

Giá vé tham quan của Universal Studios Singapore chia thành 3 loại: 74 SGD dành cho người lớn (từ 13 tuổi đến 59 tuổi), 54 SGD dành cho trẻ em (từ 4 tuổi đến 12 tuổi) và 36 SGD dành cho người già (từ 60 tuổi trở lên). Đây là giá vé tham quan dành cho 1 ngày. Ngoài ra, còn có loại vé năm: 188 SGD dành cho người lớn, 158 SGD dành cho trẻ em và 158 SGD dành cho người già.

Một chú ý nho nhỏ cho các bạn là giờ mở cửa của Universal Studios Singapore là 10 giờ sáng, đến sớm quá cũng không được vào đâu.

Cách di chuyển: Bạn hãy lên tàu ở ga Sentosa và xuống tại ga Waterfront nhé!

2. Thủy Cung S.E.A

thuy cung sea

Thủy cung S.E.A ở Singapore là thủy cung lớn nhất trên thế giới. Ở đây người ta thiết kế tài tình để tạo ra khu vui chơi giải trí trong nước, thu hút sự tò mò của người tham quan. Với những người yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm du lịch trong môi trường nước thì đây là lựa chọn hấp dẫn đầy tính khác biệt. Du khách tha hồ đắm mình dưới làn nước xanh mát, cùng bơi lội vui đùa với những chú cá trong thủy cung .

Cách di chuyển: Thủy cung S.E.A nằm trên cùng tuyến tàu điện ngầm đến Universal Studios Singapore.

3. Crane Dance tại Resort Sentosa

crane dance

Đây là chương trình múa rối máy lớn nhất thế giới. Chương trình mang âm hưởng Á Đông này sẽ làm say đắm khán giả thế giới thông qua câu chuyện tình yêu của đôi hạc hồng và hạc xanh. Vào ban ngày, đây có vẻ chỉ là một chiếc hộp lớn thông thường, nhưng vào ban đêm, những chú chim sẽ tỉnh giấc và biểu diễn những điệu múa của tình yêu.

Cách di chuyển: Crane Dance tại Resort Sentosa cũng nằm gần ga tàu điện ngầm Waterfront.

4. Merlion Park - Công viên sư tử biển

merlion park

Hình ảnh bức tượng Merlion phun nước đầu sư tử mình cá từ lâu đã trở thành biểu tượng của đất nước Singapore. Tượng Merlion phun nước này cao 8,6 mét và nặng 70 tấn. Biểu tượng này là điểm đến không thể bỏ lỡ cho bất kỳ du khách nào đến thăm Singapore.

Cách di chuyển: Xuống tàu tại ga Imbiah.

5. Skyline Luge tại Sentosa

skyline luge

Là đường trượt đầu tiên xuất hiện ở Đông Nam Á, Skyline Luge đang khiến các du khách ở Sentosa phấn khích, cũng như khách du lịch “điên đảo” bằng sự mới lạ, độc đáo, pha chút mạo hiểm của mình. Những ai đã từng thử thả mình trên đường trượt này hầu như đều muốn được trải nghiệm thêm 2, 3 lần nữa mới cảm thấy thỏa mãn. Nếu đến Singapore rồi thì cũng nên thử một lần nhé!

Cách di chuyển: Xuống tàu tại ga Beach.

6. Bãi biển Siloso

bai bien siloso

Siloso là một bãi biển đẹp nằm trong quần thể các bãi biển Sentosa, bãi biển nằm ở phía Tây Nam là nơi nổi tiếng thu hút những khách du lịch ghé thăm hàng năm. Khi đến với Siloso bạn sẽ được đắm chìm trong không gian bãi biển tuyệt đẹp, bạn có thể thực hiện các chuyến dã ngoại cùng với gia đình nhỏ của mình, tham gia các hoạt động thể thao như bóng chuyền, bóng đá trên bãi biển, chèo thuyền, dạo bộ… Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội khám phá không gian sinh thái tuyệt đẹp, nơi có rất nhiều sinh vật biển mới lạ và độc đáo.

Siloso được coi là một trong những bãi biển đáng đến nhất trong hành trình du lịch Singapore.

Cách di chuyển: Bãi biển Siloso nằm gần ga tàu điện Beach.

7. Nhà thờ lớn Thánh Andrew - St Andrew's Cathedral

nha tho thanh andrew

Nhà thờ thánh Andrew có thiết kế giống với một ngọn tháp uy nghiêm và có chóp nhọn. Đây là nhà thờ lớn nhất Singapore và là nhà thờ Anh giáo cổ nhất ở đây. Nhà thờ này cũng được coi là ví dụ điển hình về kiến trúc và di sản thời thuộc địa của Singapore.

Cách di chuyển: Xuống tàu tại ga City Hall.

