• Về đầu trang
Hạ Vũ Hà
Hạ Vũ Hà

Mặt trăng của mặt trăng (moon) thì gọi là gì? Chính là 'moonmoon' đấy!

Hài hước

Chúng ta đều biết rằng mặt trăng xoay quanh Trái đất chỉ có một và không có cá thể thứ hai. Nhưng Sean Raymond và Juna Kollmeier, hai nhà thiên văn học đang nghiên cứu về chủ đề "Liệu mặt trăng có thể có "vệ tinh" cho riêng mình không?", lập luận rằng sự tồn tại của một mặt trăng như vậy là có thể xảy ra trong các điều kiện thích hợp.

moon

Ví dụ, "tiểu nguyệt nguyệt" không nên quá nhỏ hoặc có khoảng cách quá gần với hành tinh chủ. Những yếu tố này có thể dẫn đến sự mất ổn định quỹ đạo của nó do lực thủy triều và khiến "tiểu nguyệt nguyệt" đâm vào hành tinh chủ hoặc cuối cùng sẽ bị bỏ rơi.

"Về mặt lý thuyết, bất kỳ mặt trăng của sao Thổ (Titan và Iapetus), mặt trăng Callisto của sao Mộc hoặc thậm chí mặt trăng của chúng ta đều có thể có một 'tiểu nguyệt nguyệt' bầu bạn",các nhà thiên văn học viết.

saturns moons

Tổng hợp mặt trăng của Sao Thổ.

moonmoon

Liên minh Thiên văn Quốc tế sẽ là nơi quyết định tên cuối cùng nếu trường hợp này xảy ra nhưng cư dân mạng đã rất vui vẻ với cái tên "tiểu nguyệt nguyệt" rồi nhỉ?

moon1 1

moon2

"Yo bồ tèo, tụi tui nghe bồ thích mặt trăng lắm hén? Nên bọn tui quyết định đem tặng bồ "tiểu nguyệt nguyệt" nè!"

moon3 1

moon4 1

Theo: 9GAG
  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.