• Về đầu trang
MMim
MMim

Dân mạng Nhật Bản xếp hạng 10 nhân vật biểu tượng cho nước mình

Hài hước

Nhật Bản – quê hương của anime, manga, là nơi tạo ra nhiều trò chơi điện tử và là ‘'thánh địa'’ của các nhân vật 2D. Gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ nước ngoài là các nhân vật nổi tiếng như Goku của Dragonball, Pikachu của Pokémon hay Sailor Moon, và chúng ta thường xem đó là những nhân vật đại diện cho Nhật Bản. Tuy nhiên, người Nhật nghĩ thế nào về những nhân vật mang tính biểu tượng này?

Một trang web nổi tiếng của Nhật Bản có tên “Goo Ranking” đã tiến hành một cuộc khảo sát với cộng đồng mạng từ mọi phương tiện truyền thông. Dưới đây là danh sách 10 nhân vật nổi tiếng nhất của Nhật sau cuộc khảo sát.

10. Sailor Moon

Được mọi người yêu thích như là “chiến binh của tình yêu và công lý”, không có gì ngạc nhiên khi Sailor Moon được đưa vào danh sách này. Là nữ anh hùng “shojo” đầu tiên thành công ở phương Tây, những món đồ liên quan đến “thủy thủ mặt trăng” đã tạo nên một “cơn sốt” xuyên lục địa. Không chỉ sưu tầm những món đồ chơi mà ngay cả thời trang như đồng phục thủy thủ, cây vũ khí xinh đẹp hay make-up và cả điện thoại thông minh liên quan đến Sailor Moon cũng được “săn đón” rất nhiệt tình.

Thậm chí, “nữ chiến binh” này còn xuất hiện ở Universal Studios Japan - một công viên trò chơi theo chủ đề nổi tiếng ở Nhật Bản

9. Godzilla

Nếu Sailor Moon đại diện cho hình ảnh dễ thương và lãng mạn thì Godzilla lại thiên về bạo lực và kinh dị. Chú khủng long không thân thiện đã phá hủy Tokyo và thu hút người hâm mộ trong hơn 60 năm, thậm chí nó còn lớn dần theo cấp nhân vật.

Đây có thể coi là nhân vật đầu tiên gây được sự chú ý với cộng đồng quốc tế về các bộ phim của Nhật Bản

8. Gundam

Với hàng chục series, các bộ phim điện ảnh và OVAs (phim hoạt hình gốc) trong gần 40 năm, Gundam mecha chính là nhân vật mang tính biểu tượng trong bộ sưu tập các nhân vật của Nhật Bản. Không chỉ dừng lại ở hàng trăm mẫu thiết kế trong anime, phim ảnh, manga và trò chơi điện tử, mà còn có những mô hình được phát hành trên toàn thế giới. Và chúng ta phải công nhận nó rất xứng đáng với vị trí này trong top 10.

Để tiếp nối thành công của mình như là người tiên phong của thể loại "mecha", một bản sao Gundam có kích thước thật đã được đặt bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Tokyo

7. Totoro

My Neighbor Totoro dù không phải là bộ phim Ghibli đầu tiên nhưng có lẽ nó là đại diện tiêu biểu nhất cho hãng phim này. Totoro là một sinh vật rừng bí ẩn với thân hình giống quả lê, bộ lông xám và đôi mắt to tròn trông như rất ngạc nhiên, nội dung bộ phim mang đậm nét văn hóa của Nhật Bản nhưng cũng có thể phổ biến trên khắp thế giới.

Đây được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho Nhật Bản khi kết hợp rất tốt hình ảnh dễ thương và lập dị với nhau

6. Son Goku

Saiyan mạnh mẽ là người luôn cứu thế giới và nhận được sự yêu thích ở khắp nơi. Lần đầu xuất hiện trong manga Dragon Ball năm 1984, và vẫn tiếp tục xuất hiện trong các series anime cho đến ngày nay, Son Goku luôn truyền cảm hứng khiến mọi người làm việc chăm chỉ hơn. Và đó là lý do nhân vật này xếp thứ 6 trong top 10.

5. Hello Kitty

Như một “người đứng đầu” làn sóng “kawaii” của Nhật Bản, không có gì ngạc nhiên bé mèo với phong cách rất dễ thương này nằm trong top 5. Kể từ khi mới ra mắt vào năm 1974, Hello Kitty còn được gọi là Kitty-chan ở Nhật Bản, đã phát triển thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, mục tiêu hướng tới không chỉ là trẻ em mà cả những người hâm mộ lớn tuổi. Điều làm cho Hello Kitty đặc biệt so với các nhân vật khác trong danh sách là bé mèo này nổi tiếng chỉ vì sự dễ thương và có những món đồ đáng yêu chứ không xuất phát từ anime, manga hay trò chơi điện tử.

Điều làm cho Hello Kitty khác với các nhân vật khác trong danh sách này là bé mèo này nổi tiếng chỉ vì sự dễ thương và có những món đồ đáng yêu chứ không xuát phát từ anime, manga hay trò chơi

4. Anpanman

Mặc dù được cho là nhân vật ít được biết đến trên toàn thế giới, nhưng Anpanman có đầu được làm từ bánh đậu đỏ lại rất nổi tiếng với trẻ em Nhật Bản. Câu chuyện bắt đầu bằng một loạt series sách ảnh từ năm 1973 và tiếp tục trong suốt 40 năm cho đến khi người sáng tác qua đời. Anpanman có một chương trình truyền hình và hình ảnh của nhân vật này xuất hiện trên mọi mặt hàng bán cho trẻ em.

3. Super Mario

Đây chính là nhân vật nổi tiếng khắp thế giới, xuất hiện trong hơn 30 trò chơi điện tử trên cả điện thoại và máy tính suốt 30 năm. Super Mario là series trò chơi bán chạy nhất thế giới. Bộ trang phục đỏ được trang bị cho Mario cũng rất được yêu thích.

2. Pikachu

Nhân vật nổi tiếng nhất trong Pokémon – Pikachu, đã trở thành hiện tượng mà mọi người ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới đều biết đến. Với sự nổi tiếng của Pokémon, hàng năm đều có sự kiện của Pikachu được tổ chức Yokohama, thu hút rất đông người đến xem.

Pokémon đã liên tục mở rộng thành công của mình với hơn 800 sinh vật gốc, hơn 1000 anime và rất nhiều trò chơi thì vị trí thứ 2 dành cho Pikachu là hoàn toàn xứng đáng

1. Doraemon

Doraemon rất xứng đáng ở vị trí quán quân. Chú mèo máy trở lại từ tương lai để giúp đỡ một cậu bé với hy vọng cải thiện cuộc sống của cậu. Ra mắt lần đầu vào năm 1969 dưới hình thức manga, từ đó đã thu hút rất nhiều sự hâm mộ của các fan châu Á, Doraemon được mệnh danh là “đại sứ anime” của Bộ ngoại giao Nhật Bản.

Giống với Mickey Mouse ở Mỹ, Doraemon nổi tiếng với cả trẻ em và người lớn và bạn có thể mua vô số sản phẩm từ giày dép, quần áo, phụ kiện hay cả món ăn với hình khuôn mặt của Doraemon trên đó

Những nhật vật trên được coi là biểu tượng của Nhật Bản và chắc chắn rằng, hầu như bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có một phần tuổi thơ gắn liền với hình ảnh quen thuộc ấy.

Theo: rocketnews24
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.