8. Nhà thờ Armenian

nha tho armenian

Nhà thờ Armenian được xây dựng năm 1835, là nhà thờ Cơ Đốc giáo đầu tiên và có tuổi đời lâu nhất Quốc đảo Singapore. Nhà thờ vẫn còn giữ nguyên vẹn từ khi xây dựng đến hiện tại, mang phong cách Cơ Đốc giáo đậm nét.

Cách di chuyển: Xuống tàu tại ga City Hall.

9. Bảo tàng quốc gia Singapore

bao tang quoc gia singapore

Bảo tàng quốc gia Singapore – The National Museum of Singapore không chỉ là bảo tàng cổ nhất mà còn là bảo tàng nổi bật nhất của quốc gia này. Năm 2004 nơi đây được đóng cửa để tu sửa và mở cửa hoạt động lại vào năm 2006. Với diện tích 18,400 m vuông, nó nghiễm nhiên trở thành bảo tàng rộng nhất Singapore trưng bày rất nhiều chủ đề thể hiện lịch sử phong phú của Singapore cũng như một số quốc gia châu Á khác.

Cách di chuyển: Xuống tàu tại ga City Hall.

10. Vòng đu quay Singapore Flyer

vong du quay singapore flyer

Singapore Flyer đã được công nhận là đu quay lớn nhất thế giới hiện nay, có độ cao tương đương với độ cao của một cao ốc 42 tầng, lớn hơn cả đu quay London Eye nổi tiếng tại nước Anh. Đu quay này khá bề thế, với 28 cabin chở khách. Mỗi cabin có kích cỡ tương đương một chiếc xe buýt lớn, có máy lạnh, chứa được 28 người/lượt. Mỗi vòng quay của bánh xe đu kéo dài đúng 30 phút nên cứ mỗi giờ bánh xe đu quay tải được khoảng 1.000 người lên độ cao 165m để ngắm cảnh thành phố với tầm nhìn xa tới 45km. Cũng do cabin lớn như vậy nên du khách có thể đi lại trong cabin mà ngắm cảnh từ nhiều góc độ của thành phố Singapore. Nhờ đó khách chơi đu không có cảm giác chóng mặt, không cảm thấy cabin bị lắc, xóc khi vận hành lên cao.

Cách di chuyển: Xuống tàu tại ga Promenade.

11. Cầu Helix

cau helix

Cầu Helix trước đây được gọi là cầu đôi Helix là cầu đi bộ nối trung tâm Marina với nam Marina trong khu vực Vịnh Marina, Singapore. Cầu Helix chính thức khai trương vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2010, tuy nhiên chỉ khai trương một nửa do đang xây dựng phần còn lại ở Marina Bay Sands. Nằm cạnh cầu Benjamin Sheares và cầu Bayfront. Toàn bộ cây cầu được khánh thành vào ngày 18 tháng 7 năm 2010 để phục vụ cho việc đi bộ xung quanh vịnh Marina. Đây cũng là cây cầu hình vòng cung đầu tiên trên thế giới.

Cách di chuyển: Cầu Helix nằm gần ga tàu điện ngầm Promenade.

12. OCBC Skyway

ocbc skyway

Đi bộ trên không OCBC Skyway tại Garden by the Bay ở Singapore làm du khách có cảm giác hồi hộp, thú vị khi đi trên những con đường kính rộng mênh mang nằm giữa không trung; chiêm ngưỡng quang cảnh độc đáo tại khu vườn Garden by the Bay với những hàng siêu cây khổng lồ. Ngoài ra vào buổi tối còn có thể ngắm những màn trình diễn ánh sáng độc đáo. Vé tham quan của OCBC giao động từ khoảng 80 đến 100 nghìn đồng.

Cách di chuyển: OCBC Skyway cũng nằm trong khu ga tàu Promenade.

13. Khu vườn Garden by the bay

gardens by the bay1 1

Khu vườn này mở cửa cả ngày từ 9h00 sáng tới 9h00 tối với các khu Vườn trong nhà kính. Khu vực ngoài trời thì mở cửa từ 5h00 sáng tới 2h00 sáng hôm sau. Do vậy bạn có thể tới Garden by the bay bất kì lúc nào mà bạn muốn. Nhưng để có thể khớp với các giờ mở cửa các điểm thăm quan và giờ chiếu Ánh sáng & Âm nhạc thì bạn nên bố trí 1 lịch trình thời gian đi thăm quan Garden by the bay phù hợp. Nếu bạn muốn cảm nhận được hết vẻ đẹp của khu vườn và không muốn chen chúc thì nên tránh hai ngày cuối tuần ra nhé!

Cách di chuyển: Bạn có thể lựa chọn chuyến tàu có điểm xuống ở các ga sau: Bayfront, Marina.

