• Về đầu trang
Hồng Hạc
Hồng Hạc

Chỉ 4 lần cúi chào, Benedict Cumberbatch đã tạo nên cơn 'sóng gió' truyền thông tại Hàn Quốc

Giải trí

Ngày 11/11, nam diễn viên nổi tiếng Benedict Cumberland chính thức đặt chân đến Hàn Quốc để quảng bá cho bộ phim Avengers: Infinite War. Thời điểm bấy giờ, anh gặp nhiều fan và phóng viên đứng chờ tại khu vực nhập cảnh nên đã chắp tay và cúi đầu chào tất cả.

Tuy nhiên hành động này lại gây tranh cãi trên các diễn đàn. Một số ý kiến bày tỏ thái độ với cách chào chưa đúng chuẩn của nam diễn viên đến từ phương Tây. Họ cho rằng, đây là cách chào phân biệt tôn giáo.

Bình luận trên Nate cho rằng: "Vấn đề là những người phương Tây nghĩ đây là cách chào huyền thoại khi thấy Lý Tiểu Long hay Thành Long làm như thế trên một số bộ phim. Họ nghĩ hành động này 'cool' và cứ thế bắt chước theo".

20180413132558 0000043237 003 20180411155411850

Hành động cúi chào của tài tử Hollywood tạo nên làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn.

Benedict Cumberbatch sau đó thử chào lại trong cuộc họp báo ngày 12/4 nhưng anh càng nhận nhiều lời phàn nàn hơn. Các phân tích chỉ ra, anh đã nắm tay lại với nhau rồi cúi đầu. Tuy nhiên, phương pháp này thường được sử dụng ở Trung Quốc mà không phổ biến tại Hàn Quốc. Ở xứ Kim chi, việc để nắm tay trước mặt được hiểu như lời xin lỗi mà không phải lời chào.

screen shot 2018 04 17 at 11 53 47 am

Xuất hiện tại sự kiện thảm đỏ ngày hôm sau, Benedict tiếp tục chắp tay vào cúi chào. Điều này dẫn đến cơn thịnh nộ của một bộ phận dân Hàn. Trang Dispatch trích ý kiến nổi bật: "Thật không thể chịu nổi khi nghĩ văn hoá châu Á là văn hoá Phật giáo". Tờ báo nổi tiếng này cũng diễn giải, Benedict chào theo nghi thức Phật giáo đồng nghĩa với việc Hàn Quốc tôn sùng đạo Phật, tuy nhiên thực tế nơi đây có có những đạo khác như Kitô giáo, Công giáo,...

Benedict vẫn tiếp tục màn chào hỏi tương tự.

20180413133049 0000043261 003 20180412214413105

Ngôi sao điện ảnh học cách "bắn tim" tại sự kiện quảng bá phim.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Benedict Cumberland kết thúc quảng bá và ra về vào ngày 13/4. Anh có mặt tại sân bay Incheon, chắp tay và cúi chào gần 90 độ. Hình ảnh này chính thức biến thịnh nộ chưa tan của dư luận Hàn thành "đại cuồng phong bão tố". Trên diễn đàn Instiz hay mạng xã hội Twitter, các kiến đều có ý... đuổi ngôi sao 41 tuổi "sớm về lẹ", "đừng bao giờ quay lại".

201804131431270510 1

Chuyên mục phim ảnh trên trang Daum sau đó tổng hợp những ý kiến của công chúng, một số cho rằng đây là hành động thiếu hiểu biết của nam diễn viên da trắng Hollywood, một số cảm thông bình luận: "Có vẻ như nhân vật của Benedict là 'Bác sĩ Strange' nên anh ấy chào theo kiểu Phật giáo".

Mặt khác, khi cuộc tranh luận phân biệt tôn giáo lẫn chủng tộc diễn ra, cũng có ý kiến ​​cho rằng, Hàn Quốc nên chào đón các sao ngoại một cách vị tha thì sẽ tốt hơn.

  • Bình luận
  • Lưu tin xem sau
  • Bình luận
  • Copy link
  • Chia sẻ facebook

Bình luận (0)

Trở thành người đầu tiên bình luận trong bài viết này.