• Về đầu trang
Chim Sẻ
Chim Sẻ

Chưa debut, nhóm nhạc K-Pop có thành viên người Việt đã bị netizen Hàn ném đá vì vấn đề quốc tịch

Âm nhạc

Cách đây không lâu, cộng đồng hâm mộ K-Pop tại nước ta được dịp xôn xao khi hay tin hai thực tập sinh người Việt sắp sửa được ra mắt tại Hàn Quốc. Đó chính là Queen, thuộc nhóm nữ Z-Girls và Roy - thuộc nhóm nam có tên Z-Boys.

screen shot 20190119 at 81302 am 1

Queen.

dzhbdhrx4aa5als

Roy

Vào ngày 20/2, nhóm nhạc dự án này đã tung ra teaser hé lộ màn debut sắp tới. Những tân binh của Zenith Media Contents nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ công chúng. Không chỉ nhờ đoạn teaser hấp dẫn mà còn bởi cả hai nhóm đều không có một thành viên người Hàn nào.

Teaser của Z-Girls.

dzp5mbqxcaalqoo

Theo đó, Z-Girls bao gồm 7 thành viên là Bell (Thái Lan), Carlyn (Philippines), Joanne (Đài Loan), Priyanka (Ấn Độ), Queen (Việt Nam), Vanya (Indonesia) và Mahiro (Nhật Bản).

Teaser của nhóm Z-Boys

dzfzquox4aagzjy

Tương tự Z-Boys cũng có 7 thực tập sinh nam lần lượt là: Blink (Thái Lan), Josh (Philippines) Mavin (Indonesia), Roy (Việt Nam), Sid (Ấn Độ), Perry và Gai (Đài Loan),

Ngày 22/2, họ sẽ phát hành ca khúc debut của mình. Sau đó tổ trình diễn sân khấu ra mắt vào 23/2 thông qua chương trình Z-POP DREAM LIVE 2019 tại sân vận động Jamsil, Seoul. Chương trình này còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đình đám khác như Rain, Monsta X, Chungha, Apink...

dzzaq9xu8aax cy

Trước khi ra mắt, cả hai nhóm cũng thực hiện các chương trình thực tế để người hâm mộ có thể tìm hiểu thêm về từng thành viên và tài năng của họ.

Z-Girl thậm chí đã tiết lộ giọng hát mạnh mẽ của các thành viên qua show thực tế này.

Trong khi Z-Boys và Z-Girls nỗ lực thể hiện bản thân và mong nhận được sự ủng hộ thì netizen Hàn lại tỏ ra nghi ngờ về tương lai của nhóm. Một số người cho rằng Z-Boys và Z-Girls không phải là một nhóm nhạc thần tượng K-Pop bởi đơn giản họ chẳng có thành viên người Hàn nào cả.

- Mỗi người một quốc tịch, chẳng ai giống ai vậy mà không thêm thành viên người Hàn vào là sao?

- Họ có nhóm nam y hệt nữa hả? Thế này thì K-Pop cái nỗi gì.

- Họ không thể nhận là nhóm K-Pop được, nên gọi nhóm này là Z-Pop thì đúng hơn.

- Sao lại tự xưng là K-Pop nhỉ???

- Tôi cảm thấy nếu không có tông giọng của người Hàn thì họ cũng sớm thất bại mà thôi.

- Nhóm đa dạng nhỉ? Thậm chí quốc tịch còn chẳng trùng nữa.

- Nhóm nhạc K-Pop nhưng không có thành viên người Hàn nào. Hài thế!

- Ồ, lẽ ra họ không nên tự xưng là nhóm nhạc K-Pop chứ.

Bạn nghĩ sao về tương lai tại làng giải trí Hàn Quốc của Z-Boys và Z-Girls? Hãy chia sẻ với Lostbird nhé!

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.