14. Trung tâm ẩm thực Maxwell

trung tam am thuc maxwell

Trung tâm ẩm thực Maxwell sẽ làm bạn cảm thấy cuốn hút và bối rối khi lựa chọn những món ăn. Với hàng trăm gian hàng, bạn phải dành ra một buổi tối để tham quan trung tâm và tìm hiểu nét văn hóa truyền thống của Singapore. Là một quốc gia đa văn hóa, những món ăn từ truyền thống đến hiện đại luôn luôn có tại trung tâm này.

Cách di chuyển: Dừng chân tại ga Chinatown.

15. Phố Pagoda

chinatown pagoda street

Nếu bạn đặt chân tới Phố Pagoda, nghĩa là bạn đã bước vào thiên đường mua sắm của người Hoa. Tại đây có rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ mang đặc trưng nét văn hóa của người Hoa như mặt nạ, trang phục truyền thống, đèn lồng… Dưới ánh đèn đầy màu sắc, bạn sẽ khó phân biệt được mình đang ở Singapore hay đang ở đất nước Trung Hoa rộng lớn. Với sở thích sắm thì điểm tham quan mới tại Singapore này sẽ là điểm lựa chọn không tồi.

Cách di chuyển: Đến khu Chinatown.

16. Đền thờ Sri Mariamman

den tho sri mariamman

Đền thờ Sri Mariamman hay còn gọi là Đền Phố Kling - một ngồi đền Hindu cổ nhất ở đảo quốc Sư Tử. Ngôi đền này tọa lạc ở góc đường South Bridge và đường Temple, thuộc khu Chinatown. Công trình kiến trúc này được xây dựng bởi những người nhập cư từ các quận Nagapatnam và Cuddalorre của miền Nam Ấn Độ.

Cách di chuyển: Đền thờ này nằm trong khu Chinatown.

17. Phố ẩm thực Trung Hoa

khu pho am thuc trung hoa

Bạn chỉ cần bỏ ra từ 3-5$ Sing để có thể thưởng thức những món ngon mang đậm hương vị của người Hoa sống tại Singapore ở đây. Thật tuyệt vời làm sao khi được thưởng thức hương vị béo ngậy của Bánh cà rốt, vị thơm nồng của Char Kway Teow (một loại phở xào), hay vị thanh mát của món Salat Rojak. Sau một ngày rong chơi mỏi mệt hãy dừng chân tại Phố Smith để tới khu ẩm thực Trung Hoa.

Cách di chuyển: Nằm trong khu Chinatown.

18. Bảo tàng & Chùa Răng Phật

bao tang chua rang phat

Bảo tàng & Chùa Răng Phật nằm trong khu Chinatown này chỉ mới được xây dựng vào năm 2007, nhưng nội thất được thiết kế tỉ mỉ của ngôi chùa và những triển lãm toàn diện về nghệ thuật và lịch sử Phật giáo tại đây kể lại những câu chuyện về văn hóa đã hơn hàng trăm năm tuổi. Ngôi chùa được đặt tên theo một bảo vật mà các Phật tử tin là răng nanh bên trái của Đức Phật, được lấy từ giàn thiêu trong đám tang của ngài ở Kushinagar, Ấn Độ và được trưng bày tại ngôi chùa này.

Cách di chuyển: Xuống tàu ở ga Chinatown.

19. VivoCity

vivo city

Singapore rất nổi tiếng vì có một trong số những trung tâm mua sắm tốt nhất ở châu Á, đó là Vivo City. Tọa lạc trên đường HarbourFront và là sự kết hợp của mua sắm, giải trí. VivoCity là mơi có rạp chiếu phim lớn nhất, cửa hàng đồ chơi lớn nhất, khán đài, hồ bơi, và bốn tầng dành cho khu ăn uống. Sẽ đúng hơn khi gọi nơi này là “Mega mall”, vì quy mô và các cơ sở vật chất của nó.

Cách di chuyển: Trung tâm thương mại này nằm ở khu vực ga HarbourFront.

20. Cầu treo trong công viên bảo tồn MacRitchie

sentosa board walk

Khu Sentosa Boardwalk cũng khá nhộn nhịp với nhiều trung tâm mua sắm, nhà hàng... để du khách có thể nghỉ ngơi, ăn uống sau khi kết thúc một ngày tham quan.

Cách di chuyển: VivoCity nằm ở khu này, vì vậy nếu bạn đến VivoCity rồi, thì có nghĩa bạn đã đặt chân lên khu Sentosa Boardwalk.

Đất nước Singapore có diện tích nhỏ, nhưng lại có vô vàn các địa điểm du lịch nổi tiếng để bạn lựa chọn. Nhưng chỉ cần trước khi đến Singapore bạn đã tìm hiểukĩ các tuyến tàu điện ngầm, thì việc có thể đi khắp Singapore là hoàn toàn có thể. Hi vọng với những gợi ý của Lost Bird các Chymie sẽ có một chuyến đi Singapore thật thuận lợi trong mùa hè năm này!

Theo: Tổng hợp
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.